Ðẩy mạnh xã hội hóa đầu tư
Sau những ngày vui xuân Ất Mùi, chúng tôi đến Trạm y tế xã Long Phú, huyện Long Mỹ. Dẫn chúng tôi tham quan 13 phòng chức năng, hệ thống xử lý chất thải,... vừa được nâng cấp, sửa chữa và đưa vào sử dụng cuối tháng 12-2014, Trạm trưởng Trần Văn Kiệt vui mừng cho biết: Trước đây, trong điều kiện thiếu thốn về trang thiết bị, đội ngũ cán bộ y tế, cho nên mức độ tin tưởng của người dân đối với trạm còn hạn chế. Giờ, cơ sở vật chất của trạm khang trang, trang thiết bị được đầu tư, đội ngũ y bác sĩ được tăng cường đã tạo sự tin tưởng của người bệnh. Trước đây, trung bình mỗi ngày trạm chỉ khám và điều trị khoảng 30 lượt người bệnh, giờ đã tăng lên 45 đến 50 lượt người bệnh.
Ðến Trạm y tế xã Tân Phước Hưng, huyện Phụng Hiệp, chúng tôi cảm nhận được nỗi vui mừng của y sĩ, bác sĩ ở đây. Không vui sao được, khi nhiều năm qua, trạm phải hoạt động trong điều kiện cơ sở vật chất tạm bợ, còn bây giờ đã khang trang, sạch đẹp. Ðây là một trong những trạm y tế thuộc xã vùng sâu, khó khăn, được Ngân hàng VietinBank tài trợ xây dựng và mới đưa vào sử dụng gần hai tháng nay. Trạm trưởng Nguyễn Thị Sẵn tâm sự: "Bây giờ chúng tôi mới thật sự được làm chức năng chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh ở cơ sở theo đúng nghĩa. Việc tổ chức tiêm vắc-xin phòng bệnh trong chương trình tiêm chủng mở rộng hằng tháng ở xã cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều".
Tuy mới đưa vào sử dụng, nhưng số lượt người đến Trạm y tế Tân Phước Hưng khám, chữa bệnh không ngừng tăng lên. Ông Phạm Văn Mạnh ở ấp Mỹ Thành bộc bạch: "Nói thì hơi quá, chứ trước đây, trạm hoạt động như tổ y tế vậy. Còn bây giờ, trạm đạt chuẩn quốc gia rồi, cơ sở vật chất khang trang, điều kiện chăm sóc sức khỏe, chất lượng khám, chữa bệnh tốt hơn nhiều, không phải mất công đi xa tới huyện như trước nữa!".
Hậu Giang là tỉnh mới chia tách, nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng đối với ngành y tế khá lớn, trong khi ngân sách nhà nước hạn hẹp. Vì thế, lãnh đạo tỉnh rất quan tâm công tác xã hội hóa đầu tư y tế. Những năm qua, vốn xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị cho ngành y tế tỉnh đạt hơn 500 tỷ đồng. Riêng năm 2014, tỉnh đã phê duyệt mức kinh phí đầu tư 209 tỷ đồng thực hiện kế hoạch nâng chất lượng hoạt động hệ thống y tế cơ sở trong ba năm (2014-2016). Trong đó, đầu tư thiết bị y tế cơ sở gần 28 tỷ đồng; trang thiết bị xử lý chất thải y tế gần 26,5 tỷ đồng; đầu tư xây dựng mới 14 trạm y tế và nâng cấp, sửa chữa 33 trạm y tế và phòng khám đa khoa khu vực xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Ðể giảm áp lực nguồn vốn ngân sách, lãnh đạo tỉnh đã tranh thủ vận động các nhà tài trợ, đầu tư xây dựng các trạm y tế gần 90 tỷ đồng (chiếm hơn 43% tổng kinh phí được duyệt). Ðến nay, đã có 14 trạm y tế hoàn thành và đưa vào sử dụng, các trạm khác cũng đang được đẩy nhanh tiến độ xây dựng.
Ðầu tư theo tiêu chí quốc gia
Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang Phan Thanh Tùng, hiện nay tỉnh đã có 38 trong tổng số 74 xã, phường, thị trấn đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Chủ trương của tỉnh là việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở phải bảo đảm đạt các tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế. Hiện nay, ngoài cơ sở vật chất, các trạm đang được xúc tiến xây dựng, nâng cấp, Sở Y tế đang triển khai đề án mua trang thiết bị cho y tế cơ sở. Theo đó, các trạm y tế xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị máy siêu âm, điện tim, bộ khám chuyên khoa. Hệ thống xử lý chất thải y tế cũng được đầu tư cho các trạm y tế. Mặt khác, hiện tỉnh còn 20% số trạm y tế chưa có bác sĩ. Vì thế, Sở có kế hoạch chỉ đạo điều động luân phiên bảo đảm có bác sĩ làm việc ít nhất ba ngày/tuần ở các trạm y tế sau khi xây dựng hoàn thành. Về lâu dài, tỉnh cũng cử khoảng 20 bác sĩ đi học, sau đó được tăng cường về cơ sở, nhằm khắc phục tình trạng thiếu bác sĩ.
Tỉnh Hậu Giang phấn đấu đến cuối năm 2015 hoàn thành 100% cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế xã, 100% trạm y tế có bác sĩ, bảo đảm tổ chức khám và chữa bệnh ban đầu như ở tuyến huyện, nâng tỷ lệ số trạm đạt 10 chuẩn của Bộ Y tế lên 70%.
PHAN THANH TÙNG
Phó Giám đốc Sở Y tế Hậu Giang
Khám bệnh tại Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang).
Thực tế cho thấy, khi cơ sở vật chất, thiết bị và bác sĩ được đầu tư đồng bộ thì hoạt động tuyến y tế cơ sở thu hút được nhiều người bệnh. Ðiển hình như Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Kinh Cùng, huyện Phụng Hiệp ngày càng tạo được niềm tin cho người dân. Theo bác sĩ Ngô Văn Dũng, Trưởng phòng khám đa khoa khu vực này, kể từ khi được đầu tư trang bị máy siêu âm, máy X-quang và hai bác sĩ, phòng khám đa khoa khu vực đã thu hút khá đông người bệnh đến khám, chữa bệnh. Bình quân hằng ngày, khám hơn 100 lượt người bệnh, góp phần giảm áp lực quá tải cho tuyến trên.
Việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện mạng lưới y tế tuyến xã, bảo đảm cơ sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực cho trạm y tế ở Hậu Giang đã và đang góp phần cung cấp dịch vụ y tế xã có chất lượng, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao và đa dạng hóa, giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, cũng như tăng tính công bằng và hiệu quả trong chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Chiều 25-2, chúng tôi gặp bà Danh Thị Tươi, ở ấp Long Hưng II, xã Long Phú tại Trạm y tế xã Long Phú. Bà Tươi kể rằng: Trước đây, mỗi khi đau yếu tôi đều ra thị trấn Trà Lồng, hoặc lên bệnh viện huyện để khám bệnh, nhưng mùa xuân này, gia đình tôi chọn Trạm y tế xã Long Phú cho con dâu trong lần "vượt cạn" đầu tiên. Bà Tươi cho biết thêm: Ở đây điều kiện phòng bệnh, nhà vệ sinh... đều khang trang, sạch sẽ, bác sĩ cũng vui vẻ, phục vụ tận tâm, cho nên người bệnh hài lòng và yên tâm điều trị.