Triển lãm “Sắc màu di sản văn hóa, sản phẩm OCOP” diễn ra tại Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi, trưng bày hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu khắc họa chiều sâu văn hóa, lịch sử, về tiềm năng phát triển du lịch và giới thiệu, quảng bá các sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh Quảng Ngãi.
Cùng với đó, tại triển lãm còn diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật đặc sắc như: trình diễn dân ca bài chòi, hòa tấu nhạc cụ dân tộc, trình diễn cồng chiêng, biểu diễn nghệ thuật, ca hát cộng đồng, với mong muốn giới thiệu những hạt nhân và tạo điểm vui chơi, giải trí cho những người yêu thích ca hát. Qua đó, phát triển phong trào, định hướng âm nhạc cho giới trẻ và góp phần tạo nên không khí lễ hội sinh động, hấp dẫn phục vụ nhân dân và du khách.
Thông qua triển lãm, tỉnh Quảng Ngãi mong muốn lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa thông điệp: “Di sản văn hóa không chỉ là giá trị của quá khứ mà còn là nguồn lực cho hiện tại và động lực phát triển bền vững trong tương lai”, là cầu nối để kết nối biển với rừng, truyền thống với hiện đại, cộng đồng với du khách và kết nối Quảng Ngãi với bạn bè trong nước, quốc tế.
Phát biểu khai mạc triển lãm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng nhấn mạnh, Quảng Ngãi là vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi giao hòa giữa biển cả và đại ngàn, giữa chiều sâu của di sản và nhịp sống hiện đại.
Trên dải đất này, những giá trị văn hóa được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử từ Văn hóa Sa Huỳnh, văn hóa Chămpa đến văn hóa Đại Việt và không gian văn hóa Tây Nguyên đại ngàn; từ không gian biển đảo Lý Sơn thiêng liêng đến âm vang cồng chiêng của đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi.
“Mỗi di sản, mỗi lễ hội, mỗi làn điệu dân ca, mỗi nghề thủ công truyền thống hay từng sản phẩm OCOP được giới thiệu tại triển lãm không chỉ là thành quả lao động sáng tạo của nhân dân, mà còn là kết tinh của ký ức văn hóa, của bản sắc và tâm hồn quê hương Quảng Ngãi”, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phan Văn Hoàng khẳng định.