Ðẩy mạnh quảng bá du lịch Việt Nam trong năm APEC 2006

Ngành du lịch đã xây dựng đề án quảng bá du lịch Việt Nam từ cuối năm 2005 và đang khẩn trương triển khai thực hiện với mục tiêu "2006 là năm chất lượng và quảng bá tại chỗ".

Hoạt động giao lưu, quảng bá góp phần tăng cường quan hệ hợp tác du lịch giữa Việt Nam với các thành viên cộng đồng APEC; nâng cao nhận thức của các ngành, địa phương, doanh nghiệp về ý nghĩa, tầm quan trọng của hợp tác với APEC trong phát triển kinh tế - xã hội nói chung và du lịch nói riêng.

Phần lớn trong số 21 nền kinh tế thành viên APEC đồng thời là thị trường mục tiêu quan trọng của du lịch nước ta. Chính vì vậy, quảng bá du lịch nhân dịp diễn ra các sự kiện hội nghị APEC 2006 bằng nhiều hình thức, nội dung đa dạng sẽ chuyển tải đến du khách và đại biểu tham dự về hình ảnh Việt Nam, một điểm đến hấp dẫn, có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, giàu bản sắc văn hóa, con người thân thiện.

Tổng cục Du lịch đã có chỉ đạo hướng dẫn các sở quản lý ngành ở địa phương tập trung quảng bá, tuyên truyền tại chỗ; tạo điều kiện cho khách chứng kiến và tận hưởng các sản phẩm du lịch phong phú, thúc đẩy các doanh nghiệp du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ. Trước mắt, sẽ phát động một chiến dịch trong cả nước nhằm hướng tới sự quan tâm của toàn ngành, toàn xã hội đến du lịch với mục tiêu nâng cao chất lượng, đồng thời tận dung thời cơ tăng cường quảng bá ngoài nước để tuyên truyền về du lịch Việt Nam với các hoạt động APEC.

Từ nay đến cuối năm, Tổng cục Du lịch đề ra chín nội dung và biện pháp tổ chức quảng bá chính. Trước hết là tập trung quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng như báo, tạp chí, trang thông tin điện tử của ngành du lịch. Cụ thể, báo, tạp chí Du lịch còn phát hành các ấn phẩm bằng tiếng Anh, ra số chuyên san về Việt Nam và APEC bằng song ngữ Anh - Việt, in thêm các tập san chuyên đề APEC, tăng số lượng phát hành tiếng Anh. Các trang thông tin điện tử của Tổng cục Du lịch bằng tiếng Việt, Anh, Pháp, Trung, Nhật sẽ thường xuyên cập nhật thông tin, chuyển tải tới du khách, những người quan tâm du lịch và đại biểu APEC.

Các khách sạn, cơ sở lưu trú đón tiếp các đoàn khách dự hội nghị đều đã có băng-rôn chào mừng và quảng bá về du lịch Việt Nam. Cục Xúc tiến Du lịch còn tổ chức gửi các ấn phẩm du lịch: sách, bản đồ, tập gấp, các đĩa CD, VCD, CD-ROM về văn hóa và du lịch Việt Nam và các tỉnh, thành phố để cung cấp miễn phí cho đại biểu tại các khách sạn trong thời gian diễn ra hội nghị SOM  I, SOM II ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, sắp tới là Hội nghị Bộ trưởng Du lịch và Hội nghị thượng đỉnh APEC vào tháng 11. Các biển quảng cáo, pa-nô tấm lớn với tiêu đề và biểu tượng "Việt Nam - Vẻ đẹp tiềm ẩn" (Vietnam- The hidden charm) sẽ được làm mới và đặt tại các trục lộ và đầu mối giao thông tới các cảng hàng không quan trọng như sân bay quốc tế Nội Bài, Ðà Nẵng, Tân Sơn Nhất, cửa khẩu, khu du lịch mà các đoàn đại biểu đến tham quan.

Theo kế hoạch, việc làm mới biển quảng cáo sẽ diễn ra đợt đầu tại 23 địa phương, sau khi Bộ Tài chính chấp thuận kinh phí sẽ bổ sung tiếp một số địa phương. Bên cạnh đó, băng-rôn, cờ phướn có in tiêu đề, biểu tượng du lịch cũng được treo trên các đường phố lớn ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Ðà Nẵng, Hội An.

Trong tháng mười, khi diễn ra Hội nghị Bộ trưởng Du lịch tại Hội An, Tổng cục Du lịch sẽ tổ chức các sự kiện quảng bá du lịch với triển lãm hình ảnh du lịch Việt Nam bên lề hội nghị, trong sân vườn Palm Garden Resort, nơi các bộ trưởng họp, nghỉ ngơi cùng hội chợ du lịch APEC và "Ðêm hội giao hòa văn hóa Việt Nam" tại thị xã Hội An. Hội chợ có 100 gian hàng của các địa phương, doanh nghiệp du lịch thể hiện chủ đề "Liên kết các thành viên APEC thông qua du lịch và giao lưu văn hóa".

Ngoài ra, còn phối hợp Bộ Văn hóa - Thông tin, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức triển lãm "Hình ảnh APEC và di sản văn hóa Việt Nam" tại khu triển lãm Vân Hồ và hội chợ "Hợp tác kinh tế thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ 2006" ở khu triển lãm Giảng Võ của Hà Nội. Tổng cục Du lịch cũng chỉ đạo các cơ quan quản lý du lịch địa phương mở chiến dịch thông tin tuyên truyền và quảng bá du lịch nhân dịp APEC và nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm môi trường du lịch; khuyến khích tổ chức những cuộc thi bình chọn sản phẩm du lịch chất lượng cao, cơ sở dịch vụ uy tín, kiểm tra vệ sinh, an toàn thực phẩm, bố trí hướng dẫn viên giỏi chuyên môn, ngoại ngữ phục vụ các đoàn khi có yêu cầu; đẩy mạnh giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, triển khai các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ du khách.

Ngành du lịch đã tổ chức sự kiện tuần lễ phát động toàn cộng đồng dân cư bảo vệ môi trường du lịch tại ba khu du lịch trọng điểm; mở 60 lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về APEC và nghiệp vụ cho 800 cán bộ, nhân viên các cơ sở lưu trú và những người tham gia phục vụ các hội nghị APEC. Các địa phương có sân bay, nhà ga quốc tế đều đã triển khai đặt hệ thống quầy thông tin du lịch lưu động. Riêng tại Hà Nội, ngành du lịch còn lắp đặt 200 ki-ốt thông tin điện tử phục vụ khách. Mặt khác, trong những đợt xúc tiến quảng bá du lịch ở nước ngoài, Tổng cục Du lịch cũng giới thiệu việc Việt Nam đăng cai tổ chức hội nghị cấp cao APEC 2006 đến với bạn bè quốc tế.

Phần lớn khách dự APEC là các quan chức cao cấp, các nhà hoạch định chính sách, quản lý, nhà đầu tư, doanh nghiệp và các nhà báo đến từ nhiều nước trên thế giới, do đó thực hiện hiệu quả công tác quảng bá du lịch nhân dịp này sẽ giới thiệu được rộng về hình ảnh một điểm đến Việt Nam đầy lôi cuốn, năng động, cởi mở, mến khách. Ðồng thời cho thấy Việt Nam có thể  tổ chức tốt những sự kiện quốc tế lớn. Việc tuyên truyền, quảng bá có tác dụng không chỉ trong năm APEC 2006 mà còn hướng tới sự phát triển lâu dài trong những năm tới, nhất là khi Việt Nam chuẩn bị gia nhập WTO.

Có thể bạn quan tâm