Các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy Phú Yên trao bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023.

Phú Yên khuyến khích cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm

Ngày 23/2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên tổ chức Hội nghị cán bộ lãnh đạo toàn tỉnh học tập, quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2024-2025 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII”.
Hội nghị Báo chí toàn quốc tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024.

Kiên quyết ngăn chặn việc lợi dụng nghề báo để trục lợi, vi phạm pháp luật

Hội đồng xử lý vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam (Hội Nhà báo Việt Nam) vừa có công văn số 01/CV-HĐXL do Phó Chủ tịch Thường trực Nguyễn Đức Lợi ký, gửi Hội Nhà báo các tỉnh, thành phố; Liên Chi hội, Chi hội trực thuộc phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm khắc những trường hợp vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp người làm báo.
Thứ trưởng Giáo dục và Đào tạo Ngô Thị Minh trao giải Nhất cho các thí sinh ở ba bảng thi.

Trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Ngày 26/12, tại Hà Nội, Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023. Ban tổ chức đã trao 3 giải Nhất, 9 giải Nhì, 18 giải Ba và 60 giải Tư cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên, đoàn viên, thanh niên.
Học sinh tìm hiểu thực tế tại Bảo tàng Lịch sử Thành phố Hồ Chí Minh.

Chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho học sinh, sinh viên

Theo thống kê, hiện tại trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh có 58 cơ sở giáo dục đại học, 376 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, 2.341 cơ sở giáo dục từ cấp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông chuyên biệt. Trong số 36.837 đảng viên của các cơ sở giáo dục, có 3.188 đảng viên là sinh viên, 54 đảng viên là học sinh.
Cùng với việc nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, thầy cô cần giữ gìn đạo đức nhà giáo. Trong ảnh: Giờ học của cô trò Trường THCS Thanh Hà, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ. (Ảnh TUẤN TRUNG)

Khắc phục tình trạng vi phạm đạo đức nhà giáo

Trong giáo dục, người thầy luôn là tấm gương sáng để các thế hệ học sinh noi theo. Tuy nhiên, thời gian gần đây, một số vụ việc giáo viên có những hành vi và lời nói thiếu chuẩn mực, vi phạm đạo đức nhà giáo, ảnh hưởng không nhỏ đến tinh thần, thể chất của học sinh cũng như làm giảm sút uy tín, hình ảnh của người thầy, gây bức xúc trong dư luận xã hội.
Đồng chí Trần Thanh Mẫn và đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao giải A tặng các tác giả đoạt giải.

[Ảnh] Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tối 9/9, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt-Xô (Hà Nội), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Lễ trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021-2023.
Công an xã Tân Hộ Cơ phối hợp Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Tân Hồng tổ chức cấp CCCD và hướng dẫn người dân cài đặt tích hợp đăng ký tài khoản định danh điện tử mức 2 thông qua ứng dụng VNeiD.

Công an xã Tân Hộ Cơ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - phong cách nêu gương

Thực hiện lời dạy của Bác, nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, chiến sĩ, đảng viên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; những năm qua, Công an Tân Hộ Cơ đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị, “Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn phát biểu tại hội nghị

Đảng ủy Kiểm toán nhà nước sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị

Kiểm toán nhà nước vừa tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Chỉ thị số 05) giai đoạn 2021-2023.
Trao giải Nhất cho các tác giả, nhóm tác giả.

Nghệ An biểu dương điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 2022

Chiều 18/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, năm 2022; trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đợt I và phát động Giải thưởng đợt II, giai đoạn 2021-2024.
Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đắk Lắk Phạm Minh Tấn trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho bà Nguyễn Thị Nhỏ, Chủ nhiệm câu lạc bộ Nữ Doanh nhân huyện Krông Búk có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đắk Lắk nâng cao chất lượng học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Đắk Lắk tổ chức Hội nghị Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 9/2/2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới” và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt I (2021-2023).
Đồng chí Chẩu Văn Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang trao bằng khen cho các cá nhân điển hình học tập và làm theo Bác.

Tuyên Quang: Tuyên dương 86 điển hình trong học tập và làm theo Bác Hồ

Ngày 18/5, Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức gặp mặt, khen thưởng 86 tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2023 và trao giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Chương trình nghệ thuật chào mừng khai mạc cuộc thi.

Quảng Ninh khai mạc cuộc thi “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Ngày 13/5, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức cuộc thi “Học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh - khơi dậy khát vọng xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu giàu đẹp, văn minh, hiện đại”. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và hướng tới kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh.
Đại diện lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn và các điển hình tiên tiến tham dự hội nghị sơ kết.

Lạng Sơn tôn vinh các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chiều 10/5, Tỉnh ủy Lạng Sơn tổ chức sơ kết ba năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Đại tá Trần Quốc Khởi, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Sóc Trăng khen thưởng cho các cá nhân.

Sóc Trăng sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị khóa XIII

Ngày 5/4, Đảng ủy Quân sự và Đảng ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới (2021-2023).
ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

ChatGPT, Trí tuệ nhân tạo và Báo chí: Lợi ích, rủi ro cùng những vấn đề về pháp lý và đạo đức

Nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2023), chúng tôi xin giới thiệu bài viết của đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam về chủ đề: Chat GPT, Trí tuệ nhân tạo (AI) và Báo chí.
Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. (Ảnh: noichinh.vn)

Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị

LTS - Cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thể hiện tư tưởng xuyên suốt, nhất quán của người đứng đầu Đảng ta về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, xây dựng, chỉnh đốn Đảng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Cuốn sách đã nhận được sự quan tâm của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân. Báo Nhân Dân trân trọng giới thiệu những ý kiến hưởng ứng sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư.