Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu

Chiều 15/12, tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028. Hơn 150 đại biểu chính thức dự đại hội. 
0:00 / 0:00
0:00
Đồng chí Tạ Trung Dũng thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)
Đồng chí Tạ Trung Dũng thay mặt Thường trực Tỉnh ủy Bạc Liêu trao quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Tại Đại hội, Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu Nguyễn Quốc Liêm đã công bố quyết định số 2152/QĐ-UBND của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều về việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh.

Theo đó, Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu là tổ chức xã hội hoạt động theo Điều lệ được phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật. Hội chịu sự quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân tỉnh và định hướng hoạt động của Công an tỉnh liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội theo quy định. Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự bảo đảm kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu ảnh 1

Các đồng chí lãnh đạo Hội Cựu Công an Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu dự đại hội. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu tiền thân là Ban Liên lạc, Câu lạc bộ hưu trí Công an tỉnh gồm các cán bộ, chiến sĩ công an hưu trí. Thời gian qua, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu đã thành lập được nhiều Câu lạc bộ Công an hưu trí, thu hút nhiều hội viên là cán bộ, chiến sĩ công an đã nghỉ hưu tham gia.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu ảnh 2

Đồng chí Phạm Văn Thiều, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: TRỌNG DUY)

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại Đại hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều nêu rõ: Việc thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh có ý nghĩa quan trọng, nhằm kế thừa và phát huy kết quả các tổ chức Công an hưu trí của tỉnh. Hội sẽ là nơi tập hợp, đoàn kết hội viên các thế hệ cựu công an nhân dân tại tỉnh Bạc Liêu để động viên, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của hội viên, chăm lo, giúp đỡ nhau trong cuộc sống và phát huy truyền thống tốt đẹp của lực lượng công an nhân dân.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, Ban Thường vụ Hội 5 đồng chí. Đại tá Ngô Thành Thật, nguyên Phó Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu (đã nghỉ hưu) được đại hội bầu làm Chủ tịch Hội Cựu Công an tỉnh nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội thành lập Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu ảnh 3

Ban Chấp hành Hội Cựu Công an nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra mắt tại địa hội. (Ảnh: TRỌNG DUY)