Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Quang Long cho biết, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ngày 10-10-2008 về việc phê duyệt Ðề cương các hoạt động tiến tới Kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Ðại lễ, sở đã xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và tuyên truyền tại thời điểm còn 100 ngày tới Ðại lễ, dự kiến khởi đầu vào khoảng ngày 2-7.
Ðây là sự kiện mở đầu các hoạt động chào mừng Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội vào thời điểm trước thềm Ðại lễ, có ý nghĩa khởi động mọi hoạt động chào mừng để đẩy tới thời điểm cao trào đúng dịp Ðại lễ. Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Phạm Quang Long cho biết, các hoạt động tổ chức trong sự kiện này sẽ rất hoành tráng, sôi động, triển khai rộng khắp từ thành phố tới cơ sở để người dân ý thức được tầm quan trọng của Ðại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội.
Thành phố tràn ngập cờ, hoa
Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Khắc Lợi thông báo, sẽ có ba nhóm việc trọng tâm tại thời điểm 100 ngày trước Ðại lễ, bao gồm tuyên truyền quảng bá, xây dựng đời sống văn hóa và các chương trình văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao.
Trong thời gian diễn ra sự kiện "100 ngày trước Ðại lễ", Thủ đô Hà Nội sẽ được trang trí rực rỡ với những sắc mầu của cờ, hoa, đèn, băng-rôn, khẩu hiệu, biểu ngữ... Dự kiến, hàng trăm khẩu hiệu, dây cờ mầu, cụm hồng kỳ, hàng nghìn cờ nheo cùng các cụm pa-nô cổ động chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội sẽ được treo và đặt trên khắp các trục đường chính vào thành phố. 29 quận, huyện, thị xã sẽ tham gia đặt banner theo tiêu chí "xã hội hóa" trong dịp này. Ngoài ra, một cuộc thi sáng tác tranh cổ động chào mừng 1000 năm Thăng Long - Hà Nội cũng được phát động, dự kiến tổng kết và trao giải vào dịp này.
Ðồng chí Nguyễn Khắc Lợi cũng cho biết, các hoạt động cổ động trực quan sẽ được làm theo từng đợt: 100 ngày trước Ðại lễ, kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 30 ngày trước Ðại lễ và mười ngày diễn ra Ðại lễ. Sự kiện 100 ngày trước Ðại lễ được làm với quy mô lớn, giống như các ngày lễ lớn.
Bên cạnh các hình thức cổ động trực quan, sở cũng phối hợp các cơ quan báo chí, truyền thông tích cực tuyên truyền về dịp kỷ niệm trọng đại này, nhằm giúp người dân hiểu rõ hơn ý nghĩa và tầm quan trọng của Ðại lễ, để tham gia tổ chức Ðại lễ thành công. Ðồng thời, sở cũng phối hợp các cơ quan liên quan biên soạn tài liệu tuyên truyền tổng hợp, phát hành các tập san chuyên đề "1000 năm Thăng Long - Hà Nội", biên soạn hai cuốn sách "Du lịch con đường xanh Ba Vì" và "Tinh hoa ẩm thực Hà Thành", các ấn phẩm quảng bá du lịch cho Hà Nội 2010 và các sự kiện sẽ diễn ra trong quý III năm 2010.
Các chương trình hòa nhạc hoành tráng
Có thể nói, Ðêm nhạc giao hưởng chào mừng Thăng Long - Hà Nội nghìn năm với hai tác phẩm công-xéc-tô và giao hưởng do nhạc sĩ Vĩnh Cát sáng tác là điểm nhấn của sự kiện 100 ngày trước Ðại lễ. Ðêm nhạc dự kiến sẽ diễn ra tại Nhà hát Lớn vào tối 4-7. Ðây là hai tác phẩm giao hưởng đầu tiên mà nhạc sĩ Vĩnh Cát viết về Hà Nội: Bản công-xéc-tô dành cho đàn vi-ô-lông mang tên "Ðây sông Hồng sông Cái", bao gồm ba chương và bản giao hưởng gồm năm chương, mang tên "Không chỉ là huyền thoại".
Hai tác phẩm giao hưởng này được nhạc sĩ thai nghén từ cách đây hai, ba năm. Khi ông đặt bút viết những nốt nhạc đầu tiên là vào thời điểm tháng 10-2008. Ðến tháng 12-2009, toàn bộ hai tác phẩm đã hoàn thành, và hiện nay, các nghệ sĩ, nhạc công của Học viện Âm nhạc Quốc gia (Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội) đang ráo riết tập luyện để kịp ngày trình diễn.
