Ông Nguyễn Văn Tình cho biết, quy chế bổ nhiệm Đại sứ du lịch Việt Nam được xây dựng từ năm 2011 và bây giờ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, dự kiến tháng 5 mới xong. Đại sứ du lịch mới sẽ được bổ nhiệm dựa trên các tiêu chuẩn của quy chế này. Ông Nguyễn Văn Tình bảo đảm: “Chúng tôi xin hứa với Bộ, trong tháng 5 sẽ có Đại sứ du lịch”.
Hiện nay, có bốn ứng cử viên tham gia tranh cử danh hiệu Đại sứ du lịch Việt Nam, bao gồm diễn viên điện ảnh Lan Phương, cô giáo Anh văn Đỗ Thị Hồng Thuận, người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân và hoa hậu ASEAN Lê Diệu Hân. Hồi đầu tháng 4, các ứng cử viên này đã có dịp giao lưu với khán giả trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam tại Hà Nội.
Ông Nguyễn Văn Tình nhận xét, qua cuộc giao lưu, mỗi ứng viên đã tỏ rõ mình có những lợi thế riêng, chẳng hạn như Lan Phương nói tiếng Anh rất tốt, còn Huỳnh Thị Ngọc Hân viết thư pháp rất đẹp…
Lục Tiểu Linh Đồng tại buổi giao lưu.
Về trường hợp nam diễn viên Trung Quốc Lục Tiểu Linh Đồng có nguyện vọng làm Đại sứ du lịch Việt Nam tại Trung Quốc, ông Nguyễn Văn Tình cho biết, trong quy chế sắp hoàn thiện, chức danh Đại sứ du lịch cũng sẽ được mở rộng, trước hết dựa trên những thị trường du lịch trọng điểm trong khu vực, có số lượng khách cao đối với Việt Nam như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Malaysia…
Ông Tình nhấn mạnh, nếu có người nước ngoài am hiểu văn hóa Việt Nam và muốn quảng bá là điều rất tốt. Lục Tiểu Linh Đồng là người hiểu và yêu mến Việt Nam. Nam diễn viên này chia sẻ, cha ông là cố diễn viên Lục Linh Đồng, từng được khán giả Trung Quốc yêu mến gọi là Hầu vương, rất yêu quý Việt Nam. Tuy nhiên, nhiều người Trung Quốc lại chưa biết đến và chưa hiểu nhiều về văn hóa Việt Nam, vì thế ông sẵn sàng quảng bá văn hóa và du lịch Việt Nam tại Trung Quốc.
Về mặt kinh phí cho các đại sứ du lịch khi được chọn, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế Nguyễn Văn Tình cho biết, các đại sứ du lịch đều tình nguyện làm việc không nhận lương, ngay cả Lục Tiểu Linh Đồng cũng vậy, ông nói chỉ cần gửi tài liệu sang, ông sẽ giúp. Còn về phía Bộ, ông Tình cho biết, vẫn sẵn sàng chi trả chi phí cho các đại sứ du lịch như những cán bộ khác của Bộ.
Ông Nguyễn Văn Tình cho biết, sẽ thúc đẩy Đại sứ du lịch như một kênh quảng bá cho du lịch Việt Nam. Tuy nhiên, điều quan trọng hơn mà ngành du lịch cần để tâm, có lẽ không phải đại sứ du lịch, mà nên dẹp tận gốc nạn chặt chém, chèo kéo, chèn ép du khách… đang ngày càng làm xấu bộ mặt du lịch nước nhà và giảm nhanh chóng tỷ lệ du khách quay lại Việt Nam.