Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Thảo luận, cho ý kiến về xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để nghe báo cáo về nội dung xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39, ngày 18/7/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu mở đầu, gợi mở các nội dung thảo luận tại buổi làm việc.

[Ảnh] Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An

Chiều 29/3, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Quốc hội chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An để nghe báo cáo về tình hình xây dựng một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An theo tinh thần Nghị quyết số 39-NQ/TƯ của Bộ Chính trị.
Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc.

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Chiều 5/3, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2025 và Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

Chiều 17/10, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ về chuẩn bị kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh hội nghị tại Nhà Quốc hội. (Ảnh Duy Linh)

Chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp tổ chức thành công kỳ họp quan trọng của Quốc hội

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội và Phạm Minh Chính, Bí thư Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đồng chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban cán sự Đảng Chính phủ về Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

[Ảnh] Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ về chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV

Chiều 18/5, tại Nhà Quốc hội, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban cán sự Đảng Chính phủ về chuẩn bị kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV.
Quang cảnh cuộc họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật. (Ảnh: DUY LINH)

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Sáng nay, tại Nhà Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì phiên họp của Đảng đoàn Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tiêu cực, lợi ích nhóm, cục bộ trong công tác xây dựng pháp luật và Đề án “Nâng cao hiệu quả công tác truyền thông về hoạt động của Quốc hội”.
Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Cán sự Đảng Chính phủ.

Triển khai những nhiệm vụ quan trọng của Đảng đoàn Quốc hội

Thay mặt Đảng đoàn Quốc hội, đồng chí Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội ký ban hành Kế hoạch số 1392-KH/ĐĐQH15 triển khai thực hiện nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội được giao trong Nghị quyết số 27-NQ/TW về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới và Nghị quyết số 28-NQ/TW về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới của Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên và Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi tại buổi làm việc.

[Ảnh] Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Chiều 19/12, tại Tòa nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi làm việc giữa Đảng đoàn Quốc hội với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh để nghe báo cáo và cho ý kiến bước đầu về việc Đề án Xây dựng dự thảo Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù cho phát triển thành phố thay thế Nghị quyết số 54/2017/QH14 của Quốc hội.
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu ý kiến tại hội nghị. (Ảnh: DUY LINH)

Phối hợp tích cực, hiệu quả vì thành công của Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV

Chiều 14/10, tại Nhà Quốc hội, qua làm việc, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự đảng Chính phủ thống nhất về những nội dung liên quan công tác chuẩn bị về tổ chức và nội dung kỳ họp tới; trên cơ sở đó, giao nhiệm vụ để các cơ quan hữu quan của cả hai cơ quan khẩn trương hoàn thiện các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại buổi làm việc. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ trương mới của Đảng về đất đai phải được cụ thể hóa bằng pháp luật

Chiều 12/4, Đảng đoàn Quốc hội làm việc với Ban Chỉ đạo Trung ương Tổng kết Nghị quyết số 19-NQ/TW Khóa XI về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến tại Phiên họp.

Nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp

Sáng 23/12, tại Nhà Quốc hội (QH), Đảng đoàn QH tổ chức Phiên họp thứ tư của Ban Chỉ đạo các chuyên đề được phân công thuộc đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045” dưới sự chủ trì Chủ tịch QH Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn QH.

Quang cảnh buổi họp.

Xây dựng chuyên đề đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội

Sáng 15/10, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội tổ chức Phiên họp thứ 2 của Ban Chỉ đạo Tiểu ban số 2 xây dựng chuyên đề “Đổi mới tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Hội nghị giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Cán sự Đảng Chính phủ về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV. (Ảnh: Duy Linh)

Quốc hội, Chính phủ đồng hành vì thành công tốt đẹp của Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV

Chiều 14/10, tại Nhà Quốc hội, các đồng chí: Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị giữa Ban Cán sự Đảng Chính phủ và Đảng đoàn Quốc hội về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ hai, Quốc hội Khóa XV.