Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh ở Đác Lắc

NDĐT - Do thời tiết thay đổi bất thường, hiện đang vào thời kỳ cao điểm của mùa mưa ở Tây Nguyên nhưng khí hậu nóng bức, độ ẩm cao tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi sinh sôi nảy nở khiến dịch sốt xuất huyết (SXH) bùng phát mạnh ở Đác Lắc. Điều này cho thấy, dịch SXH đang quay trở lại và có nguy cơ lây lan ra diện rộng, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)…

Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống muỗi đốt.
Cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc hướng dẫn người dân diệt lăng quăng, bọ gậy để phòng chống muỗi đốt.

Theo thống kê mới nhất của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc, đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã ghi nhận 610 trường hợp mắc bệnh SXH tại 15 huyện, thị xã, thành phố. Trong đó, địa phương có số người mắc SXH nhiều nhất là TP Buôn Ma Thuột với 231 trường hợp, huyện Cư M’gar 204 trường hợp, huyện Krông Ana 37 trường hợp, thị xã Buôn Hồ 32 trường hợp…, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong hai tháng gần đây, dịch SXH tiếp tục bùng phát mạnh, chỉ trong một tuần vừa qua toàn tỉnh ghi nhận tới 80 trường hợp mắc bệnh. Trong đó, ở TP Buôn Ma Thuột có 32 trường hợp, huyện Cư M’gar 13 trường hợp, thị xã Buôn Hồ 10 trường hợp, huyện Krông Ana tám trường hợp… Đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh cũng đã xuất hiện 31 ổ dịch SXH, tập trung chủ yếu tại TP Buôn Ma Thuột, huyện Cư M’gar và huyện Krông Ana...

Cùng với bệnh nhân SXH ngày càng gia tăng, vào ngày 20-9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận một trường hợp là bé trai N.N.G.H sinh năm 2002 trú tại thôn 4, xã Ea H’leo, huyện Ea H’leo tử vong do SXH Dengue nặng sau năm ngày mắc bệnh.

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Cư M’gar phun hóa chất diệt muỗi phòng, chống SXH tại thị trấn Quảng Phú.

Còn theo thống kê của Khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc, tính từ đầu năm đến nay, khoa tiếp nhận 15 ca bệnh, trong đó riêng tháng 9 tiếp nhận sáu ca. Tất cả các ca bệnh được chuyển vào khoa đều được phát hiện SXH Dengue nặng có dấu hiệu cảnh báo. Đặc biệt, 7/15 ca có dấu hiệu sốc SXH.

Bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn,Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu nhi và nhi sơ sinh Bệnh viện đa khoa tỉnh Đác Lắc khuyến cáo, hiện tại bệnh SXH trên địa bàn đang gia tăng và có khả năng lan rộng ra toàn tỉnh. Do đó, người dân cần lưu ý khi thấy có các dấu hiệu trẻ sốt cao liên tục, đau đầu, nôn ói, chảy máu mũi, chảy máu chân răng phải đưa trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời. Những trường hợp đã từng mắc SXH vẫn có thể bị bệnh lại và nhiều khả năng bệnh sẽ nặng hơn lần trước.

Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Đác Lắc Phạm Văn Lào cho biết: Thời gian gần đây, dịch SXH bùng phát mạnh trên địa bàn tỉnh là do thời tiết thay đổi bất thường, hiện nay đang là thời kỳ cao điểm của mùa mưa nhưng độ ẩm cao, khí hậu khá nóng bức, đây là điều kiện tốt cho muỗi phát triển. Bên cạnh đó, Đác Lắc nằm gần hai ổ dịch SXH lớn là TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa và TP Hồ Chí Minh, hàng ngày người dân ở Đác Lắc đi lại với hai tỉnh này khá lớn nên dễ bị muỗi đốt rồi mang mầm bệnh về. Đác Lắc còn là tỉnh có diện tích rộng, dân số đông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm đến 32%, dân di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía bắc vào đông, phần lớn dân cư sinh sống ở khu vực nông thôn. Thậm chí một bộ phận dân cư sinh sống ngoài nương rẫy, có thói quen dùng lu, chậu, thùng phuy chứa nước mưa, nước sông suối để sinh hoạt… đây là nơi muỗi sinh sôi nảy nở nhiều nhất. Trong khi đó, công tác truyền thông về phòng, chống SXH cho người dân chưa sâu sát, người dân chưa nắm bắt được kỹ thuật xử lý lăng quăng, bọ gậy và còn chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh nói chung, SXH nói riêng…

Để ngăn chặn và dập dịch SXH, tỉnh Đác Lắc đã tiến hành thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống SXH của tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố, đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế và Bệnh viện đa khoa các huyện phối hợp trạm y tế các xã, thị trấn trên địa bàn tăng cường công tác phun thuốc diệt muỗi, tổ chức tẩm màn cho nhân dân, nhất là các vùng trọng điểm đã xuất hiện dịch. Các địa phương có ổ dịch thành lập các tổ xung kích phòng, chống SXH, phối hợp cán bộ xã, y tế thôn, buôn đến từng nhà dân xử lý môi trường, diệt bọ gậy, lăng quăng…

Bệnh viện đa khoa tỉnh và các huyện tổ chức theo dõi và điều trị bệnh cho bệnh nhân theo đúng phác đồ của Bộ Y tế. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức trong phòng, chống dịch bệnh, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số như: thu dọn vệ sinh môi trường chung quanh nhà ở, tổ chức diệt lăng quăng, bọ gậy, đi ngủ phải mắc màn, đi làm không ngủ lại ngoài nương rẫy hoặc ngủ lại phải mắc màn, thức ăn, nước uống phải được đun sôi, nấu chín… Đồng thời, khi người thân trong gia đình có các triệu chứng của bệnh SXH như sốt cao liên tục, đau đầu, nôn ói, chảy máu mũi, chảy máu chân răng thì đưa ngay đến các cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời.

Thực hiện sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống SXH tỉnh, ngành y tế tỉnh Đác Lắc đã và đang tích cực phối hợp các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh nỗ lực triển khai các biện pháp phòng, chống nhằm khống chế, ngăn chặn sự lây lan của dịch SXH, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

Có thể bạn quan tâm