Tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương

NDO - Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.
0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ký Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương. (Ảnh: DUY LINH)

Chiều 14/12, tại Hà Nội, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương tổ chức Lễ ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa hai cơ quan.

Tham dự buổi lễ, về phía Đảng đoàn Quốc hội có các đồng chí: Vương Đình Huệ, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội.

Về phía Ban Nội chính Trung ương có các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Võ Văn Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương.

Cùng dự có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương, đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, cùng đại diện một số vụ, đơn vị của Văn phòng Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho biết trong thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương không ngừng được quan tâm, củng cố, góp phần quan trọng trong công tác tham mưu của hai cơ quan, giúp cho Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và Ban Chỉ đạo Cải cách tư pháp Trung ương về các lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại Lễ ký kết. (Ảnh: DUY LINH)

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, những thành tựu quan trọng trong công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp có sự đóng góp không nhỏ của Ban Nội chính Trung ương và Đảng đoàn Quốc hội.

Trong những năm gần đây, Đảng, Nhà nước tiếp tục tăng cường, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, cải cách tư pháp, và đã đạt được nhiều thành tựu được cử tri, nhân dân đồng tình, ủng hộ, quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Đảng đoàn Quốc hội, Ban Nội chính Trung ương đã tham mưu triển khai thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo thể chế hóa các chủ trương, đường lối của Đảng thành pháp luật của Nhà nước để tổ chức thực hiện.

Trong đó, tính riêng năm 2022, hai cơ quan đã phối hợp tham mưu cho Ban Chấp hành Trung ương và Bộ Chính trị những nhiệm vụ hết sức quan trọng như xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hiện nay, một số nhiệm vụ, đề án lớn cũng đang trong quá trình xây dựng để các cơ quan xem xét, thi hành.

Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương cũng đã phối hợp tham mưu xây dựng, tổ chức thực hiện nghiêm quy định của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; hoàn thiện cơ chế giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp để hạn chế tiêu cực.

Đồng thời, phối hợp rà soát, khắc phục những sơ hở, bất cập trong cơ chế chính sách, pháp luật liên quan đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài sản công, tài chính, chứng khoán…

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đây là những nhiệm vụ lớn, quan trọng, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương.

Do vậy, việc xây dựng Quy chế phối hợp giữa hai cơ quan là cần thiết, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho mỗi cơ quan hoàn thành tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao.

Tăng cường phối hợp công tác giữa Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương ảnh 2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc. (Ảnh: DUY LINH)

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tặng quà lưu niệm cho Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc và các đồng chí Phó Trưởng Ban Nội chính Trung ương.

Theo Quy chế phối hợp giữa hai bên, Đảng đoàn Quốc hội và Ban Nội chính Trung ương sẽ phối hợp nghiên cứu, tham mưu với Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư những quan điểm, định hướng, chủ trương, chính sách lớn về công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp; công tác xây dựng pháp luật, giám sát tối cao, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Ngoài ra, tham mưu giúp Bộ Chính trị, Ban Bí thư hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ quan, tổ chức trong việc thể chế hoá các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng về lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp thành pháp luật; việc thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về các lĩnh vực nêu trên.

Đồng thời, trao đổi, thông tin về những sơ hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp để đề xuất hoặc chỉ đạo cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành.

Bên cạnh đó, hai cơ quan cũng phối hợp trong công tác tiếp nhận, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của công dân liên quan đến lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp.