Tái hiện hình ảnh về Đinh Tiên Hoàng Đế tại lễ kỷ niệm. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế

Ngày 24/3, tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Đền thờ Vua Đinh Tiên Hoàng (thôn Văn Bòng, xã Gia Phương, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình), Lễ kỷ niệm 1.100 năm Ngày sinh Đinh Tiên Hoàng Đế (924-2024) - vị Hoàng đế đã thống nhất giang sơn, lập nên Nhà nước Đại Cồ Việt - nhà nước phong kiến trung ương tập quyền đầu tiên, mở ra kỷ nguyên độc lập, có ý nghĩa trọng đại đối với lịch sử dân tộc Việt Nam.
Để phát huy những giá trị lịch sử và văn hóa của địa phương, thời gian qua huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình đã xây dựng Tour du lịch "Tìm về cội nguồn" hướng đến học sinh, sinh viên và những du khách muốn tìm hiểu lịch sử. Nơi đây được biết đến là vùng đất "sinh vương sinh thánh", quê hương của Đức thánh Nguyễn Minh Không-Lý Quốc Sư và vua Đinh Tiên Hoàng.

Ninh Bình: Nhiều hoạt động đặc sắc kỷ niệm 1100 năm ngày sinh Đinh Tiên Hoàng đế

Ngày 5/3, huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 1100 năm ngày sinh của Vua Đinh Tiên Hoàng (924-2024), nhằm tưởng nhớ và tri ân công lao to lớn của Đinh Tiên Hoàng đế trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước, góp phần bảo tồn và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa của dân tộc.
Chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề “Nho Quan nơi hội tụ và lan tỏa” tại Ngày hội.

Nơi hội tụ và lan tỏa những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào các dân tộc tại Ninh Bình

Nhằm tạo ra một không gian văn hóa nhiều màu sắc, đem đến những giá trị tinh thần, lan tỏa thông điệp tích cực, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tối 1/3, tại xã Cúc Phương, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình long trọng tổ chức khai mạc “Ngày hội Văn hóa, Thể thao các dân tộc huyện Nho Quan năm 2024”.
Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình tặng quà lưu niệm cho ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng đại diện của UNESCO tại Việt Nam. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa UNESCO với tỉnh Ninh Bình

Ngày 19/1, Đoàn công tác của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) do ông Jonathan Baker, Trưởng Văn phòng đại diện của UNESCO tại Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Ninh Bình để tìm hiểu cơ hội tăng cường hợp tác giữa UNESCO với tỉnh Ninh Bình, trong đó có các sáng kiến về khu Di sản thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Một tiết mục trong chương trình khai mạc Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023. (Ảnh: Đức Phương)

Ấn tượng nghệ sĩ tại Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023

Festival Ninh Bình-Tràng An năm 2023, diễn ra từ ngày 26-31/12/2023 đã để lại cho người dân và du khách những tình cảm hết sức đặc biệt. Điểm nhấn là chương trình nghệ thuật tại đêm khai mạc được tỉnh Ninh Bình dàn dựng rất công phu và đầy tính nghệ thuật. Các vở diễn thực cảnh lần đầu tiên được tổ chức trong không gian huyền ảo của Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới Quần thể danh thắng Tràng An.
Nhà thiết kế Thạch Linh và đại diện các người mẫu trình diễn hai bộ sưu tập. (Ảnh: Ban tổ chức)

Nhà thiết kế trẻ Thạch Linh giới thiệu bộ sưu tập đón xuân tại Phố cổ Hoa Lư

Trong chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại Phố cổ Hoa Lư (Ninh Bình) mừng năm mới 2024 và hướng tới kỷ niệm 10 năm Quần thể danh thắng Tràng An được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới, nhà thiết kế trẻ Thạch Linh đã giới thiệu tới công chúng các bộ sưu tập thời trang độc đáo đón xuân.
Chương trình di sản văn hóa Bắc Bộ, Trung Bộ, bế mạc Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ 2, năm 2023 để lại nhiều ấn tượng sâu sắc. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Festival Ninh Bình-Tràng An: An toàn, đặc sắc, thành công

Với tinh thần tích cực, chủ động, tỉnh Ninh Bình đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Ngoại giao và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức các chương trình, sự kiện Festival Ninh Bình-Tràng An lần thứ 2, năm 2023 với chủ đề “Sắc màu di sản-Hội tụ và lan tỏa” diễn ra an toàn, đặc sắc và thành công.
6 tiến sĩ được trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật. (Ảnh: Ban tổ chức)

Trao giải thưởng sử học Phạm Thận Duật

Ngày 29/11, nhân dịp kỷ niệm 138 năm ngày mất của danh nhân Phạm Thận Duật (29/11/1885), tại Trung tâm Văn Miếu-Quốc Tử Giám (Hà Nội), Quỹ Giải thưởng Phạm Thận Duật phối hợp cùng Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức lễ dâng hương tưởng niệm,trao giải thưởng cho các luận án tiến sĩ đoạt giải và ra mắt cuốn sách "Phạm Thận Duật trong dòng chảy lịch sử Việt Nam”.
Không gian văn hóa sáng tạo tại di sản Nhà máy Xe lửa Gia Lâm trong Tuần lễ hội thiết kế sáng tạo Hà Nội 2023.

Nhận diện, quản lý di sản văn hóa phù hợp xu thế phát triển

Gồm 10 chương 154 điều, Dự thảo Luật Di sản văn hóa (sửa đổi) mới đây đã cập nhật về di sản tư liệu, điều chỉnh, bổ sung một số vấn đề về chuyển đổi số di sản; quyền sở hữu trí tuệ trong khai thác di sản văn hóa cũng như hợp tác quốc tế trong lĩnh vực này. Tuy nhiên, dự thảo chưa đề cập nhận diện, quản lý về một loại hình di sản không kém phần quan trọng là di sản công nghiệp.
Đoàn khảo sát làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về tổng kết nội dung 4 về lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người. (Ảnh: TRƯỜNG GIANG)

Ninh Bình lấy tài nguyên văn hóa làm động lực cho phát triển kinh tế-xã hội

Ngày 20/10, tại Ninh Bình, Đoàn khảo sát nhóm 3 của Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng Xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam, do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Trưởng nhóm 3, làm Trưởng đoàn khảo sát, làm việc với Tỉnh ủy Ninh Bình về tổng kết nội dung 4 (lĩnh vực văn hóa-xã hội và con người).
Hàng nghìn người dân tham gia cổ vũ hội thi bơi chải huyện Kim Sơn năm 2023, tổ chức trong ngày 2/9. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Thắt chặt tình đoàn kết trong ngày Tết Độc lập

Đã thành truyền thống, cứ đến ngày Quốc khánh 2/9 - ngày Tết Độc lập của người dân đất Việt, huyện miền biển Kim Sơn (tỉnh Ninh Bình) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, bồi đắp lòng yêu nước, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc.
Người dân thắp nến tạo hình lá cờ Tổ quốc tại Chương trình. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Lan tỏa giá trị nhân văn qua chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”

Trong hai ngày (18 và 19/8), Ban Văn hóa Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phối hợp với Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa “Thắp sáng tri ân mùa Vu Lan năm 2023”, tại Tổ đình Đồng Đắc (xã Đồng Hướng, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình), thu hút hàng nghìn tăng ni, phật tử và người dân tham gia.
back to top