Nhạc sĩ Vĩnh Cát chia sẻ: "Ở bản công-xéc-tô, tôi đã đưa vào những yếu tố âm nhạc dân gian đặc trưng, như tiếng mõ, cồng chiêng, một số loại nhạc cụ dân tộc. Tôi đang rất hồi hộp với những thử nghiệm này". Trả lời câu hỏi về việc liệu những chất liệu âm nhạc dân gian đó có khó biểu diễn hay không, nhạc sĩ Vĩnh Cát thẳng thắn chia sẻ: "Sáng tác phải mạo hiểm mới ra được cái mới. Vả lại, tôi luôn muốn thử nghiệm chất liệu âm nhạc dân gian trong các tác phẩm giao hưởng, và bây giờ mới có thể thực hiện được". Năm nay đã 75 tuổi, nhạc sĩ Vĩnh Cát nói hai tác phẩm giao hưởng này "có lẽ là những bản giao hưởng cuối cùng của đời tôi", và ông đã dành toàn bộ tâm huyết của cuộc đời âm nhạc vào đó.
Phó Giám đốc Học viện Âm nhạc Quốc gia PGS, NSƯT Vũ Chí Nguyện, cho hay, sẽ có khoảng từ 100 đến 200 nhạc công tham gia chương trình biểu diễn hai tác phẩm giao hưởng này, và rất có thể sẽ mời NSND Ðặng Thái Sơn tham gia. Ðêm nhạc sẽ diễn ra dưới sự chỉ huy của nhạc trưởng người Mỹ gốc Nhật Bản Su-i-chi Kô-mi-y-a-ma - người vốn rất quen thuộc với những buổi trình diễn của Dàn nhạc giao hưởng Hà Nội.
Ngoài Ðêm nhạc giao hưởng này, sẽ có khoảng 30 buổi biểu diễn khác trên địa bàn toàn thành phố (cả các quận Hà Ðông, Sơn Tây) nhân sự kiện 100 ngày trước Ðại lễ. Bốn chương trình nghệ thuật quy mô đặc sắc cũng được tổ chức tại các sân khấu ngoài trời, trong đó có một chương trình đặc biệt tại sân khấu vườn hoa tượng đài Lý Thái Tổ với tiêu đề "Ngọn lửa từ đất Tổ Hùng Vương đến Hà Nội - Thủ đô ngàn năm văn hiến".
Nhân dịp này, nhiều hoạt động khác như Lễ trao giải cuộc thi ca khúc "Chào Thăng Long - Hà Nội 1000 năm", Liên hoan "Cả nước hát về Hà Nội", biểu diễn một số môn thể thao như khiêu vũ thể thao, thể dục nhịp điệu, ủ-su, võ cổ truyền... cũng được tổ chức tại các sân khấu ngoài trời trong toàn thành phố.
Xây dựng đời sống văn hóa - phong trào "Người Hà Nội thanh lịch - văn minh"
Một hình ảnh người Hà Nội đẹp, lịch thiệp văn minh trong cuộc sống cũng được Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trương xây dựng và đẩy lên thành phong trào thi đua của tất cả các quận, huyện nội, ngoại thành nhân dịp này, nhất là vào thời điểm 100 ngày trước Ðại lễ.
Phó Giám đốc sở Nguyễn Khắc Lợi cho hay, những nội dung chính được tập trung tuyên truyền, khuyến khích, vận động người dân hưởng ứng bao gồm nếp sống văn minh, trật tự vệ sinh, ứng xử văn minh ngoài đường phố, giao tiếp, các lễ hội... Những tấm gương tiêu biểu, các đơn vị, cá nhân có công đóng góp nhiều trong việc xây dựng nếp sống văn minh, thanh lịch sẽ được biểu dương để tạo phong trào và gây phấn khởi trong người dân, từ đó vận động người dân tham gia tích cực vào phong trào. Ðây cũng là dịp thể hiện người Hà Nội "đón khách" như thế nào khi "nhà có việc".
Cũng ở thời điểm 100 ngày trước Ðại lễ, sở cũng phối hợp khởi động phong trào thi đua "Ðường phố xanh, sạch, đẹp", khởi động vào đúng dịp 100 ngày và công bố các đường phố đoạt giải vào 30 ngày trước Ðại lễ. Ông Nguyễn Khắc Lợi cho hay, phong trào này thực chất đã được bắt đầu từ khá lâu, 1000 ngày trước Ðại lễ và 500 ngày trước Ðại lễ đều có phát động các phong trào "Ðường phố xanh, sạch, đẹp" và "500 ngày Thủ đô xanh, sạch đẹp".
Ngoài ra, sở cũng tham mưu với UBND thành phố phát động cuộc thi "Giữ gìn ngõ phố xanh, sạch, trang hoàng đường phố đẹp", tổng kết mười năm Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa", đồng thời tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm nếp sống văn hóa nơi công cộng.
Cùng với chiếc đồng hồ đếm ngược ở vườn hoa Bà Kiệu, người dân Thủ đô đang náo nức chờ đợi ngày lễ lớn bằng nhiều hoạt động đầy ý nghĩa.