Ðại hội lần thứ II Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài

(Nhân Dân) - Ngày 24-2, tại Hà Nội, Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tổ chức Ðại hội lần thứ II.

Tới dự, có các vị: Phạm Gia Khiêm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao; Phạm Thế Duyệt, Chủ tịch Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam; Hoàng Văn Phong, Ủy viên T.Ư Ðảng, Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Phú Bình, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban  Về người Việt Nam ở nước ngoài; đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và Hà Nội.

Ðại hội đã dành một phút tưởng niệm cố Chủ tịch Hội, Giáo sư, Viện sĩ Nguyễn Văn Ðạo.

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I của Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài do Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Phạm Khắc Lãm  trình bày, đã  nêu kết quả đạt được trong công tác tuyên truyền,  phổ biến chủ trương,  đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước  đến với đông đảo Việt kiều, vận động kiều bào hướng về đất nước; giúp đỡ cộng đồng  kiều bào và bà con đã về định cư trong nước.

Hội đã có nhiều hoạt động tích cực để tập hợp, đoàn kết thân nhân kiều bào ở các địa phương, làm tốt công tác đối ngoại nhân dân...

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm  phát biểu ý kiến, đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động của Hội thời gian qua và nêu rõ: Ðại hội X của Ðảng đã khẳng định kiều bào ta ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam. Công tác vận động kiều bào là công tác dân vận  của Ðảng, Nhà nước, của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Phó Thủ tướng mong muốn, thời gian tới, Hội cần phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và địa phương, tiếp tục tuyên truyền và thực hiện tốt Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị, Nghị quyết Ðại hội X của Ðảng và Chương trình hành động của Chính phủ về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần tạo ra sự hiểu biết, yên tâm, tin tưởng của kiều bào đối với chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Ðảng, Nhà nước. Tăng cường củng cố tổ chức hội để  trở thành địa chỉ tin cậy, mái nhà thân thiết với đông đảo kiều bào, thân nhân kiều bào.

Hội cần phối hợp các bộ, ngành, địa phương, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước xây dựng và thực hiện một số đề án, dự án để huy động  các tiềm năng  của  kiều  bào phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của quê hương, đất nước và tổ chức dạy tiếng Việt cho thế hệ thứ hai, thứ ba của Việt kiều , giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam..., góp phần  xây dựng đất nước, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nhân dịp này, Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam tặng Hội bức trướng và tặng Bằng khen mười cá nhân tiêu biểu; Bộ Ngoại giao tặng Bằng khen cho Hội.

Ðại hội đã bầu BCH khóa II gồm 73 người.

Ông Bùi Mạnh Hải, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ được bầu làm Chủ tịch Hội. Sáu Phó Chủ tịch Hội là các ông: Phạm Khắc Lãm, Ðặng Nhật Minh, Nguyễn Lân Dũng, Nguyễn Tiến Võ, Hà Văn Núi và Ðặng Lê Nguyên Vũ. Ông Nguyễn Lân Trung được bầu làm Tổng Thư ký.

Có thể bạn quan tâm