Tuyên dương thủ khoa xuất sắc

"Dâng chào Ðại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội"

Với ý nghĩa quan trọng như vậy, chương trình gặp mặt Thủ khoa và tuyên dương Thủ khoa xuất sắc năm 2010 được xây dựng gồm năm ngày hoạt động tại hai địa phương Thủ đô Hà Nội và Cố đô Ninh Bình. Chương trình phải bảo đảm: quy mô, ý nghĩa, xúc động và đổi mới.

Tại quận Thanh Xuân - địa bàn còn khá nhiều điểm quảng cáo, rao vặt trái phép, 120 Thủ khoa cùng với đoàn viên, thanh niên quận đã làm lễ ra quân và tham gia bóc xóa quảng cáo, rao vặt trái phép trên địa bàn sáu phường Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân Trung, Khương Trung, Khương Ðình và Thượng Ðình. Mặc dù thời tiết nắng nóng, các bạn Thủ khoa đã làm việc rất tích cực, trách nhiệm và khoa học, được lãnh đạo thành phố, quận Thanh Xuân và dư luận đánh giá cao. Ðây là hoạt động thiết thực, thể hiện tinh trần trách nhiệm, đồng thời phát huy vai trò xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng của tuổi trẻ Thủ đô đặc biệt là các bạn Thủ khoa.120 Thủ khoa cùng 120 phạm nhân trẻ cùng tham gia một chương trình chưa từng có trong tiền lệ mang tên "Thắp sáng niềm tin" do Thành Ðoàn Hà Nội và Ban Giám đốc Công an thành phố phối hợp tổ chức tại Trại tạm giam số 1 Hà Nội.

 Không khí cởi mở, chân tình và ấm áp của buổi giao lưu đã xóa đi khoảng cách giữa các Thủ khoa và phạm nhân. Các bạn Thủ khoa bày tỏ những chia sẻ, sự đồng cảm và gửi những lời động viên chân thành nhất tới các trại viên trẻ đang tích cực rèn luyện, phấn đấu vượt qua lỗi lầm để sớm trở về với gia đình và cuộc sống cộng đồng, là diễn đàn giáo dục đặc biệt, nhắc nhở các bạn trẻ cần thường xuyên rèn luyện đạo đức, bản lĩnh vững vàng vượt qua những cám dỗ đời thường, những tác động xấu của nền kinh tế thị trường để tránh được những vấp ngã, lỗi lầm không đáng có.

Chương trình giao lưu "Thắp sáng niềm tin" đã nhận được sự khen ngợi, đánh giá cao từ các đồng chí lãnh đạo Trung ương, thành phố, đông đảo dư luận xã hội và các cơ quan thông tấn, báo chí, là hoạt động có ý nghĩa xã hội đặc biệt sâu rộng, thể hiện tính nhân văn sâu sắc.

Tại Trung tâm bảo trợ xã hội số 4 xã Tây Ðằng, Ba Vì, "ngôi nhà chung" của những mảnh đời không may mắn. Tại đây, các bạn Thủ khoa đã tham gia " bốn cùng" (cùng lao động, cùng chơi, cùng ăn, cùng ở) với hơn 200 thành viên của trung tâm để phần nào thấu hiểu và đồng cảm với nỗi bất hạnh, sự thiếu thốn mà những người không may mắn phải gánh chịu và trải qua. Hoạt động này có ý nghĩa giáo dục sâu sắc, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm, sẻ chia của tuổi trẻ đối với những người có hoàn cảnh khó khăn.

Chuyến hành trình về nguồn đầy ý nghĩa tại Cố đô Hoa Lư (Ninh Bình). Tại đây, các bạn Thủ khoa sẽ tìm hiểu về triều đại nhà Lý, sự kiện lịch sử "Lý Công Uẩn dời đô về thành Thăng Long" và những giá trị nghệ thuật kiến trúc của Chùa Bái Ðính.

 Tại Trung tâm hoạt động văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám - ngôi trường đại học đầu tiên của nước Việt Nam diễn ra Lễ dâng hương và Lễ ghi danh sổ vàng. Tại buổi lễ, các bạn Thủ khoa sẽ được giao lưu, trò chuyện với nhà sử học Lê Văn Lan về lịch sử, văn hóa Hà Nội và truyền thống hiếu học của đất Thăng Long nghìn năm văn hiến, anh hùng.

Lễ báo công và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; tiếp kiến lãnh đạo Ðảng, Nhà nước. Ðây là dịp để đại biểu Thủ khoa được báo cáo thành tích xuất sắc đã đạt được với Bác Hồ kính yêu, với các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước; đón nhận tình cảm động viên, giao nhiệm vụ của lãnh đạo Ðảng, Nhà nước, đồng thời bày tỏ nguyện vọng và niềm tin tuyệt đối của thanh niên, sinh viên vào sự lãnh đạo của Ðảng Cộng sản Việt Nam.

Tại Khu di tích Phủ Chủ tịch, 120 Thủ khoa đã tham gia diễn đàn "Tôi yêu Hà Nội" - đây là một nội dung quan trọng của chương trình gặp mặt và tuyên dương Thủ khoa 2010. Diễn đàn là cơ hội để các bạn Thủ khoa có điều kiện hiểu rõ hơn về lịch sử văn hóa, truyền thống Thăng Long - Hà Nội; đồng thời bày tỏ tình yêu, trách nhiệm của mình đối với Thủ đô nghìn năm văn hiến và anh hùng. 248 Thủ khoa được gặp mặt và 120 người được tuyên dương là những bạn tốt nghiệp các trường đại học, học viện với số điểm rất cao trong số hàng chục nghìn sinh viên tốt nghiệp năm 2010. Trong số đó có 57 bạn là đảng viên, nhiều bạn là sinh viên nghèo, sinh viên khuyết tật, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhưng có tinh thần vươn lên, vượt khó trong học tập, đoạt những giải thưởng lớn trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế; có sáng kiến ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sự nghiệp xây dựng Thủ đô và đất nước. Nhiều bạn là cán bộ Ðoàn, Hội, là những thủ lĩnh thanh niên có uy tín.

Hoạt động gặp mặt và tuyên dương Thủ khoa những năm qua của thành phố Hà Nội luôn thu hút sự quan tâm của dư luận xã hội, có tác dụng khuyến khích các sinh viên hăng hái thi đua học tập, thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước. Trong số hơn 700 Thủ khoa được tuyên dương, hiện đã có hàng chục Thủ khoa đang công tác tại các cơ quan thuộc TP Hà Nội, nhiều thủ khoa được giữ lại trường làm giảng viên tại các trường đại học, học viện và nhiều bạn hiện đang theo học tại nước ngoài.

Các Thủ khoa sau khi được vinh danh đều phát huy tốt khả năng trình độ của mình, bước đầu có những cống hiến cho sự nghiệp phát triển của Thủ đô và đất nước.

Có thể bạn quan tâm