Hàng viện trợ được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah. (Ảnh REUTERS)

Kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện tại dải Gaza

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện, bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo và dỡ bỏ phong tỏa dải Gaza. Ông Trương Quân cho rằng, việc để xung đột ở Gaza kéo dài và leo thang có thể dẫn tới một thảm họa nhấn chìm toàn bộ khu vực và dập tắt hoàn toàn triển vọng về giải pháp hai nhà nước, cũng như đẩy người dân Palestine và Israel vào vòng luẩn quẩn hận thù và đối đầu liên miên.
Các Ngoại trưởng tham dự cuộc họp bất thường của Liên đoàn Ả Rập (AL) tại trụ sở AL ở Cairo, Ai Cập, ngày 11/10/2023. (Ảnh: Xinhua/dangcongsan.vn)

Liên đoàn Arab kêu gọi chấm dứt tấn công Gaza

Sau cuộc họp bất thường của Liên đoàn Arab (AL) ở Cairo (Ai Cập) ngày 11/10, Bộ trưởng Ngoại giao các quốc gia Arab đã kêu gọi Israel chấm dứt ngay lập tức cuộc tấn công vào Gaza và ngừng bao vây dải đất này. Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry nhận định, xung đột Israel-Hamas đã bước vào một giai đoạn mới, tác động đến cả hai dân tộc và ảnh hưởng đến toàn bộ khu vực.