Điểm cực bắc Lũng Cú thu hút gần 13 nghìn du khách dịp nghỉ lễ
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang thu hút gần 13 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang thu hút gần 13 nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm, nghỉ dưỡng.
Ngày 6/3, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động trồng cây ăn quả gắn với phát triển du lịch xanh tại khu vực điểm cực bắc của Tổ quốc.
Vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang đang bước vào mùa đẹp nhất trong năm. Tại xã biên giới Phố Bảng, những vườn lê đồng loạt bung nở, phủ trắng triền núi, hiên nhà và những lối nhỏ về bản đã tạo nên bức tranh Xuân vùng cao nên thơ, hùng vĩ.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tuyên Quang, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, từ ngày 14 đến 21/2 (tức ngày 27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), tổng lượng khách du lịch đến Tuyên Quang ước đạt 252.090 lượt. Trong đó, khách quốc tế là 15.100 lượt, khách nội địa là 236.990 lượt người.
Chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026, Nhà hát Múa rối Việt Nam tổ chức đợt biểu diễn nghệ thuật phục vụ miễn phí đồng bào vùng sâu, vùng xa, đặc biệt là các cháu thiếu niên, nhi đồng tại Lũng Cú (Tuyên Quang).
Sáng 20/1, tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chính thức khai mạc. Hòa chung niềm vui, niềm tin và khí thế phấn khởi của nhân dân cả nước, đồng bào các dân tộc vùng cao tỉnh Tuyên Quang dõi theo đại hội với kỳ vọng vào sự lãnh đạo của Đảng, đưa đất nước vươn mình trong kỷ nguyên mới.
Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch vừa qua, lượng khách đến vùng Công viên địa chất toàn cầu UNESCO Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Tuyên Quang tăng đột biến. Bên cạnh tín hiệu tích cực thì tình trạng quá tải cục bộ về hạ tầng, các dịch vụ phụ trợ là những vấn đề cần được chính quyền địa phương sớm giải quyết.
Sáng 3/1, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ khai mạc Festival Hoa mai anh đào lần thứ nhất, năm 2026 với chủ đề “Lũng Cú - điểm hẹn muôn sắc hoa”.
Nhằm đa dạng hóa sản phẩm du lịch, sáng ngày 2/1, xã Lũng Cú đã ra mắt sản phẩm du lịch mới “Cưỡi ngựa trải nghiệm cực Bắc” tại thôn Thèn Pả. Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Hầu A Lềnh cùng đông đảo cán bộ, nhân dân, khách du lịch tham dự buổi lễ.
Chào đón năm mới 2026, sáng 1/1, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức lễ thượng cờ và chào cờ tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú và đón những vị khách du lịch đầu tiên.
Lễ cúng tổ tiên là nghi lễ truyền thống của người dân tộc Lô Lô đen, thôn Lô Lô Chải, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang. Lễ cúng tổ tiên được tổ chức tại nhà văn hóa thôn vào ngày 14/7 (âm lịch) hằng năm.
Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt độ thấp, sáng ngày 29/11, tại nhiều xã vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện tình trạng băng giá.
Trong khuôn khổ Lễ hội Hoa tam giác mạch năm 2025, nhiều xã, phường vùng cao của tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng, nhất là những hoạt động văn hóa truyền thống đặc sắc đã mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị.
Tỉnh Tuyên Quang đang tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, xử lý rác thải sinh hoạt nhằm tạo dựng hình ảnh du lịch xanh, thân thiện đối với mỗi du khách khi đến với Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2025.
Ngày 17/10, tại thành phố Hồ Châu (Huzhou), tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) đã chính thức công bố kết quả Giải thưởng “Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025” (Best Tourism Villages 2025).
Hưởng ứng lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang và Hội Chữ thập đỏ tỉnh về việc hỗ trợ nhân dân vùng bị ảnh hưởng bởi bão số 10, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh đã ủng hộ 7 tỷ đồng và hỗ trợ hàng nghìn suất quà đến với người dân vùng thiên tai.
Mưa lũ do hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 đã gây ngập úng, làm nhiều diện tích lúa, hoa màu và hạ tầng giao thông ở Tuyên Quang bị thiệt hại nặng nề.
Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Tuyên Quang, đến ngày 4/10, mưa lũ do hoàn lưu cơn bão số 10 đã khiến 8 người chết, mất tích; làm 22.600 nhà dân bị ảnh hưởng, hư hỏng và thiệt hại, hơn 120 điểm trường, nhà văn hóa, trạm y tế bị hư hỏng.
Sáng 4/10, các lực lượng chức năng tỉnh Tuyên Quang đã tiếp tục tìm thấy thêm 2 nạn nhân mất tích trong vụ sạt lở đất nghiêm trọng tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú.
Theo thông tin từ xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện thời tiết không thuận lợi, các lực lượng chức năng đã tìm thấy nạn nhân đầu tiên trong vụ sạt lở đất tại thôn Mã Lầu A, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang.
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 10, trên địa bàn nhiều xã, phường ở tỉnh Tuyên Quang xảy ra mưa lớn kéo dài dẫn đến tình trạng ngập lụt, gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
Do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn thôn Mã Lầu, xã Lũng Cú, tỉnh Tuyên Quang đã xảy ra vụ sạt lở đất nghiêm trọng khiến 4 người trong một gia đình mất tích.
Tại các xã biên giới của tỉnh Tuyên Quang, Tết Độc lập năm nay ấm áp hơn khi mỗi người dân được nhận quà Tết do Đảng và Nhà nước trao tặng. Những phần quà là sự động viên, là động lực để bà con gắn bó, yên tâm sinh sống, lao động, sản xuất trên vùng đất biên cương cực bắc của Tổ quốc.
Sáng 2/9, hòa chung không khí tưng bừng, rộn ràng chào mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945-2/9/2025) cùng với cả nước, cán bộ và nhân dân Thủ đô kháng chiến Tuyên Quang có những hoạt động sôi nổi hướng về ngày kỷ niệm.