Lại vỡ đường ống nước sông Đà

Đảo lộn sinh hoạt nhiều khu dân cư ở Hà Nội

Một tuần nay, mặc dù các công ty cung cấp nước trên địa bàn Hà Nội đã triển khai nhiều biện pháp khắc phục sự cố vỡ đường ống nước sông Đà lần thứ 13, nhưng do lượng nước bị thiếu hụt quá lớn so với nhu cầu, cho nên nhiều khu vực khan hiếm nước sinh hoạt kéo dài. Người dân vô cùng bức xúc bởi không biết tình trạng vỡ đường ống gây mất nước còn tiếp diễn đến khi nào và đường ống số 2 bao giờ mới được xây dựng.

Người dân phố Nguyễn Đổng Chi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xếp hàng lấy nước từ xe chở nước sạch. Ảnh: ĐĂNG ANH
Người dân phố Nguyễn Đổng Chi (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) xếp hàng lấy nước từ xe chở nước sạch. Ảnh: ĐĂNG ANH

Đường ống dẫn nước từ Nhà máy nước sạch sông Đà về Hà Nội liên tục bị vỡ. Thời gian giữa các lần xảy ra sự cố ngày càng gần hơn khiến hơn 100 nghìn hộ dân thuộc các quận Đống Đa, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông (Hà Nội) luôn phải sống trong cảnh nơm nớp lo mất nước. Ngày 13-8 vừa qua, đường ống nước sạch sông Đà bị vỡ lần thứ 13 tại khu vực km 28+650 đại lộ Thăng Long. Công ty cổ phần nước sạch Vinaconex(Viwasupco) đã huy động năm máy đào, 100 công nhân khắc phục sự cố. Nhưng trong quá trình khắc phục, cán bộ kỹ thuật phát hiện thêm hai điểm có nguy cơ xảy ra sự cố, cho nên thời gian khắc phục kéo dài hơn, đồng nghĩa với việc người dân bị cắt nước sinh hoạt lâu hơn. Đến khoảng 2 giờ sáng 14-8 (sau 23 giờ sửa chữa), Viwasupco đã khắc phục xong đoạn ống vỡ và cấp nước trở lại, nhưng đến ngày 18-8 (sáu ngày sau sự cố), nhiều khu vực dân cư phản ánh vẫn chưa có nước.

Hàng loạt hộ dân ở các khu vực đường Trung Kính, Nguyễn Khang, Phan Bá Vành, Dương Quảng Hàm (quận Cầu Giấy), Láng, Láng Hạ, Nguyễn Chí Thanh (quận Đống Đa), Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân), Định Công, Giải Phóng (quận Hoàng Mai), và một số khu vực thuộc quận Nam Từ Liêm, quận Bắc Từ Liêm… bức xúc bởi nhiều ngày qua không có nước sinh hoạt trong khi thời tiết nắng nóng gay gắt. Chị Mai Hương Thu, sống ở 22 phố Láng Hạ cho biết: “Chỗ nhà tôi bị mất nước từ ngày 14-8. Sinh hoạt của cả nhà bị đảo lộn, phải đi tắm, giặt nhờ ở nhà người quen; hạn chế nấu nướng tại nhà và áp dụng mọi biện pháp tiết giảm, tận dụng nước. Nắng nóng gần 40 oC mà lại thiếu nước sạch cho nên cuộc sống vô cùng ngột ngạt, mệt mỏi". Anh Ngô Lê Lợi, sống ở khu Mỹ Đình 2 nói: “Các lần vỡ đường ống trước, chỉ sau hai ngày là nước được cấp trở lại. Nhưng lần này đợi mãi vẫn không thấy có nước. Nước dự trữ của gia đình đã hết sạch từ hai hôm nay, chúng tôi không biết phải chờ đợi đến bao giờ”. Ông Trình Giang, sống ở phố Trung Kính cho hay đêm 17-8, nhà ông có nước chảy, nhưng rất yếu và chỉ khoảng hai giờ sau là tắt. Người dân quá khổ vì thiếu nước sinh hoạt, vì không có điều kiện để vệ sinh môi trường… Ngay cả một số khu vực thuộc phường Thượng Thanh và Cự Khối, quận Long biên cũng bị thiếu nước do Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội phải điều tiết nước về khu vực phía nam sông Hồng.

