Ít nhất 8 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công khách sạn ở Somalia

Lực lượng an ninh Somalia giải cứu hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em mắc kẹt trong khách sạn Hayat, song đã có 8 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công của tay súng chưa rõ danh tính.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh bên ngoài khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu, Somalia. (Ảnh: Repubblica/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu, Somalia. (Ảnh: Repubblica/TTXVN)

Ít nhất 8 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công nhằm vào khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia ngày 19/8.

Theo quan chức an ninh Somalia, Mohamed Abdikadir, các lực lượng an ninh đang tiếp tục vô hiệu hóa phần tử khủng bố đang ẩn náu trong 1 phòng của khách sạn này.

Quan chức này cho biết, các lực lượng an ninh đã giải cứu hàng chục người, trong đó có nhiều trẻ em mắc kẹt trong khách sạn, song đã có 8 dân thường thiệt mạng trong vụ tấn công này.

Trước đó, các nguồn tin cảnh sát và tình báo ngày 19/8 cho biết, nhiều tay súng chưa rõ danh tính đã kiểm soát khách sạn Hayat ở thủ đô Mogadishu của Somalia, sau các vụ đánh bom xe và đấu súng. Nhóm phiến quân al-Shabaab đã thừa nhận thực hiện vụ tấn công.

Khách sạn Hayat là nơi quen thuộc với các nghị sĩ và quan chức chính phủ Somalia.

Đây là vụ tấn công lớn đầu tiên kể từ khi Tổng thống Hassan Sheikh Mohamud nhậm chức hồi tháng 5.