Kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện tại dải Gaza

Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc Trương Quân kêu gọi thiết lập lệnh ngừng bắn toàn diện, bảo đảm cung cấp viện trợ nhân đạo và dỡ bỏ phong tỏa dải Gaza. Ông Trương Quân cho rằng, việc để xung đột ở Gaza kéo dài và leo thang có thể dẫn tới một thảm họa nhấn chìm toàn bộ khu vực và dập tắt hoàn toàn triển vọng về giải pháp hai nhà nước, cũng như đẩy người dân Palestine và Israel vào vòng luẩn quẩn hận thù và đối đầu liên miên.
0:00 / 0:00
0:00
Hàng viện trợ được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah. (Ảnh REUTERS)
Hàng viện trợ được đưa vào Gaza qua cửa khẩu Rafah. (Ảnh REUTERS)

Bộ trưởng Ngoại giao Ai Cập Sameh Shoukry lên án các hành động tấn công nhằm vào dân thường, đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đảm nhận trách nhiệm trong việc ngăn chặn xung đột ở dải Gaza, cũng như thiết lập lệnh ngừng bắn ngay lập tức và lâu dài. Ông Sameh Shoukry cảnh báo nguy cơ xung đột lan rộng và nhấn mạnh sự cần thiết phải ngăn chặn mọi hành động vi phạm luật nhân đạo quốc tế.

Các nhà trung gian Qatar đang tiếp tục hối thúc Hamas nhanh chóng thả những người bị bắt giữ, trong đó ưu tiên phụ nữ và trẻ em, mà không cần phải chờ phía Israel nhượng bộ trước. Qatar đang tích cực phối hợp Mỹ trong các cuộc đàm phán với Hamas và giới chức Israel về việc phóng thích hơn 200 người bị Hamas bắt giữ từ khi xung đột bùng phát.

Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani kêu gọi các nỗ lực của khu vực nhằm chấm dứt xung đột Hamas-Israel; nhấn mạnh cách duy nhất để bảo đảm an ninh và ổn định cho cả Israel và Palestine là để người Palestine được thực hiện các quyền chính đáng đã được các tổ chức quốc tế công nhận, trong đó có quyền thành lập một nhà nước độc lập.

Ðại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vasily Nebenzya nêu rõ, số lượng người thương vong cho thấy quy mô của thảm họa nhân đạo ở dải Gaza đã vượt quá tưởng tượng của tất cả mọi người. Nhà ngoại giao Nga kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức, tái khởi động quá trình đàm phán về giải pháp hai nhà nước.

Sau cuộc gặp với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron tại trụ sở Chính quyền Palestine (PA) ở Bờ tây, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas kêu gọi Pháp hành động để ngăn chặn các cuộc tấn công của Israel nhằm vào dải Gaza. Là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên tới trụ sở PA nhằm bàn cách giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay, Tổng thống Macron khẳng định sẽ không có bất kỳ nền hòa bình bền vững nào nếu không có sự công nhận quyền hợp pháp của người dân Palestine có lãnh thổ và nhà nước.

Ngăn chặn thảm họa nhân đạo

Các cuộc tấn công quy mô lớn giữa Israel và phong trào Hồi giáo Hamas tiếp tục diễn ra tại dải Gaza và vùng lãnh thổ Bờ tây của Palestine ngày 25/10, khiến nhiều người thiệt mạng. Cơ quan y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza cho biết, các cuộc không kích mới nhất của Israel đã khiến hơn 700 người Palestine chết chỉ trong một đêm. Đây là mức cao nhất về số người thiệt mạng trong vòng 24 giờ kể từ khi xung đột bùng phát.

Tổng thống Mỹ Joe Biden bày tỏ quan ngại khi viện trợ nhân đạo chưa được vận chuyển kịp thời đến dải Gaza; cho biết Mỹ đang đàm phán với Israel, Ai Cập và Liên hợp quốc để thiết lập một cơ chế bền vững cho việc cung cấp viện trợ đến khu vực này.

