Nhà lưu niệm Tú Xương - Địa chỉ văn hóa cho người yêu thơ

Nhà lưu niệm Tú Xương - Địa chỉ văn hóa cho người yêu thơ

Nam Định là vùng đất giàu truyền thống văn hiến với nhiều nhà khoa bảng, danh nhân văn hóa mà dấu tích về cuộc đời và sự nghiệp còn lưu giữ thông qua các công trình đền thờ, nhà ở và khu mộ. Và trong rất nhiều địa chỉ văn hóa có giá trị lịch sử trên mảnh đất thành Nam phải kể đến khu lưu niệm nhà thơ Trần Tế Xương, một nhà thơ trào phúng xuất sắc của nền thơ ca Việt Nam.
Chủ tịch Đại hội đồng UNESCO Simona-Mirela Miculescu gõ búa thông qua Nghị quyết. (Ảnh: MINH DUY)

Năm 2024, UNESCO sẽ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

Kỳ họp Đại hội đồng các quốc gia thành viên UNESCO lần thứ 42 (diễn ra từ ngày 7 đến 22/11/2023 tại Paris, Cộng hòa Pháp) đã thông qua Nghị quyết về danh sách các danh nhân văn hóa và sự kiện lịch sử niên khóa 2023-2024 để UNESCO cùng vinh danh và tham gia kỷ niệm. Tại Kỳ họp này, hồ sơ kỷ niệm 300 năm ngày sinh của danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác cùng với 52 hồ sơ khác đã được tổ chức UNESCO thông qua.
Chương trình nghệ thuật "Người mẹ làng Sen".

Khai mạc Lễ hội Làng Sen năm 2023

Nhân dịp kỷ niệm 155 Ngày sinh bà Hoàng Thị Loan (1868-2023) - thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2023), tối 12/5, tại Quảng trường Hồ Chí Minh (thành phố Vinh), tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ khai mạc Lễ hội làng Sen năm 2023 và Chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen”.
Kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất nữ sĩ Hồ Xuân Hương (1772-1822).

Hồ Xuân Hương - Tầm vóc một Danh nhân văn hóa

Ngày 3/12/2022, nhân dịp kỷ niệm 250 năm năm sinh, 200 năm năm mất của Hồ Xuân Hương, Hội thảo khoa học về thân thế và sự nghiệp của nữ sĩ sẽ được tổ chức tại Nghệ An, là dịp để chúng ta tiếp tục tôn vinh và lan tỏa những giá trị cao đẹp và nhân văn cũng như những khát vọng trong các tác phẩm thi ca của bà.