Hoa hậu Việt Nam 2020 Đỗ Thị Hà và Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 Đoàn Thiên Ân hào hứng bên thiếu nhi xã đảo Song Tử Tây.

Cơ hội đến Trường Sa khi thi tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn

Thí sinh có tổng điểm cao nhất sau 4 tuần tranh tài tại Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần XII sẽ giành quyền tham gia Hành trình “Tuổi trẻ vì biển, đảo quê hương” năm 2024, đến thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Diễn ra tại Hà Nội trong các ngày 12, 13 và 14/12/2012, Đại hội có 999 đại biểu tham dự. Nêu cao khẩu hiệu “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội quyết định tiếp tục triển khai 2 phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” với 1 số điều chỉnh, bổ sung phù hợp yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ VII

Với 899 đại biểu tham dự, Đại hội diễn ra tại thành phố Hà Nội từ ngày 26-29/11/1997. Tại Đại hội, các đại biểu đã thống nhất việc tiếp tục phát triển, nâng 2 phong trào “Thanh niên lập nghiệp” và “Tuổi trẻ giữ nước” lên tầm cao mới. Sau đó, Bộ Chính trị và Chính phủ đã quyết định lấy năm 2000 là “Năm Thanh niên Việt Nam” và từ thời điểm này, phong trào “Thanh niên tình nguyện” có nhiều bước phát triển mới, đi sâu vào thực tiễn.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III

Diễn ra từ ngày 23 đến 25/3/1961, với 677 đại biểu tham dự, Đại hội quyết định lấy ngày 26/3/1931 là Ngày thành lập tổ chức Đoàn, phát động phong trào “Xung phong tình nguyện vượt mức kế hoạch 5 năm lần thứ nhất”. Trong nhiệm kỳ, năm 1970, Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam đổi tên thành Đoàn Thanh niên Lao động Hồ Chí Minh và từ năm 1976 tới nay là Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.
[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất

[Infographic] Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất

Diễn ra từ ngày 7 đến 14/2/1950 tại xã Cao Văn (huyện Đại Từ, Thái Nguyên), Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ nhất (khi đó có tên gọi Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam) có 400 đại biểu tham dự với chủ đề “Chiến đấu và xây dựng tương lai”. Phát huy thành công Đại hội, hàng chục nghìn nam, nữ thanh niên đã xung phong, góp phần quan trọng cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ lịch sử năm 1954.
Không khí tươi vui tại Lễ phát động Ngày hội và Cuộc thi vẽ tranh “Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn”.

Phát động “Ngày hội sắc màu” và Cuộc thi vẽ tranh mừng Đại hội Đoàn toàn quốc

Từ ngày 1 đến 4/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh, diễn ra “Ngày hội sắc màu” năm 2022 và Cuộc thi vẽ tranh với chủ đề “Thiếu nhi Việt Nam – Mừng Đại hội Đoàn” nhằm tạo môi trường để các em nhỏ thể hiện tình cảm, niềm tin, lòng tự hào đối với tổ chức Đoàn, ca ngợi và tri ân thầy, cô giáo, các anh chị đoàn viên, thanh niên.
Tác phẩm giành giải Nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Họa sĩ Hà Nội về nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

Với hình ảnh kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII, thể hiện khát vọng, sự vươn lên hướng tới lẽ sống cao đẹp, sự hội tụ các phẩm chất của đoàn viên, thanh niên, cùng tông màu xanh chủ đạo của tổ chức Đoàn, tác phẩm của họa sĩ Vũ Hồng Quân đã giành giải nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.