Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh tổ chức Lễ công bố Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045.
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có tổng diện tích tự nhiên 21.283ha. Theo Quyết định số 1200/QĐ-TTg, ngày 14/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống cửa khẩu biên giới đất liền Việt Nam-Campuchia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đối với Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài có 4 cửa khẩu gồm: cửa khẩu quốc tế Mộc Bài và 3 cửa khẩu phụ là Phước Chỉ, Long Thuận, Cây Me. Quy mô dân số đến năm 2045 sẽ đạt từ 210.000-310.000 người.
Quy mô đất xây dựng các khu chức năng kinh tế đến năm 2030 khoảng 6.000-7.000ha và đến năm 2045 lên 10.000-12.000ha.
Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã được Tây Ninh xác định là cửa ngõ giao thương quốc tế quan trọng trên tuyến hành lang kinh tế Đông-Tây, kết nối trực tiếp Thành phố Hồ Chí Minh với thủ đô Phnom Penh của Campuchia và xa hơn là các quốc gia trong tiểu vùng Mekong mở rộng; là điểm trung chuyển hàng hóa, là cầu nối hợp tác hữu nghị, hợp tác phát triển giữa Việt Nam với các nước bạn bè trong khu vực.
Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn đánh giá, sau gần 15 năm triển khai thực hiện quy hoạch, Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đã đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị và bố trí dân cư gắn với phát triển các khu dịch vụ công nghiệp, thương mại và du lịch.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện việc đầu tư xây dựng hệ thống hạ tầng khung chưa được hoàn thiện; kết nối giao thông Mộc Bài-Thành phố Hồ Chí Minh và các trọng điểm kinh tế vùng Đông Nam Bộ còn hạn chế; thu hút đầu tư và phát triển dịch vụ chưa tương xứng với vai trò, tiềm năng của khu vực cửa ngõ quốc tế…
Để khai thác có hiệu quả Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trong giai đoạn mới, Thứ trưởng Xây dựng Nguyễn Tường Văn định hướng: cần tập trung phát triển Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài trở thành vùng động lực mới, cực tăng trưởng kinh tế có tầm cạnh tranh với khu vực và quốc tế; trở thành đầu mối giao thương quan trọng của vùng Đông Nam Bộ, giữa Việt Nam với Campuchia và khu vực ASEAN; là trung tâm dịch vụ cửa khẩu, cảng trung chuyển container quốc tế và dịch vụ logistics; là trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ biên giới đất liền tại vùng Đông Nam Bộ.
Tập trung phát triển công nghiệp, đô thị trong khu kinh tế theo hướng công nghệ cao, công nghiệp xanh, đô thị xanh-sạch, thông minh, có hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật-xã hội đồng bộ, hiện đại, hội đủ bản sắc trong hội nhập, kết nối quốc tế; tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan đô thị đặc trưng, môi trường bền vững, sử dụng đất đai hiệu quả.
Đặc biệt, phát triển kinh tế-xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng-an ninh, giữ gìn an ninh trật tự vùng biên giới, thúc đẩy quan hệ hợp tác, giao lưu kinh tế, văn hóa-xã hội.
Tại buổi lễ công bố, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh Nguyễn Hồng Thanh cho biết, ngày 11/6/2025, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài đến năm 2045 là cột mốc quan trọng cho Tây Ninh mở hướng phát triển Mộc Bài thành trung tâm kinh tế biên giới hiện đại, năng động, thông minh và bền vững.
Đây không chỉ là động lực phát triển mới của tỉnh Tây Ninh, mà còn là động lực phát triển mới của vùng Đông Nam Bộ và cả nước, hình thành cực tăng trưởng kinh tế mới có tầm cạnh tranh với khu vực, quốc tế.
Tây Ninh tiếp thu và nghiêm túc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm đã được Thứ trưởng Xây dựng chỉ đạo; tích cực phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành Trung ương sớm hoàn thiện, báo cáo trình Chính phủ cho chủ trương về Đề án thí điểm một số cơ chế, chính sách áp dụng cho khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài với những chính sách vượt trội về đất đai, thuế, hải quan, thí điểm kinh tế ban đêm, lựa chọn nhà đầu tư chiến lược… tạo lợi thế cạnh tranh nổi trội, thu hút các nguồn lực đầu tư quy mô lớn và dài hạn.
Trong thời gian tới, Tây Ninh sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng đồng bộ, cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, nhanh chóng đưa quy hoạch đi vào cuộc sống để biến Mộc Bài trở thành điểm đến hấp dẫn, biến tiềm năng thành hiện thực, biến khát vọng thành thành công và bền vững.