Trong bối cảnh các cơ quan viện trợ quốc tế cảnh báo về thảm họa nhân đạo tại Gaza, Liên hợp quốc kêu gọi Israel và Hamas tạo điều kiện để hàng tiếp tế khẩn cấp vào dải Gaza mà không bị cản trở; nhấn mạnh người dân Palestine cần số lượng hàng hóa hỗ trợ nhiều gấp 20 lần so với con số hiện nay. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi bảo vệ dân thường, đồng thời bày tỏ quan ngại về việc luật nhân đạo quốc tế đang bị vi phạm nghiêm trọng ở Gaza.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cũng kêu gọi một lệnh ngừng bắn nhân đạo ngay lập tức, nhằm giúp vận chuyển thực phẩm, thuốc men và nhiên liệu vào Gaza một cách an toàn. Hiện tất cả bệnh viện tại dải Gaza đều thông báo sắp hết nhiên liệu để cung cấp năng lượng cho máy phát điện, do đó các cơ sở này không thể chữa trị những người bị thương và bị bệnh. Hơn 40 trung tâm y tế tại Gaza đã tạm ngừng hoạt động.

Cơ quan Liên hợp quốc về cứu trợ người tị nạn Palestine (UNRWA) cho biết sẽ buộc phải tạm ngừng hoạt động tại dải Gaza nếu nhiên liệu không được vận chuyển khẩn cấp tới khu vực này. Người phát ngôn của cơ quan y tế do Hamas điều hành ở dải Gaza cảnh báo hệ thống y tế ở đây sẽ sụp đổ hoàn toàn do thiếu điện và cạn kiệt nhiên liệu để vận hành máy phát điện trong bệnh viện. Ngoài ra, cơ quan y tế này lo ngại nguy cơ bùng phát nhiều ổ dịch bệnh quy mô lớn.

Việt Nam lên án mọi hành động tấn công dân thường

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tổ chức thảo luận mở về đề mục "Tình hình Trung Đông, bao gồm vấn đề Palestine", tập trung vào căng thẳng đang diễn ra giữa Israel và Hamas. Cuộc họp có sự tham dự và phát biểu của các đại diện đến từ 84 quốc gia thành viên và quan sát viên, trong đó có 22 bộ trưởng.

Tại cuộc họp, Đại sứ Đặng Hoàng Giang, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc nhấn mạnh, Việt Nam quan ngại sâu sắc về tình hình căng thẳng hiện nay, nhất là các tổn thất nghiêm trọng đối với dân thường; lên án mạnh mẽ mọi hành động tấn công nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự. Đại sứ kêu gọi các bên ngừng bắn ngay lập tức, kiềm chế tối đa, tôn trọng luật nhân đạo quốc tế và áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bảo vệ tính mạng người dân, trong đó bảo đảm an toàn và thả ngay lập tức tất cả con tin, giảm thiểu thiệt hại đối với cơ sở hạ tầng dân sự thiết yếu.

Đại diện Việt Nam kêu gọi cộng đồng quốc tế tạo điều kiện thuận lợi để chấm dứt giao tranh, nối lại đối thoại và đàm phán, cho phép tiếp cận nhân đạo và triển khai các hoạt động cứu trợ nhân đạo kịp thời, không bị cản trở tới người dân; khẳng định Việt Nam ủng hộ các nỗ lực hòa giải; nhấn mạnh cần chấm dứt các hoạt động kích động thêm bạo lực, hận thù giữa hai bên; chấm dứt hoạt động mở rộng các khu định cư tại Bờ tây, phá hủy nhà cửa, trục xuất người Palestine; tôn trọng nguyên trạng các khu vực thánh địa tại Jerusalem.

Trưởng Phái đoàn Việt Nam đề xuất nối lại hoạt động của Nhóm Bộ tứ về hòa bình Trung Đông; kêu gọi các bên quay lại đàm phán để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ, hướng tới đạt được giải pháp hai nhà nước phù hợp luật pháp quốc tế và các nghị quyết của Liên hợp quốc, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel với đường biên giới trước năm 1967 và Đông Jerusalem là thủ đô của Palestine.