“Với tầm cỡ sự kiện lịch sử lớn lao này, chúng tôi tin rằng, việc công diễn bản giao hưởng số 8 của Mahler là vô cùng ý nghĩa, theo tôi không chỉ trong phạm vi quốc gia, mà còn mang tầm vóc quốc tế.
Tuy nhiên, đây cũng thực sự là một dự án đồ sộ, đòi hỏi sự đầu tư rất lớn về nhân lực, tài chính, thời gian luyện tập kỹ năng trình diễn và rất nhiều yếu tố khác nữa.
Quá trình thực hiện cũng đòi hỏi sự lao động nghệ thuật cực kỳ nghiêm khắc, công phu, với sự phối hợp của nhiều loại nhạc cụ giao hưởng, hợp xướng, giọng hát solo, với sự tham gia của hàng trăm nhạc công. Đặc biệt, bản giao hưởng số 8 của Mahler sẽ được trình diễn bởi 1000 người trong dàn hợp xướng”.
Tuy vậy, đến thời điểm hiện nay, chưa có nhà hát, sân khấu nào đủ chỗ cho 1000 nghệ sĩ trình diễn trong một tiết mục.
Nhạc trưởng Honna Tetsuji, người có nhiều năm gắn bó với Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam trong vai trò chỉ huy dàn nhạc của các chương trình lớn, cũng băn khoăn về tính khả thi của dự án.
“Vấn đề đặt ra là huy động cả ngàn nghệ sĩ cho chương trình không dễ, thêm nữa là kinh phí cho chương trình sẽ rất lớn. Hiện nay, chúng tôi chưa tìm được địa điểm nào phù hợp để có thể biểu diễn một chương trình hoành tráng như vậy” - ông nói.
Nhưng với quyết tâm tiến tới chuyên nghiệp hóa cũng như mong muốn khẳng định tầm cỡ quốc tế của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam, các thành viên Dàn nhạc tin tưởng dự án sẽ thành công.
Trưởng dàn nhạc Lê Hoàng Lan cho biết: “Chúng tôi đang phải tập luyện rất vất vả, khổ cực, bởi vì Giao hưởng số 8 dài tới hơn 100 phút và rất khó về kỹ thuật.
Được tham gia một dự án lớn như thế này, tôi thấy rất vinh dự và cảm xúc luôn dâng trào với những tình cảm được thể hiện trong bản giao hưởng. Đó là các mối quan hệ nhân sinh, giữa con người với con người, con người với xã hội, với thiên nhiên và loài vật”.
Nhạc sĩ Ngô Hoàng Quân cũng cho biết, dự án âm nhạc trong đó Dàn nhạc giao hưởng với sự chỉ huy và cố vấn của nhạc trưởng Honna Tetsuji trình diễn hệ thống các tác phẩm của G.Mahler xuyên suốt từ năm 2007 đến 2011.
Toàn bộ chương trình sẽ được biểu diễn tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mỗi năm thực hiện hai bản giao hưởng, và đỉnh điểm của dự án sẽ là bản giao hưởng số 8 trình diễn vào năm 2010.
Gần nhất, vào ngày 22 và 23-9 tới, bản giao hưởng số 3 của Mahler, với sự chỉ huy của nhạc trưởng Tetsuji, sự tham gia của ca sĩ Anna Einarson (Thuỵ Điển) và Dàn hợp xướng nữ Nhà hát nhạc vũ kịch VIệt Nam và Dàn hợp xướng con trai của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam. Nhạc sĩ Đặng Châu Anh sẽ là người chỉ huy dàn hợp xướng.
Gustav Mahler (1860-1911), nhà soạn nhạc và chỉ huy người Áo có những tác phẩm đánh dấu sự phát triển tới đỉnh cao của âm nhạc giao hưởng thời kỳ hậu lãng mạn và là người có nhiều ảnh hưởng đối với các nhạc sĩ của thế kỷ 20. Dự án của Dàn nhạc Giao hưởng Việt Nam cũng là một hoạt động hướng tới kỷ niệm 100 ngày mất của nhà soạn nhạc thiên tài này.