Vụ tỏi đông xuân năm nay, huyện Lý Sơn xuống giống trên 320ha. Đây là vụ tỏi chính được nông dân huyện đảo trông chờ nhất trong sản xuất nông nghiệp ở huyện đảo. Trung bình, mỗi sào đất nông dân đầu tư tỏi giống và cải tạo đất khoảng 8-10 triệu đồng. Với sản lượng khoảng 3.000 tấn, giá tỏi tươi giao động từ 80 đến 120 nghìn mỗi ký tăng thu nhập cho nông dân.

Lý Sơn mùa trồng tỏi
Những năm gần đây, huyện Lý Sơn vận động bà con nhân dân sản xuất tỏi theo hướng hữu cơ, nông sản sạch nhằm nâng cao giá trị cho cây tỏi vùng đảo. Để nâng cao chất lượng tỏi Lý Sơn, ngành chức năng địa phương tăng cường các giải pháp chăm sóc, hướng dẫn kỹ thuật cho bà con nông dân cách trồng tỏi hữu cơ, chọn giống tỏi củ to, tép mọng và chọn thời điểm xuống giống phù hợp lịch thời vụ để đạt năng suất cao.
Đồng thời, doanh nghiệp, tổ chức cá nhân bước đầu hình thành chuỗi liên kết, kết hợp với người dân để sản xuất mô hình tỏi sạch, du lịch trải nghiệm nâng cao giá trị ngành nông nghiệp trên địa bàn huyện Lý Sơn.