Không gian du lịch “rừng-biển-đảo”
Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Măng Đen Phạm Văn Thắng cho biết: Với mục tiêu đưa Măng Đen trở thành trung tâm nghỉ dưỡng thiên nhiên, thời gian qua, cùng với công tác bảo tồn, giữ gìn hệ sinh thái thiên nhiên, hạ tầng du lịch được quan tâm đầu tư đồng bộ. Đến nay, toàn xã có 143 cơ sở lưu trú với 1.280 phòng, đáp ứng hơn 6.000 khách/ngày. Bên cạnh du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái rừng, Măng Đen còn hình thành các sản phẩm du lịch khám phá thiên nhiên, du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng...
“Từ chủ trương, định hướng đúng đắn trong phát triển du lịch bền vững, ngành du lịch Măng Đen có bước tăng trưởng vượt bậc. Tổng lượng khách du lịch 7 tháng đầu năm 2026 đạt hơn 884.000 lượt. Măng Đen ngày càng được nhiều du khách biết đến và khẳng định vị trí trên bản đồ du lịch Việt Nam”, ông Phạm Văn Thắng nhấn mạnh.
Cùng với khám phá nét hoang sơ, hùng vĩ của đại ngàn Trường Sơn-Tây Nguyên, du khách đến với Quảng Ngãi còn đắm mình trong không gian văn hóa biển, đảo Lý Sơn, Sa Huỳnh. Biển Quảng Ngãi vừa giàu tiềm năng về cảnh quan thiên nhiên, vừa mang đậm dấu ấn lịch sử, văn hóa và bản sắc của cư dân miền biển, tạo nên nét hấp dẫn riêng biệt.
Để kiến tạo dòng du lịch trải nghiệm địa chất, di sản văn hóa biển-đảo-đại ngàn có chiều sâu và bền vững, tạo ra hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng, kéo dài thời gian lưu trú và mang lại trải nghiệm khác biệt cho du khách, chính quyền đặc khu Lý Sơn và xã Măng Đen đã ký kết hợp tác phát triển du lịch sinh thái rừng-biển-đảo.
Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy, sự kết nối này bước đầu đánh thức tiềm năng du lịch từ biển, đảo đến đại ngàn, tạo sức hút ngày càng lớn của Lý Sơn trên bản đồ du lịch biển, đảo.
Xác định du lịch biển, đảo giữ vai trò mũi nhọn, tháng 6 vừa qua, lần đầu tiên Quảng Ngãi tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch biển, đảo đặc sắc, quy mô lớn tại nhiều địa phương trong tỉnh. Với chủ đề “Bản giao hưởng biển, đảo”, Tháng du lịch biển, đảo Quảng Ngãi 2026 thu hút đông đảo du khách hòa mình vào các sự kiện đặc sắc.
“Chuỗi hoạt động Tháng du lịch biển, đảo Quảng Ngãi 2026 đánh dấu bước chuyển trong tư duy phát triển du lịch của Quảng Ngãi: Lấy không gian biển, đảo làm trung tâm, kết nối các không gian sinh thái, văn hóa bản địa nhằm hình thành hệ sinh thái du lịch đa dạng, giàu trải nghiệm, có bản sắc”, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung khẳng định.
Không gian du lịch theo mô hình “rừng-biển-đảo” được định hình rõ nét thông qua sự liên kết giữa “đại ngàn Tây Nguyên và đại dương”. Đây là yếu tố quan trọng đưa du lịch Quảng Ngãi bứt phá, tổng lượng khách 7 tháng đầu năm 2026 đạt gần 4,5 triệu lượt, tăng 74% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu đạt gần 4.000 tỷ đồng.
Đưa thương hiệu du lịch Quảng Ngãi bay cao
Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phạm Thị Trung, bên cạnh kết quả đạt được, du lịch Quảng Ngãi vẫn phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh đặc thù sau hợp nhất. Một số chỉ tiêu quan trọng như tỷ trọng đóng góp của du lịch vào GRDP còn thấp; giải quyết việc làm cho lao động ngành du lịch chưa đạt mục tiêu đề ra; chưa thu hút đầu tư hệ thống khách sạn cao cấp; sản phẩm du lịch chưa đa dạng, đặc sắc và chuyên nghiệp để giữ chân du khách dài ngày; hệ thống hạ tầng dịch vụ còn thiếu và yếu.
Quảng Ngãi xác định mục tiêu đến năm 2030 trở thành điểm đến đặc sắc; sản phẩm du lịch chất lượng cao, đa dạng, có thương hiệu, mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống; ngành du lịch có tính chuyên nghiệp cao, cơ sở vật chất, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; doanh thu từ du lịch đạt khoảng 7.400 tỷ đồng/năm, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 15%/năm.
Bà Phạm Thị Trung cho biết, ngành văn hóa, thể thao và du lịch sẽ tăng cường phối hợp các cấp, các ngành triển khai thực hiện quyết liệt giải pháp phát triển du lịch bền vững; trong đó, tập trung khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế đặc biệt cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, con người để thu hút đầu tư, phát triển du lịch. Hình thành tam giác phát triển du lịch thế mạnh của tỉnh với các hạt nhân: Trung tâm du lịch biển, đảo Lý Sơn; Khu du lịch Măng Đen, Di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.
Đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho rằng, muốn phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, phải thực hiện tốt công tác quy hoạch ngành du lịch theo hướng tăng cường liên kết vùng; đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư.
“Cần xây dựng sản phẩm du lịch mới, có đặc trưng riêng; phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản gắn với phát triển du lịch văn hóa, di sản, ẩm thực, làng nghề truyền thống và các sản phẩm OCOP mang đậm bản sắc, tâm hồn quê hương Quảng Ngãi”, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi Hồ Văn Niên yêu cầu.