Tây Ninh

Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết trao hoa cảm ơn các nhà đầu tư Nhật Bản đã ký kết các Biên bản thỏa thuận hợp tác với Tây Ninh.
Kinh tế

Tây Ninh đẩy mạnh xúc tiến đầu tư tại Nhật Bản

Để mở ra một làn sóng hợp tác toàn diện mới với các đối tác Nhật Bản trong lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất điện tử-vi mạch, logistics, chuyển đổi số, nông nghiệp công nghệ cao và năng lượng sạch, Tây Ninh tổ chức Đoàn công tác xúc tiến lao động, đầu tư tại Nhật Bản do Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn.

Hàng hóa xuất siêu qua các cảng khu vực phía nam đạt trên 18 tỷ USD.
Kinh tế

Công nghiệp phía nam phục hồi mạnh mẽ và xuất siêu 18 tỷ USD

Trong 9 tháng của năm 2025, ngành công thương khu vực phía nam phục hồi mạnh mẽ, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của nhiều địa phương tăng hơn 10% và xuất siêu 18 tỷ USD. Đây là thông tin được Bộ Công thương công bố tại Hội nghị ngành công thương khu vực phía nam lần thứ XI năm 2025, ngày 20/10 tại Tây Ninh.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: BTC)
Tin chung

Thúc đẩy thương hiệu và phát triển kinh doanh trên nền tảng số thông qua ứng dụng AI

Ngày 7/10, tại tỉnh Tây Ninh, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số (Bộ Công thương) phối hợp Sở Công thương tỉnh Tây Ninh tổ chức Hội nghị đào tạo, phát triển nguồn nhân lực thương mại điện tử với chủ đề “Ứng dụng AI phát triển thương hiệu và hỗ trợ kinh doanh trên nền tảng số”.

Ngân hàng chính sách xã hội Tây NInh giải ngân vốn tín dụng chính sách cho bà con phát triển sản xuất. (Ảnh NHCC)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Tín dụng chính sách “bà đỡ” giảm nghèo

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã và đang góp phần thay đổi nhận thức, khơi dậy tinh thần chủ động vươn lên của hộ nghèo và cận nghèo, góp đẩy mạnh quá trình phát triển kinh tế-xã hội, hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững để xây dựng quê hương Tây Ninh ngày càng giàu mạnh.

Lao động làm việc tại các doanh nghiệp tư nhân có mức thu nhập ổn định đã góp phần xóa nghèo bền vững.
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Doanh nghiệp Tây Ninh đồng hành các chương trình an sinh xã hội

Tây Ninh hiện có hơn 37.400 doanh nghiệp, giải quyết việc làm cho gần 500.000 lao động trong và ngoài tỉnh, với thu nhập bình quân trên 7 triệu đồng/người/tháng. Doanh nghiệp không chỉ đóng vai trò trụ cột trong tăng trưởng kinh tế mà còn trở thành “bà đỡ” giúp tỉnh hiện thực hóa mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Nông dân Tây Ninh với niềm vui được mùa. (Ảnh CTV)
Tăng cường thông tin thiết yếu, bảo đảm an sinh xã hội bền vững

Từng bước định hình lúa gạo “thân thiện” môi trường

Tây Ninh được xem là “vựa lúa” của Đông Nam Bộ nhờ nguồn nước dồi dào từ sông Sài Gòn, hồ Dầu Tiếng, sông Vàm Cỏ Ðông cùng hệ thống thủy lợi rộng khắp. Điều này, không chỉ bảo đảm “nước đến chân ruộng” mà còn giúp nông dân sản xuất xanh, giảm phát thải khí carbon.

Trong khuôn khổ Hội nghị diễn ra Tọa đàm kết nối tỉnh Quảng Trị với Tập đoàn năng lượng Hanwha và tỉnh Tây Ninh với Tập đoàn GS của Hàn Quốc. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc)
Kinh tế

Đẩy mạnh hợp tác, giao thương giữa các địa phương của Việt Nam với các doanh nghiệp, tập đoàn Hàn Quốc

150 khách mời đại diện các tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Hàn Quốc, các hiệp hội hợp tác kinh tế Hàn Quốc; lãnh đạo các tỉnh Nghệ An, Quảng Ninh và Tây Ninh và các doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam tại Hàn Quốc đã tham dự Hội nghị quảng bá hợp tác kinh tế Việt Nam-Hàn Quốc diễn ra ngày 17/9, tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc.

Lãnh đạo tỉnh tây ninh cùng các sở, ngành cắt băng khai mại hội chợ triển lãm.
Tin chung

Tây Ninh triển lãm thành tựu 80 năm dựng xây và phát triển

Cùng với cả dân tộc đang hướng về Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, chiều 26/8, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh chỉ đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức sự kiện Hội chợ triển lãm thành tựu kinh tế-xã hội, thương mại, ẩm thực, sản phẩm OCOP Tây Ninh, với gần 300 gian hàng của các doanh nghiệp tham dự.

Lãnh đạo Tỉnh ủy Long An và Hội Doanh nghiệp trẻ Việt Nam và các đại biểu ấn nút khai mạc diễn đàn.
Tin chung

Kinh tế tư nhân là động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững

Để kinh tế tư nhân phát huy tối đa động lực nội sinh cho sự phát triển bền vững tại Tây Ninh, vùng Đông Nam Bộ và quốc gia trong giai đoạn mới, ngày 23/8, tại Tây Ninh diễn ra vòng đối thoại địa phương Diễn đàn Kinh tế tư nhân Việt Nam 2025 (VPSF 2025), do Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam phối hợp Hội Doanh nhân trẻ Tây Ninh tổ chức.