Trong khi người dân phản ánh tình trạng mất nước kéo dài, Tổng Giám đốc Viwasupco Nguyễn Văn Tốn vẫn khẳng định ngay sau khi khắc phục xong sự cố, nước đã được cấp trở lại. Tuy nhiên, ngày 17-8, đoàn công tác của Sở Xây dựng đi kiểm tra hiện trạng đường ống nhận thấy sản lượng nước Viwasupco cấp vào mạng thiếu hụt nhiều so với trước. Cụ thể, trước sự cố, đơn vị này cấp vào mạng của các đơn vị Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Nước sạch Hà Đông, Công ty Đầu tư xây dựng và Kinh doanh nước sạch Viwaco tổng lượng nước là từ 230 nghìn đến 260 nghìn m3/ ngày đêm. Còn hiện nay, lượng nước cấp chỉ đạt từ 215 nghìn đến 220 nghìn m3/ ngày đêm. Không chỉ giảm sản lượng, lo ngại đường ống tiếp tục vỡ, đơn vị này còn hạ áp lực tuyến ống. Đây là nguyên nhân khiến cho các công ty nước sạch nêu trên không có nước để cấp cho các khu vực dân cư ở cuối nguồn. Thiếu nước trầm trọng nhất là các quận Đống Đa, Cầu Giấy.

Để “giải khát” cho các hộ dân ở phía tây nam thành phố, bị ảnh hưởng trực tiếp từ sự cố, UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các công ty nước sạch phải chủ động phối hợp trong vận hành mạng lưới cấp nước nhằm kịp thời hỗ trợ nhau cấp nước cho các địa bàn đang khó khăn. Các đơn vị gồm: Công ty Nước sạch Hà Nội, Công ty Nước sạch số 2, Công ty nước sạch Hà Đông, Viwaco đều thực hiện cấp nước luân phiên theo ngày, theo giờ đối với từng khu vực, nhằm điều tiết lượng nước giữa các địa bàn để duy trì nước sinh hoạt tối thiểu cấp tới các hộ dân. Những khu vực khó khăn được cấp nước miễn phí bằng xe téc. Từ ngày 13 đến 17-8, các đơn vị đã cấp tổng cộng 200 xe téc chở nước. Tuy nhiên, do lượng nước thiếu hụt quá lớn so với nhu cầu, cho nên nhiều khu vực khan hiếm nước sinh hoạt kéo dài.

Sự cố vỡ đường ống nước sông Đà ngày càng ảnh hưởng nghiêm trọng tới sinh hoạt của người dân. Thực tiễn đòi hỏi phải triển khai ngay đường ống nước số 2 nhằm hỗ trợ, giảm tải cho đường ống nước hiện nay và bổ sung lượng nước còn thiếu hụt. Trước sự mong ngóng của người dân, đường ống này vẫn triển khai xây dựng rất chậm chạp. Từ tháng 7 năm ngoái, khi đường ống bị vỡ lần thứ chín, UBND thành phố Hà Nội đã yêu cầu công ty Vinaconex khởi công ngay tuyến đường ống nước sạch số 2 trước tháng 9-2014, để bảo đảm cung cấp nước sạch ổn định cho các hộ dân vào mùa hè 2015. Đơn vị này lùi thời hạn trên và cam đoan sẽ khởi công xây dựng tuyến ống mới trước Tết Nguyên đán Ất Mùi (tức là khoảng tháng 2-2015). Thế nhưng đến nay, tuyến đường ống vẫn chưa được khởi công. Nguyên nhân được giải thích là do không được duyệt cơ chế đặc thù, đơn vị phải bảo đảm đầy đủ các thủ tục đầu tư theo quy định. Hơn nữa, rút kinh nghiệm từ tuyến ống số 1, chủ đầu tư phải lựa chọn rất kỹ các nhà thầu. Bên cạnh đó, đơn vị còn gặp khó khăn trong huy động nguồn vốn đầu tư. Đại diện Viwasupco cho biết, ngày 1-8 vừa qua, công ty đã thông báo mời thầu gói thầu Cung cấp ống gang dẻo và phụ kiện hạng mục tuyến ống truyền tải nước sạch dài 21 km (tuyến ống số 2) thuộc Dự án đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước chuỗi đô thị Sơn Tây - Hòa Lạc - Xuân Mai - Miếu Môn - Hà Nội - Hà Đông, giai đoạn 2. Đồng thời, đang triển khai kế hoạch lựa chọn một số nhà thầu liên quan. Đơn vị phấn đấu tháng 10 năm nay khởi công xây dựng tuyến ống và hoàn thành vào cuối tháng 5-2016, phục vụ cấp nước hè năm sau.

Như vậy, tình trạng khan hiếm nước diện rộng sẽ còn kéo dài. Người dân Hà Nội sẽ còn phải tiếp tục đối mặt những khó khăn trong sinh hoạt do thiếu nước. Các công ty nước sạch cần chủ động phối hợp, điều phối cấp nước linh hoạt, không để khu vực dân cư nào bị mất nước kéo dài như những ngày qua. Phía Viwasupco, cần quyết liệt đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng tuyến ống số 2, không thể để hàng chục nghìn hộ dân đảo lộn sinh hoạt vì sự thất thường của tuyến ống số 1 như hiện nay.

Có thể bạn quan tâm