An Giang: Ngày hội hàng trăm loại bánh ngon
Những ngày đầu tháng 8, tại Khu đô thị Golden City (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) rộn ràng từ hương thơm của những mẻ bánh, không khí sôi động của các hoạt động trình diễn ẩm thực.
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
Những ngày đầu tháng 8, tại Khu đô thị Golden City (phường Long Xuyên, tỉnh An Giang) rộn ràng từ hương thơm của những mẻ bánh, không khí sôi động của các hoạt động trình diễn ẩm thực.
An Giang sở hữu không gian văn hóa phong phú và đa dạng, gìn giữ trọn vẹn các giá trị truyền thống lâu đời của cộng đồng dân tộc Kinh, Khmer, Chăm, Hoa. Những giá trị này tạo nên bản sắc độc đáo của tỉnh, là nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển kinh tế-xã hội.
Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang vừa phê duyệt Đề án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh gắn với phát triển du lịch" giai đoạn 2026-2030 nhằm bảo tồn di sản gắn với sinh kế bền vững.
Du lịch văn hóa tâm linh tại tỉnh An Giang mỗi năm thu hút hàng triệu lượt du khách trong nước và quốc tế đến tham quan, vui chơi. Nổi bật là Khu du lịch quốc gia núi Sam thuộc phường Vĩnh Tế với lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam.
Tối 6/6, tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang tổ chức lễ khai mạc Lễ hội vía Bà Chúa Xứ núi Sam năm 2026. Lễ hội được tổ chức với quy mô trang trọng, thiết thực, kết hợp hài hòa giữa các nghi thức truyền thống và nhiều hoạt động văn hóa, du lịch, xúc tiến thương mại.
Làng nghề bó chổi cọng dừa Vĩnh Chánh, xã Phú Hòa, tỉnh An Giang hơn 30 năm qua vẫn duy trì cách làm truyền thống, góp phần vào giữ gìn bản sắc văn hóa và phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
An Giang, vùng đất đầu nguồn của Đồng bằng sông Cửu Long mang nét đặc trưng của địa hình bán sơn địa hiếm có ở miền tây. Chính điều kiện tự nhiên ấy đã nuôi dưỡng nhiều loài cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi tạo nên giá trị sinh thái độc đáo.
Theo Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang, năm 2026 được xác định là năm bản lề trong hành trình đưa Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trở thành Di sản văn hóa thế giới.
Năm 2026 là năm thứ hai Lễ hội Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam, tỉnh An Giang được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Công tác tổ chức lễ hội luôn được tỉnh quan tâm nhằm bảo tồn, phát huy giá trị di sản và xây dựng hình ảnh thân thiện, văn minh trong lòng du khách.
Tối 16/2, đón giao thừa Xuân Bính Ngọ 2026, người dân phường Long Xuyên, tỉnh An Giang và các xã, phường lân cận phường Long Xuyên ùn ùn kéo nhau đến Quảng trường Trưng Nữ Vương-trung tâm phường Long Xuyên xem bắn pháo hoa.
Sáng 12/2, tại Thư viện tỉnh An Giang, Hội Nhà báo tỉnh phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao chính thức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026. Với chủ đề “An Giang vươn mình cùng đất nước”, sự kiện không chỉ là ngày hội của những người làm báo mà còn là điểm hẹn văn hóa đặc sắc phục vụ nhân dân dịp Tết cổ truyền.
Với đồng bào Khmer, chữ Pali không chỉ là phương tiện ngôn ngữ, mà còn là chìa khóa mở vào thế giới phật pháp, lịch sử, đạo lý và căn tính văn hóa.
Tại chùa Snaydonkum (còn gọi là chùa B52), xã Ô Lâm, tỉnh An Giang, đội múa với gần 50 thành viên trẻ tuổi người Khmer hằng ngày vẫn đang miệt mài tập luyện, không quản vất vả, với mong muốn bảo tồn những nét văn hóa đặc sắc của dân tộc mình.
Ở vùng Bảy Núi (An Giang), đồng bào Khmer luôn có ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc gửi gắm trong nghệ thuật ẩm thực tinh tế, trong đó có bánh Kà Tum. Trong tiếng Khmer, "Kà Tum" nghĩa là "quả lựu" hoặc "gói kín chung quanh", tượng trưng cho sự đủ đầy, thịnh vượng và sum vầy gia đình.