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh và Hội Doanh nhân tại Australia (VBAA) đã ký kết biên bản hợp tác tại Hội nghị.
Tin chung

Tây Ninh xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tại Australia

Với kỳ vọng mở ra các hướng đi mới trong thu hút đầu tư chất lượng, tăng cường liên kết sản xuất, mở rộng mạng lưới hợp tác đầu tư, thương mại, du lịch và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của Tây Ninh sang thị trường Australia, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh cùng Đoàn công tác thăm và làm việc tại Australia.

Cảng quốc tế Long An, tỉnh Tây Ninh đang bốc dỡ hàng hóa nhập khẩu từ tàu có trọng tải lớn cập cảng.
Tin chung

Cảng quốc tế Long An ký kết hợp tác với SPG Bohaivvan port và hãng tàu Bohwa shipping (Trung Quốc)

Thực hiện cam kết phát triển xanh và bền vững, đồng hành cùng chiến lược toàn cầu hóa việc khai thác, vận hành bền vững chuỗi cung ứng và giao thương xuyên biên giới, ngày 30/7, Cảng quốc tế Long An đã ký kết thỏa thuận hợp tác với SPG Bohaiwan Port - Cụm cảng Sơn Đông và hãng tàu Bohwa Shiping (Trung Quốc).

Một nút giao trên các tuyến đường huyết mạch vừa được tỉnh Bình Dương khánh thành vào ngày 18/6.
Tin chung

Bài 1: Thay đổi tư duy “bị quy hoạch” sang “được quy hoạch”

Triển khai các dự án trọng điểm theo Nghị quyết 24, các địa phương vùng Đông Nam Bộ đã vận động hiệu quả, tạo sự đồng thuận cao của người dân trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các công trình kết nối vùng, liên vùng về giao thông, công nghiệp, đô thị, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế-xã hội…

Dây chuyền sản xuất bánh tráng thành phẩm của Công ty TNHH Tân Nhiên, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh: TTXVN)
Kinh tế

Tăng tốc vì mục tiêu tăng trưởng hai con số

Long An và Tây Ninh, hai địa phương cùng “tắm” chung dòng sông Vàm Cỏ Đông, cùng giáp ranh Thành phố Hồ Chí Minh. Nhiều năm qua, Long An và Tây Ninh đã khai thác hiệu quả lợi thế địa lý trong phát triển kinh tế-xã hội, đạt được nhiều kết quả tích cực trong việc thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ của từng địa phương. Tiếp tục phát huy lợi thế này, Long An và Tây Ninh cùng đặt mục tiêu tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2025 đạt từ 10% trở lên.
Kiểm tra tình trạng nhiễm bệnh khảm lá trên cây sắn tại huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. (Ảnh TTXVN)
Kinh tế

Sớm nghiên cứu, đưa các giống sắn kháng bệnh khảm lá vào sản xuất

Bệnh khảm lá sắn xuất hiện lần đầu ở Tây Ninh vào năm 2017, đến nay, bệnh đã lây lan ra hơn 20 tỉnh, thành phố với tổng diện tích nhiễm gần 84.000 ha, đây là loại bệnh gây hại nghiêm trọng tới năng suất, chất lượng củ và cả quá trình sinh trưởng của cây sắn. Hiện tại, đã có một số giống sắn kháng bệnh được đưa vào sản xuất, tuy nhiên vẫn còn nhiều bất cập.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Tuấn Hưng, Phó Viện trưởng phụ trách Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ phát biểu tại hội thảo.
Kinh tế

Để Tây Ninh phát triển bền vững trong bối cảnh hội nhập quốc tế

Ngày 28/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ (Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) phối hợp Trường Đại học Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh; Công ty cổ phần Tư vấn, đầu tư, hạ tầng Sài Gòn tổ chức hội thảo khoa học “Phát triển bền vững tỉnh Tây Ninh trong bối cảnh hội nhập quốc tế và chuyển đổi số”.
Các đại biểu tham gia động thổ dự án cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài.
Kinh tế

Khởi công cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài gần biên giới Việt Nam-Campuchia

Ngày 24/11, tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài (xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh), Công ty Cổ phần Tân Cảng Tây Ninh, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (Quân chủng Hải quân) tổ chức lễ khởi công cảng cạn Tân Cảng Mộc Bài. Đây là giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp với phương châm “Mang cảng đến gần hơn với khách hàng” tại Tây Ninh và vùng giáp ranh Việt Nam-Campuchia.
Quang cảnh cuộc làm việc. (Ảnh: VGP)
Chính trị

Bình Phước và Tây Ninh cần tận dụng tối đa cơ hội để đạt mức cao nhất các mục tiêu đề ra

Sáng 22/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái chủ trì họp trực tuyến với các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh về tình hình, giải pháp thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, đầu tư công, xây dựng hạ tầng, xuất nhập khẩu, tháo gỡ các khó khăn về nhà ở xã hội, thị trường bất động sản, kỷ luật, kỷ cương hành chính và các vấn đề khác trên địa bàn các tỉnh.