Đồng bào dân tộc Thái ở Thanh Hóa biểu diễn tại Làng Văn hóa Du lịch các dân tộc Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần vùng biên

Dự thảo Chương trình Mục tiêu quốc gia “Chấn hưng, phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam giai đoạn 2026-2030, tầm nhìn đến năm 2045” đang thu hút sự quan tâm của xã hội. Đây là chương trình tổng thể mang tính chiến lược và toàn diện trong chính sách phát triển văn hóa và con người Việt Nam. Vấn đề quan trọng này rất cần sự chủ động phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với các ngành, các cấp trong triển khai thực hiện, trong đó có lực lượng Bộ đội Biên phòng ở các vùng sâu, vùng xa, nhất là biên giới, hải đảo.
Đồng bào dân tộc trình diễn dân vũ tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Giá trị của văn hóa trong Quy hoạch tổng thể quốc gia

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Những quan điểm phát triển được Nghị quyết xác định rõ: Phát triển bao trùm, nhanh và bền vững dựa chủ yếu vào khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển kinh tế tuần hoàn.