Nghề dệt thổ cẩm Khmer tại xã An Cư (tỉnh An Giang) tồn tại qua nhiều thế hệ, là bản sắc văn hóa và niềm tự hào của người dân nơi đây. Mỗi tấm thổ cẩm là một câu chuyện kết nối giữa quá khứ với hiện tại, gửi gắm triết lý sống hài hòa với thiên nhiên và tín ngưỡng tâm linh thể hiện qua các họa tiết hoa văn trên mỗi mảnh vải.
Ngày 26/12, Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang cho biết, Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa và thể thao năm 2026. Với 30 sự kiện được tổ chức kỳ vọng là “đòn bẩy” để quảng bá hình ảnh con người An Giang và thúc đẩy du lịch phát triển.
Ngày 23/12, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước đã ký kế hoạch tổ chức Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) tỉnh An Giang.
Ngày 28/11, Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo, tỉnh An Giang tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận Bảo vật quốc gia (đợt 13).
Tối 15/11, tại phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phối hợp Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang khai mạc Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc năm 2025.
Từ ngày 15-19/11, Liên hoan nghệ thuật quần chúng khu dân cư toàn quốc năm 2025 sẽ diễn ra tại tỉnh An Giang. Sự kiện do Cục Văn hóa cơ sở, Gia đình và Thư viện (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức.
Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnhAn Giang đúng vào dịp Lễ hội Ok Om Bok tổ chức hàng năm tại xã Gò Quao, tỉnh An Giang, thu hút hàng chục nghìn nhân dân tham dự. Từ nhiều năm qua, Ngày hội trở thành nét đẹp văn hóa, thể hiện tinh thần đoàn kết dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer.
Ngày 22/10, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang tổ chức họp báo thông tin về phương án thu phí tham quan tại Khu du lịch quốc gia Núi Sam, phường Vĩnh Tế, tỉnh An Giang.
Hơn 10 năm qua, ông Phạm Văn Mỏng sống với nghề làm xuồng, tàu, ghe thu nhỏ thành vật trang trí. Từ bàn tay khéo léo của ông Mỏng, các phương tiện đường thủy to lớn trở thành những mẫu vật trưng bày mini xinh xắn được nhiều người yêu thích.
Sáng 18/10, Ban tổ chức Lễ hội truyền thống kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025) tổ chức lễ dâng hương lễ hội tại Công viên Tượng đài Nguyễn Trung Trực.
Chiều 17/10, Đảng bộ, chính quyền lực lượng vũ trang, nhân sĩ, trí thức, chức sắc tôn giáo, đại diện các dân tộc tỉnh An Giang và thân nhân đến viếng, thắp hương tại Di tích lịch sử văn hóa mộ và đình Nguyễn Trung Trực, nhân kỷ niệm 157 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868-2025).
Lễ hội Đình thần Nguyễn Trung Trực (thường gọi Lễ giỗ cụ Nguyễn) từ ngày 26-28/8 âm lịch hàng năm tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang (nay là phường Rạch giá, tỉnh An Giang). Đây là nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn”của dân tộc, là biểu tưởng văn hóa đặc sắc ở An Giang.
Kinh lá buông là những quyển sách quý được các chùa Khmer vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang bảo quản. Những quyển kinh lá buông được xem như báu vật tinh thần trong đời sống văn hóa, tâm linh của người Khmer.
Trên thửa ruộng xăm xắp nước giữa Tà Pạ-Soài Chek, tiếng hò “hô-thả” dội vào triền thốt nốt, gọi về một mùa Sene Dolta ấm lửa. Năm nay, Hội đua bò Bảy Núi bước sang tuổi 30 tranh Cúp Truyền hình An Giang - là cuộc đua trên bùn, là cuộc hẹn gìn giữ, nâng tầm một di sản văn hóa sống.
Sáng 30/7, tại phường Rạch Giá, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang phối hợp Viện Bảo tồn di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế “Tham vấn Giá trị nổi bật toàn cầu và tiêu chí đề cử Di sản Thế giới cho Khu di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê (tỉnh An Giang, Việt Nam)”.
Việc xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình UNESCO ghi danh là Di sản thế giới đã được Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh An Giang xác định là nhiệm vụ chính trị rất quan trọng nhằm bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Óc Eo - một di sản văn hóa lịch sử quan trọng của Việt Nam và thế giới.
Ông Trần Hữu Huệ, xã Thoại Sơn, tỉnh An Giang đam mê sưu tập tem về Bác Hồ từ lúc thiếu niên. Tuy ở tỉnh lẻ nhưng ông Huệ rất nổi tiếng trong giới chơi tem do có nhiều bộ tem có giá trị và các con tem quý hiếm.