Hà Nội huy động hơn 2.200 lượt người ứng phó mưa lũ
Mưa vừa, cục bộ mưa to tại Hà Nội trong ngày 17/9 khiến nhiều sông lên mức báo động, hơn 2.300 hộ dân bị ảnh hưởng, hàng nghìn héc-ta lúa, rau màu và cây trồng bị ngập.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Mưa vừa, cục bộ mưa to tại Hà Nội trong ngày 17/9 khiến nhiều sông lên mức báo động, hơn 2.300 hộ dân bị ảnh hưởng, hàng nghìn héc-ta lúa, rau màu và cây trồng bị ngập.
Dự báo trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh, lượng khách du lịch sẽ tăng cao. Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh thực hiện đúng quy định về niêm yết giá, bảo đảm chất lượng các dịch vụ du lịch, tham quan, ẩm thực…
Thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật phục vụ nhân dân nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh (2/9/1945-2/9/2026).
Tối 19/8, nhân kỷ niệm 81 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2026) và Quốc khánh 2/9, tại Công viên Cầu Giấy (phường Cầu Giấy, Hà Nội), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt có chủ đề “Từ mùa thu độc lập”.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội tổ chức chuỗi các chương trình nghệ thuật phục vụ miễn phí nhân dân tại các không gian công cộng, đưa nghệ thuật về cơ sở, về các xã vùng sâu, vùng xa.
Chiều 22/6, thành phố Hà Nội tổ chức Lễ tiếp nhận và chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý.
Nói đến đổi mới sáng tạo, người ta thường nghĩ đến công nghệ, bằng sáng chế, startup, quỹ đầu tư, phòng thí nghiệm... Nhưng ở tầng sâu hơn, đổi mới sáng tạo là từ con người và từ một nền văn hóa khuyến khích con người dám nghĩ khác, dám đặt câu hỏi, dám thử nghiệm, dám thất bại và dám biến tri thức thành những giá trị mới.
Chiều 23/5, đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã đi kiểm tra thực địa Dự án đường Tây Thăng Long và trục đường Hồ Tây-Ba Vì.
Sau hơn sáu tháng triển khai Kế hoạch 332/KH-UBND của thành phố Hà Nội về giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị” và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, diện mạo nhiều tuyến phố, khu dân cư ở Hà Nội đã có chuyển biến tích cực, nhiều điểm nóng về trật tự đô thị đã được xử lý.
Là hoạt động thường niên dành cho thanh thiếu nhi Thủ đô do Đoàn Thanh niên, Hội đồng Đội phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tổ chức, Hội thi Tin học trẻ thành phố Hà Nội đã bước sang lần tổ chức thứ 31. Năm nay, vòng chung kết Hội thi diễn ra ngày 17/5 theo hình thức tập trung với nhiều sản phẩm đầy sáng tạo.
Thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Đề án “Phát triển kinh tế đêm trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045”. Trong đó, thành phố sẽ xây dựng Trục cảnh quan sông Hồng thành khu kinh tế đêm văn hóa sáng tạo, nơi tổ chức các sự kiện văn hóa, nghệ thuật đỉnh cao.
Sau khi sắp xếp địa giới hành chính, Yên Bài trở thành địa danh có những khu du lịch sinh thái độc đáo của Thủ đô.
Ngày 29/4/2026, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 115/NQ-CP về việc chuyển giao Vườn quốc gia Ba Vì từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội trực tiếp quản lý.
Cùng cả nước, Hà Nội đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, với những yêu cầu cao hơn về chất lượng sống, năng lực cạnh tranh và tính bền vững. Theo đó, việc chuyển đổi từ mô hình “đô thị nén phẳng” sang “đô thị đa tầng” không còn là lựa chọn, mà là tất yếu.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cho thấy một tư duy mới được định hình rõ nét về không gian phát triển của đô thị cũng như sự thay đổi tư duy về nguồn lực.
Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027 của thành phố Hà Nội dự kiến sẽ có khoảng 100.000 thí sinh tham dự. Cùng với việc được tổ chức sớm hơn so với mọi năm, kỳ thi năm nay thêm những thay đổi có tính đột phá so với những mùa tuyển sinh trước đây.
Hà Nội đón tới 8,82 triệu lượt khách du lịch trong quý I năm 2026, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2025. Đây là nền tảng để thành phố đạt mục tiêu đón 35,8 triệu lượt khách du lịch trong năm 2025.
Thời gian qua, rất nhiều người dân và doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội sống trong cảnh thấp thỏm, lo âu. Nguyên nhân đến từ thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân thuê môi trường rừng để kinh doanh dịch vụ du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí tại Vườn quốc gia Ba Vì.
Sáng 26/3, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì hội nghị quán triệt Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 17/3/2026 của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới” và triển khai Chương trình hành động của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết.
Ngày 20/3, Ủy ban Bầu cử thành phố Hà Nội ban hành Nghị quyết số 79/NQ-UBBC về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.
Ngày 17/3, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về "Xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới".
Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm đang được triển khai sau khi Hội đồng nhân dân thành phố thông qua các nội dung chính vào tháng 1. Trong đó, mô hình đô thị “đa cực-đa trung tâm, đa tầng-đa lớp” được xác định là giải pháp chiến lược then chốt.
Nhằm đạt mục tiêu đón 35,8 triệu khách du lịch trong năm 2026, ngay từ đầu năm, Sở Du lịch Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động quảng bá, kích cầu. Trong đó, Lễ hội Du lịch Hà Nội là cơ hội để mọi người có những trải nghiệm độc đáo và săn tour giá rẻ.
Tối 13/3, tại Công viên Thống Nhất, Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 chính thức khai mạc với hơn 100 gian hàng trải nghiệm, giới thiệu các sản phẩm du lịch xanh và ứng dụng công nghệ số.
Từ ngày 13-15/3 sẽ diễn ra Lễ hội Du lịch Hà Nội 2026 với chủ đề “Hà Nội - Du lịch xanh, trải nghiệm số” tại Công viên Thống Nhất. Sự kiện thường niên này nhằm quảng bá hình ảnh Thủ đô như một điểm đến hấp dẫn, đa trải nghiệm, kết hợp hài hòa giữa giá trị di sản truyền thống và xu hướng du lịch hiện đại.
Trong những năm qua, Hà Nội đã chú trọng đầu tư xây dựng hệ thống cây xanh đô thị, nhưng chưa thật sự khoa học và có tầm nhìn lâu dài, thậm chí còn theo kiểu phong trào. Điều này đòi hỏi việc phát triển hệ thống cây xanh phải được đặt trong quy hoạch và quản lý vùng Thủ đô, từ thành phố tới cấp xã một cách khoa học.
Theo văn bản hợp nhất các quy định mới nhất do Bộ Xây dựng xác thực, chính sách về xây dựng, quản lý, sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng được hoàn thiện theo hướng siết chặt kỷ cương quản lý, đồng thời khuyến khích các hình thức táng văn minh, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường.
Tối 6/2, Sở Công thương Hà Nội phối hợp các đơn vị liên quan khai mạc chương trình "Không gian Tết Việt 2026" tại Công viên Thống Nhất (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội). Sự kiện không chỉ kết nối, kích cầu tiêu dùng, mà còn lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống của ngày Tết.
Để giúp những bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn yên tâm điều trị, nhất là trong những ngày cận Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Bệnh viện Đa khoa Ba Vì (Sở Y tế Hà Nội) thông qua Chương trình “Hội chợ Tết - Xuân yêu thương” đã trao hàng trăm suất quà, hàng trăm phiếu mua hàng “0 đồng” cho bệnh nhân đang điều trị tại đây.
Không gian Tết Việt 2026 với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trải nghiệm Tết truyền thống và quảng bá sản phẩm thương mại tiêu biểu, góp phần kích cầu tiêu dùng và lan tỏa giá trị Tết Việt được tổ chức tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội) từ ngày 6 đến 13/2.
Dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch năm 2026, Hà Nội ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng về lượng khách du lịch và doanh thu, do có sự chuẩn bị chu đáo của các đơn vị kinh doanh dịch vụ cùng việc thành phố tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật sôi động.