Dịch cúm A (H1N1) gia tăng, có dấu hiệu vi-rút đã biến thể

Ngày 15-5, Thứ trưởng Y tế Ecuador Ricardo Canizarez cho biết, Ecuador đã xác định một trường hợp đầu tiên nhiễm vi-rút cúm A (H1N1). Bệnh nhân là một bé trai 11 tuổi  vừa từ Maiami (Mỹ) trở về nước. Ngày 15-5, Bộ Y tế Thổ Nhĩ Kỳ thông báo, một khách du lịch Mỹ khi xuống sân bay Istambul đã được xác nhận bị cúm A (H1N1).

Ngày 16-5, tại Nhật Bản đã có bốn trường hợp nhiễm vi-rút cúm A (H1N1), trong đó có một học sinh ở thành phố Kobe, miền tây Nhật Bản, người chưa từng đi du lịch nước ngoài. Nhà chức trách ra lệnh tạm thời đóng cửa  một số trường học công tại TP này. Cùng ngày, Malaysia thông báo có bệnh nhân  cúm A (H1N1) thứ hai, 21 tuổi và là bạn của bệnh nhân thứ nhất.

Trong khi đó, Giám đốc Trung tâm quốc gia về dịch tễ và kiểm soát dịch bệnh Mexico, Miguel Angel Lesana, thông báo những trường hợp đột biến vi-rút cúm A (H1N1) đã được phát hiện ở Mexico. Theo ông, vi-rút đột biến nguy hiểm hơn vi-rút cúm A (H1N1) hiện tại và có khả năng gây ra các ổ dịch mới. Tại Mỹ, có thêm một trường hợp chết do cúm A (H1N1). Ðó là một người đàn ông  33  tuổi  ở  Corpus Christi, bang Texas. Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) ước tính, đã có ít nhất 100 nghìn  người Mỹ bị nhiễm cúm A (H1N1). Ngày 15-5, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã xác nhận  trên thế giới hiện đã có 7.520 người được xác định nhiễm chủng vi-rút này, trong số đó có 71 người chết.

 Theo phóng viên TTXVN tại Geneve, tại cuộc họp liên chính phủ về công tác chuẩn bị đối phó  dịch cúm A (H1N1) và chia sẻ thông tin, kiến thức về loại vi-rút này, Tổng Giám đốc WHO, bà Magaret Chan đã kêu gọi cộng đồng thế giới không được lơ là mất cảnh giác. Bà Chan đặc biệt nhấn mạnh tới những hệ lụy lớn mà thế giới có thể gặp phải từ dịch cúm này.

Có thể bạn quan tâm