(Nhân Dân) Báo Nhân Dân số ra ngày 23-1, đã đưa tin, ngày 22-1, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra tại phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội).
Sau 10 ngày xét xử, sáng 31-1, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân TP Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa đã đọc bản luận tội và đề nghị mức án đối với 55 bị cáo trong vụ án này. Trong đó, Viện KSND thành phố Hà Nội đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt năm án tử hình đối với Cao Thị Lan (đối tượng cầm đầu), Nguyễn Việt Phương, Vũ Tuyết Mai, Nguyễn Thị Ngọc, Nguyễn Văn Sôi; 15 án tù chung thân và 34 án tù từ hai năm đến 20 năm. Riêng Ðinh Thị Bịch bị truy tố về tội "không tố giác tội phạm" được đề nghị áp dụng hình phạt cảnh cáo. Năm bị cáo bị đề nghị mức án tử hình là những bị cáo đã mua bán ma túy với số lượng đặc biệt lớn: Lan tham gia mua bán nhiều nhất với tổng số 17.977,5 gam hê-rô-in, Phương 9.165 gam, Mai 8.040 gam, Ngọc và Sôi cùng tham gia mua bán 5.613 gam hê-rô-in. Ðây là những đối tượng cầm đầu, trực tiếp đứng ra bàn bạc, sắp xếp, tổ chức và phân công công việc chặt chẽ cho các đối tượng tham gia trong từng nhóm tội phạm như: nhóm đóng gói chia lẻ, nhóm vận chuyển, nhóm trực tiếp bán lẻ, nhóm cảnh giới canh gác, nhóm thu tiền quay vòng. Dư luận đặc biệt quan tâm vụ án này là vì có bảy bị cáo nguyên là cán bộ, chiến sĩ Công an phường Thanh Nhàn và phường Quỳnh Lôi đều bị Viện Kiểm sát đề nghị các mức án tù về tội "nhận hối lộ", đó là: Nguyễn Hữu Tươi (từ 17 đến 18 năm tù), Vũ Tiến Dũng và Dương Trọng Huấn (từ 9 đến 10 năm tù), Nguyễn Anh Tuấn (từ 8 đến 9 năm tù), Trương Công Thạch và Vũ Hoàng Nam (từ 7 đến 8 năm tù), Nguyễn Hữu Toan từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm 6 tháng tù.