Đắk Nông: Dự án 400 tỷ ở Gia Nghĩa chậm khởi công do vướng giải phóng mặt bằng

NDO - Theo kế hoạch, Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông được tiến hành bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 31/7/2022 và dự kiến khởi công vào đầu tháng 9/2022. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa thực hiện xong khâu giải phóng mặt bằng, còn nhiều hộ dân ở vùng lõi dự án chưa đồng thuận với các chính sách hỗ trợ, đền bù nên buộc chính quyền địa phương phải lùi thời gian khởi công.
0:00 / 0:00
0:00
Tại khu vực vùng lõi Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn còn nhiều hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, khiến dự án bị chậm tiến độ.
Tại khu vực vùng lõi Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông vẫn còn nhiều hộ dân chưa chấp thuận bàn giao mặt bằng, khiến dự án bị chậm tiến độ.

Dự án Quảng trường Trung tâm thành phố Gia Nghĩa có tổng mức đầu tư 400 tỷ đồng, trên quy mô 12,5ha, tác động tới đời sống khoảng 212 hộ dân.

Đây là công trình trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để tiếp tục xây dựng thành phố Gia Nghĩa trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa-xã hội của tỉnh Đắk Nông.

Dự án này còn là công trình chào mừng kỷ niệm và địa điểm tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm thành lập tỉnh Đắk Nông (1/1/2004-1/1/2024).

Tháng 8/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông thống nhất chủ trương cho thực hiện vùng lõi dự án. Tổng số trường hợp phải thu hồi đất của dự án (vùng lõi) là 99 trường hợp, trên diện tích 2,78ha.

Tính đến ngày 20/8/2022 vẫn còn 24/99 hộ dân chưa bàn giao mặt bằng thực hiện dự án. Nguyên nhân, các hộ dân nằm trong khu vực quy hoạch chưa đồng thuận các chính sách đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư.

Hiện, một số trường hợp đã khởi kiện Quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Gia Nghĩa ra tòa án.

Chính quyền thành phố Gia Nghĩa cũng đã thành lập nhiều đoàn công tác, tổ chức nhiều đợt vận động, tuyên truyền chính sách pháp luật và trao đổi với người dân để làm rõ một số số vướng mắc liên quan đến chính sách đền bù, hỗ trợ và bố trí tái định cư. Tuy nhiên, người dân vẫn chưa đồng thuận.

Chậm giải phóng mặt bằng buộc Đắk Nông phải điều chỉnh lùi kế hoạch bàn giao mặt bằng và khởi công dự án đến tháng 10/2022.

Nếu địa phương không sớm có các biện pháp phù hợp để giải quyết thì tiến độ của dự án sẽ còn kéo dài, việc chậm trễ sẽ làm ảnh hưởng đến sự phát triển hạ tầng độ thị, kinh tế-xã hội của thành phố Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông, tạo tiền lệ xấu cho công tác giải phóng mặt bằng sau này của các công trình tại địa phương.