Đại sứ Mỹ Michael Marine: Sớm nâng thương mại Việt-Mỹ lên 15 tỷ USD

Đại sứ Mỹ Michael Marine: Sớm nâng thương mại Việt-Mỹ lên 15 tỷ USD

Hỏi: Thưa đại sứ, những yếu tố nào thúc đẩy quan hệ thương mại song phương Việt Nam-Hoa Kỳ trong năm nay và những năm tiếp theo?

Đại sứ Mỹ Michael Marine: Hiệp định thương mại song phương ký kết năm 2001 tạo bộ khung trong quan hệ thương mại. Từ đó đến nay, tốc độ tăng trưởng thương mại song phương mỗi năm đạt trên 25%. Hàng hóa Việt Nam vào thị trường Hoa Kỳ tăng mạnh hơn chiều ngược lại. Tôi hy vọng trong thời gian sắp tới các loại dịch vụ của chúng tôi tại Việt Nam như ngân hàng, bảo hiểm, chuyển tiền,… sẽ tăng mạnh. Chúng ta cần nâng mục tiêu thương mại song phương đạt 15 tỷ USD trong thời gian sớm nhất.

Hỏi: Xin ông cho biết về các chương trình hợp tác giáo dục giữa Hoa Kỳ và Việt Nam?

Đại sứ Mỹ Michael Marine: Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn trong ngành giáo dục. Nếu thế hệ trẻ của các bạn không được đào tạo phù hợp với những công việc trong thế kỷ 21, điều đó sẽ cản ngại mức tăng trưởng. Các công ty Hoa Kỳ tới Việt Nam cung cấp nhiều cơ hội giáo dục cho giới trẻ từ việc đào tạo nghề, đào tạo tiếng Anh, tin học cho tới việc đào tạo thạc sĩ kinh doanh thông qua các đối tác, liên kết giữa các trường đại học và trung học của Việt Nam.

Hoa Kỳ tới Việt Nam không chỉ để giúp ngành giáo dục Việt Nam mà cũng giúp chính mình vì đó cũng dựa trên cơ sở thương mại. Ngoài ra, Quỹ giáo dục Việt Nam và chương trình Full Bright còn có các chương trình phi thương mại trong hợp tác giáo dục với Việt Nam nhằm đào tạo các nhà khoa học với bằng tiến sĩ tại Hoa Kỳ.

Một khi kinh tế Việt Nam phát triển thì người dân có điều kiện gửi con sang Hoa Kỳ du học. Con số 4.500 du học sinh Việt Nam tại Hoa Kỳ hiện nay sẽ nhanh chóng tăng lên.

Hỏi: Công việc sắp tới của ông là gì? Liệu ông sẽ tiếp tục đóng góp cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ?

Đại sứ Mỹ Michael Marine: Tôi sẽ về hưu sau 32 năm làm trong ngành ngoại giao và tôi sẽ chọn một công việc mới. Tôi sẽ quyết định công việc mới của mình vào tháng 1-2008. Thành thật mà nói, tôi bị cuốn hút với những gì đang xảy ra tại Việt Nam. Tôi không nghĩ rằng khi về nước lại không tiếp tục theo dõi tình hình phát triển của Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm