Đảng Cộng sản Pháp tổ chức tang lễ ông Henri Martin

NDĐT - Ngày 23-2, tại nghĩa trang Père Lachaise, Thủ đô Paris, Pháp đã diễn ra lễ viếng ông Henri Martin, đảng viên lão thành Đảng Cộng sản Pháp, một người bạn lớn của Việt Nam, qua đời ngày 17-2 vừa qua, thọ 88 tuổi.

Phác họa chân dung ông Henri Martin trên báo l’Humanité.
Phác họa chân dung ông Henri Martin trên báo l’Humanité.

Đến đưa tiễn ông, ngoài gia đình và đông đảo bạn bè, đồng chí, các quan chức, cựu nghị sĩ... còn có Ủy viên Hội đồng toàn quốc và phát ngôn của Đảng Cộng sản (ĐCS) Pháp, đại diện của Thị trưởng Paris, Hội Cựu chiến binh Đông Dương, Đoàn thanh niên Cộng sản Pháp, Hôi hữu nghị Pháp – Việt, Hội người Việt Nam tại Pháp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Pháp Nguyễn Ngọc Sơn và các cán bộ ĐSQ Việt Nam tại Pháp.

Phát biểu tại lễ tang, Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn coi ông là tấm gương và biểu tượng của sự dấn thân vì lý tưởng cộng sản, vì công lý và tự do của các dân tộc bị áp bức, là một người cộng sản mẫu mực và một người bạn lớn, thủy chung của nhân dân Việt Nam.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và đồng chí Hoàng Bình Quân, Ủy viên T.Ư Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương đã gửi Điện chia buồn tới Hội đồng Toàn quốc ĐCS Pháp, đồng chí Lydia Samarbakhsh, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Quốc tế Trung ương ĐCS Pháp và gia quyến đồng chí Henri Martin.

Đại sứ Nguyễn Ngọc Sơn Phát biểu tại tang lễ. Ảnh: (Đình Tuấn)

Sinh ngày 23-1-1927, Henri Martin là một những người đi đầu trong phong trào phản đối chiến tranh của thực dân Pháp tại Việt Nam và Đông Dương trong những năm 1950. Ông bị bắt ngày 13-3-1950 và bị tòa án quân sự Pháp kết án năm năm tù vì tội tuyên truyền kích động cuộc chiến tranh Đông Dương.

Ra tù, Henri Martin tham gia tích cực các hoạt động của ĐCS Pháp và trở thành một trong những nhà lãnh đạo nhiệt thành nhất. Trong suốt những năm tháng diễn ra Hội nghị Paris, ông và các đảng viên Cộng sản Pháp đã tận tình giúp đỡ Phái đoàn Việt Nam Dân chủ cộng hòa cả về vật chất và tinh thần cho tới ngày toàn thắng.

Trong những năm qua, Henri Martin đã tham gia tích cực nhiều phong trào ủng hộ Việt Nam, nhất là các phong trào ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, tăng cường tình đoàn kết giữa hai dân tộc Việt Nam và Pháp.

Ông Henri Martin đã vinh dự được nhận Huân chương Hữu nghị của Nhà nước Việt Nam và kỷ niệm chương của Bộ Ngoại giao vì những đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam và vun đắp tình hữu nghị Việt Nam - Pháp.

Có thể bạn quan tâm