Kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5 năm nay kéo dài 5 ngày, hầu hết các gia đình đều lên kế hoạch đi du lịch, nghỉ ngơi. Ðón bắt nhu cầu này, các điểm du lịch, khu vui chơi giải trí tại các tỉnh, thành phố đã chuẩn bị các chương trình lễ hội, nơi lưu trú, phương án bảo đảm giao thông, an ninh trật tự để phục vụ khách du lịch trong dịp này.
Sáng 30/3, xe ô-tô tải mang biển kiểm soát 14H 335.13 khi đang di chuyển theo hướng Sa Pa đi thành phố Lào Cai, khi đến km117, quốc lộ 4D thì bất ngờ bị mất lái, rồi lao xuống vực sâu khoảng 100m. Hậu quả, xe tải bị hỏng hoàn toàn, lái xe và 3 người đi cùng bị thương được lực lượng chức năng và người dân đưa đến Bệnh viện đa khoa thị xã Sa Pa cấp cứu.
Do ảnh hưởng của vùng mây đối lưu tiếp tục phát triển mạnh, từ đêm 28 đến sáng 29/3 trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa, mưa kèm theo giông, lốc và sét đánh thiệt hại về nhà ở, cơ sở hạ tầng, diện tích sản xuất nông nghiệp.
Đồn Biên phòng Y Tý, Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai, vừa ra mắt mô hình “Mẹ đỡ đầu” cho các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn là đồng bào các dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới. Chương trình được Đảng ủy Đồn Biên phòng Y Tý, phối hợp với xã Y Tý, xã A Lù, huyện Bát Xát và các nhà hảo tâm đến từ nhiều địa phương trong cả nước...
Ngày 22/2, đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, động viên, tặng quà các lực lượng thực hiện nhiệm vụ chữa cháy tại Vườn Quốc gia Hoàng Liên, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.
Tối 14/2, Công an tỉnh Lào Cai thông tin, vào chiều cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai làm 4 người tử vong.
Sáng 3/2, Văn phòng Đại diện Báo Nhân Dân tại Lào Cai đã phối hợp với Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Lào Cai thăm, chúc Tết và tặng quà 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn thành phố Lào Cai là Mẹ Lý Seo Say (sinh năm 1948) người dân tộc H'Mông trú tại Tổ 31, phường Bắc Cường, Mẹ Trần Thị Doanh (sinh năm 1930) dân tộc Kinh trú tại thôn Sơn Mãn, phường Vạn Hòa và Mẹ Ngô Thị Dén (sinh năm 1928) dân tộc Tày trú tại thôn Cắp Kẹ, phường Thống Nhất.
Trong hai ngày 16 và 17/1, Đoàn công tác của Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị Bộ Công an, Công đoàn Công an nhân dân cùng đại diện các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lào Cai đã đến thăm và tổ chức Chương trình “Xuân ấm biên cương - Tết nghĩa tình" Xuân Giáp Thìn năm 2024tặng quà các cho hộ nghèo và học sinh tại huyện Si Ma Cai (Lào Cai).
Đồn biên phòng Bản Lầu, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng Lào Cai vừa khánh thành và đưa vào sử dụng công trình bể bơi huấn luyện phòng, chống đuối nước cho trẻ em vùng biên giới.
Ðúng vào thời điểm chuyển giao giữa năm 2023 và năm 2024, người dân trên đỉnh núi thuộc thôn Bản Giàng, xã Pa Cheo, huyện Bát Xát đã được đón nhận niềm vui lớn khi có điện lưới quốc gia. Ðiện về không chỉ góp phần xóa tình trạng “trắng điện” cho những bản làng đồng bào dân tộc đặc biệt khó khăn mà còn là bước tiến quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và xây dựng nông thôn mới ở vùng cao tỉnh Lào Cai…
Các tỉnh miền núi phía bắc đang hứng chịu đợt rét đậm đầu tiên trong mùa đông năm nay. Ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ tại nhiều nơi hạ thấp, còn dưới 6oC. Trong khi đó, chỉ còn gần hai tháng nữa đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, các hộ nông dân đang tập trung chăm sóc đàn vật nuôi, cây trồng để cung cấp thực phẩm ra thị trường. Nhằm tránh thiệt hại về kinh tế, ngành nông nghiệp hướng dẫn người dân có biện pháp phòng chống rét cho vật nuôi và cây trồng.
Mặc dù đã vào thời điểm cuối tháng 11 nhưng tại khu du lịch quốc gia Sa Pa và đỉnh Fansipan thời tiết vẫn trong xanh và nhiều nắng, chưa trở nên rét buốt kéo dài như cùng kỳ mọi năm.
Ngày 17/11, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo nhanh, bền vững giai đoạn 2021-2025.
Tối 22/10, ông Hoàng Minh Đức, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phong Niên, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai cho biết, đã tập trung lực lượng tại chỗ ứng cứu, hỗ trợ gia đình nạn nhân tử vong do cháy nhà. Cơ quan chức năng huyện Bảo Thắng đang làm rõ nguyên nhân vụ cháy.
Chiều 19/10, Đại tá Nguyễn Văn Đô, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Lào Cai cho biết, vào lúc 12 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng chức năng đã hủy nổ quả bom trong khu vực xây dựng Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Ngày 18/10, tại xã Nậm Lúc, huyện Bắc Hà, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai khởi công xây dựng 20 nhà đại đoàn kết và khánh thành đưa vào sử dụng đường bê-tông được thắp sáng, chào mừng Đại hội đại biểu Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024-2029 sắp tới.
Chiều 16/10, ông Phạm Quốc Hùng, Bí thư Đảng ủy xã Bảo Hà cho biết, đã tạm thời cho học sinh Trường tiểu học Bảo Hà và Trường mầm non Bảo Hà nghỉ học và di chuyển 2 nhà dân ở gần đó, sau khi phát hiện 1 quả bom chưa nổ, vùi sâu trong đất, tại khu vực xây dựng Trường tiểu học số 1 Bảo Hà, huyện Bảo Yên (Lào Cai).
Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, vào lúc 12 giờ 54 phút ngày 7/10, lực lượng cứu hộ địa phương đã tìm thấy thi thể nạn nhân cuối cùng bị lũ cuốn mất tích, xảy ra tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, cách đây gần 1 tháng.
Chiều 27/9, tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai), lãnh đạo ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh Lào Cai 2 đã trao 500 triệu đồng cho lãnh đạo xã này để ủng hộ nhân dân địa phương khắc phục hậu quả lũ ống xảy ra tại đây.
Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân mong muốn, các điển hình tiên tiến của tỉnh Lào Cai tiếp tục phát huy kết quả đạt được, nhận thức sâu sắc trách nhiệm để nâng lên cách làm hay, mô hình thiết thực phù hợp với tình hình mới, nhiệm vụ chính trị quan trọng của đất nước, địa phương.
Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai, đến nay có rất nhiều tỉnh, thành phố, tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh Lào Cai đã quyên góp, hỗ trợ tiền, lương thực, vật dụng sinh hoạt giúp đồng bào xã Liên Minh, thị xã Sa Pa sớm ổn định cuộc sống và khôi phục sản xuất.
Ngay sau khi xảy ra trận lũ ống tàn khốc, gây thiệt hại nặng nề tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa), Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã công bố Quyết định tình huống khẩn cấp về thiên tai tại đây, nhằm tập trung mọi nguồn lực, phương tiện để khắc phục hậu quả, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Những ngày qua, ở một số địa phương khu vực Bắc Bộ đã xảy ra mưa lớn, với tổng lượng mưa 100-200mm và gây ra lũ ống, lũ quét tại Lào Cai đêm ngày 12/9 đã làm 10 người chết và mất tích. Dự báo trong những ngày tới khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa, nguy cơ tiếp tục xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ tại vùng trũng thấp.
Chiều tối 14/9, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đã đến thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, lũ lụt tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa, Lào Cai.
Chiều 14/9, Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thị xã Sa Pa (Lào Cai) cho biết, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 2 thi thể nạn nhân bị lũ ống cuốn trong đêm 12/9, tại xã Liên Minh, thị xã Sa Pa.
Chiều 13/9, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà và Đoàn công tác đã đến thị sát hiện trường, kiểm tra công tác tìm kiếm người mất tích và thăm hỏi gia đình người bị nạn do lũ ống ở thôn Nậm Than, xã Liên Minh, thị xã Sa Pa (Lào Cai).
Tính đến 11 giờ trưa 13/9, thiệt hại về người do đợt mưa lớn gây nên lũ ống ở tỉnh Lào Cai đã lên tới 15 người. Cụ thể, đã có 4 người chết, 6 người mất tích và 5 người bị thương do lũ ống và sét đánh.
Đêm 12/9, tại địa bàn thị xã Sa Pa có mưa rất to, lũ ống đột ngột đổ về. Tại xã Liên Minh (thị xã Sa Pa) đã có 2 người chết, 4 người mất tích. Còn tại xã Phìn Ngan (huyện Bát Xát) đã có 1 người mất tích.
Chiều 26/8, Ủy ban nhân dân xã Nậm Chạc, huyện Bát Xát (Lào Cai) cho biết, xã đang tập trung hỗ trợ gia đình 3 nạn nhân tử vong do đuối nước khi tắm trong hố trữ nước trên đồi trồng chuối của 1 doanh nghiệp, ở địa phương.
Sáng 11/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh này vừa có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động Nhà máy tuyển đồng Tả Phời, để tập trung khắc phục sự cố vỡ cống hồ thải quặng đuôi, bảo đảm an toàn môi trường và ổn định đời sống dân cư địa phương.