NDĐT- Cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng vừa có kết luận chính thức về vụ nổ bồn xăng ở kho xăng dầu sân bay Nước Mặn, phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, ( TP Đà Nẵng) vào tháng 3-2007, làm bốn người chết, bốn người bị thương.
Theo kết quả điều tra, nguyên nhân gây ra vụ nổ tại bồn xăng số 4 là do hơi nhiên liệu trộn lẫn với không khí tạo thành một hỗn hợp dễ cháy. Khi gặp nguồn nhiệt là các tia lửa hàn đã lập tức phát cháy gây nổ, làm bật nắp bồn và bắt cháy với lớp nhiên liệu đang nổi trên mặt nước của bồn.
Căn cứ vào kết luận trên, Cơ quan CSĐT công an TP Đà Nẵng đã chuyển toàn bộ hồ sơ và tang vật vụ án cho Viện KSND TP Đà Nẵng đề nghị truy tố 5 bị can gồm Lê Anh Thấu (GĐ chi nhánh công ty CP xây lắp 3 Petrolimex tại Đà Nẵng); Nguyễn Văn Phúc (Kỹ sư, công ty CP xây lắp 3 Petrolimex tại Đà Nẵng); Mai Đức Chẩn (Kỹ sư, Công ty xăng dầu KV 5); Lê Hữu Phước (Kỹ sư, Công ty xăng dầu KV 5) và Phạm Diệu (Kỹ sư, PGĐ Tổng kho xăng dầu Đà Nẵng) về tội danh vi phạm quy định về an toàn lao động gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan CSĐT cũng đã có công văn đề nghị Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam có hình thức xử lý hành chính với 12 cá nhân khác có liên quan, tuỳ theo mức độ vi phạm. Trước đó cơ quan CSĐT đã ra các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đồng thời bắt tạm gian và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 5 đối tượng nói trên.