Tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu tuyệt đối không để bất cứ người dân nào còn ở lại đất liền, không được về quê Lý Sơn ăn Tết cùng gia đình.

Quảng Ngãi xây dựng phương án đưa dân về đảo Lý Sơn đón Tết khi thời tiết xấu

Chiều 24/1, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượng, địa phương chủ động xây dựng phương án và phối hợp thực hiện việc đưa nhân dân về huyện đảo Lý Sơn đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 trong điều kiện thời tiết diễn biến xấu.
Đảo Lý Sơn, vùng đất tinh hoa di sản lễ hội và địa chất.

Quảng Ngãi phát huy giá trị di sản văn hóa biển đảo

Với chiều dài hơn 130 km bờ biển, tỉnh Quảng Ngãi được các nhà nghiên cứu đánh giá là vùng đất hội tụ nhiều giá trị di sản văn hóa biển đảo đặc sắc. Đây là tiềm năng, lợi thế lớn để Quảng Ngãi đẩy mạnh du lịch, từng bước đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh.
Quảng Ngãi phấn đấu giải ngân bảo đảm đúng tiến độ, đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023.

Quảng Ngãi yêu cầu khắc phục ngay tình trạng đùn đẩy, né tránh trách nhiệm

Theo Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi, tình hình kinh tế của tỉnh 7 tháng đầu năm 2023 tiếp tục có sự tăng trưởng, song một số sản phẩm giảm sản lượng do nhu cầu của thị trường giảm, thu tiền sử dụng đất, giải ngân vốn đầu tư đạt thấp, nhất là công tác giải ngân 3 chương trình mục tiêu quốc gia, số lượng doanh nghiệp giải thể, ngừng hoạt động nhiều .
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn với các địa phương lúc 0 giờ ngày 28/9

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành chủ trì họp khẩn với các địa phương lúc 0 giờ ngày 28/9

Lúc 0 giờ ngày 28/9, tại Sở Chỉ huy tiền phương của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành - Trưởng Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó bão số 4 - đã chủ trì họp trực tuyến với các địa phương để nắm bắt thông tin, diễn biến và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 4 (bão Noru).