Nhân dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến và 62 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam. Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý - Nguyên Ủy viên T.Ư Ðảng, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Việt Nam đã đến thăm các cụ lão thành cách mạng (CLB Thăng Long) và giới thiệu cuốn sách Ðạo đức xã hội ở nước ta hiện nay - Vấn đề và giải pháp do NXB Chính trị quốc gia đứng tên xuất bản.
Tôi đã đọc và nghiên cứu, xin trích lời giới thiệu của NXB Chính trị quốc gia để bạn đọc cùng tham khảo "Trong đời sống xã hội ta hiện nay, những nhân tố tích cực về đạo đức, những gương sáng về đạo đức, lối sống và nhân cách đẹp vẫn là nét chủ đạo. Song, những phản đạo đức mà mỗi cá nhân và cả cộng đồng chúng ta chứng kiến và chịu đựng bởi đồng tiền "lên ngôi" là điều mà dư luận xã hội đang rất quan tâm. Tình trạng quan liêu, tham nhũng, hiện tượng chạy chức, chạy quyền, chạy tội... trong một bộ phận quan chức đang gây bất bình trong nhân dân. Tình trạng xuống cấp về đạo đức trong xã hội chúng ta là không thể xem thường. Nếu không ngăn chặn nghiêm túc, kiên quyết sự suy thoái về đạo đức hiện nay thì hậu quả sẽ là khôn lường đối với sự tồn tại và phát triển của dân tộc, sẽ là một sự mất mát không tính được bằng vật chất, có thể đẩy dân tộc ta vào tình trạng tự đánh mất mình".
Ðể có tài liệu nghiên cứu, tham khảo, thấy rõ thực trạng và góp phần giải quyết vấn đề bức xúc về đạo đức của xã hội hiện nay, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia xuất bản cuốn sách Ðạo đức xã hội ở nước ta hiện nay - vấn đề và giải pháp, do Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Duy Quý làm Chủ biên. Tham gia vào nhóm nghiên cứu còn có bà Nguyễn Thị Bình, nguyên Phó Chủ tịch nước; Giáo sư Nguyễn Ðức Bình, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; Giáo sư Vũ Khiêu và một số nhà khoa học khác.
Muốn chống suy thoái đạo đức xã hội, giáo dục đạo đức và thực hành đạo đức để chấn hưng đạo đức dân tộc, các tác giả của cuốn sách đã đưa ra lời khuyến nghị: Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư cần đưa vào chương trình nghị sự của Ðảng về vấn đề đạo đức xã hội; đưa việc dạy đạo đức công chức đồng thời với việc truyền bá, giảng dạy về tư tưởng Hồ Chí Minh; Ðảng cần quan tâm đến mặt văn hóa - xã hội - con người một cách toàn diện, và nhiệm vụ của Ðảng trong giai đoạn mới là: "Phát triển kinh tế là trung tâm, xây dựng Ðảng là then chốt, coi văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội".