Họa sĩ Hà Nội về nhất cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII

NDO -

Với hình ảnh kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII, thể hiện khát vọng, sự vươn lên hướng tới lẽ sống cao đẹp, sự hội tụ các phẩm chất của đoàn viên, thanh niên, cùng tông màu xanh chủ đạo của tổ chức Đoàn, tác phẩm của họa sĩ Vũ Hồng Quân đã giành giải nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tác phẩm giành giải Nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.
Tác phẩm giành giải Nhất Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Sáng 22/3, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ trao giải Cuộc thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Cuộc thi được phát động ngày 29/10/2021, sau hơn 1 tháng đã nhận được 368 tác phẩm của 243 tác giả trên khắp cả nước gửi tham gia. 

Người dự thi thuộc nhiều thành phần khác nhau, từ những người làm mỹ thuật chuyên nghiệp tới học sinh, sinh viên, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang. Về lứa tuổi, người dự thi cũng trải đều từ học sinh trung học cơ sở đến những người cao tuổi…

Cuộc thi có 2 vòng sơ khảo và chung khảo. Hội đồng chung khảo do đại diện Ban Bí thư Trung ương Đoàn chủ trì, với sự tham gia của họa sĩ Lương Xuân Đoàn, Chủ tịch Hội Mỹ thuật Việt Nam. 

Từ 12 tác phẩm lọt vào chung khảo, Hội đồng đã xác định 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 1 giải Ba và 4 giải Khuyến khích, đồng thời trao quà tặng 1 tác giả có nhiều mẫu biểu trưng dự thi nhất (13 mẫu). 

Theo đó, giải Nhất đã thuộc về tác giả Vũ Hồng Quân (Hà Nội). Các giải Nhì, Ba lần lượt được trao tặng các tác giả Nguyễn Trí Đức (Hưng Yên) và Cù Hồng Sơn (Hà Nội).

Họa sĩ Hà Nội về nhất thi sáng tác biểu trưng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII -0
 Họa sĩ Vũ Hồng Quân (giữa) nhận giải Nhất cuộc thi tại buổi lễ.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Trưởng Ban tổ chức Cuộc thi, nhận định: Tác phẩm của họa sĩ Vũ Hồng Quân là sự kết hợp giữa hình cánh chim đang bay với số XII tạo hình khối vững chãi. Trong đó, cánh chim là biểu tượng của khát vọng, sự vươn lên hướng tới lẽ sống cao đẹp, sự hội tụ các phẩm chất của đoàn viên, thanh niên; thể hiện sự vận động, phát triển không ngừng, phù hợp với lẽ sống, lý tưởng của đoàn viên, thanh niên cống hiến sức trẻ cho Tổ quốc, dân tộc. 

Ở góc độ khác, có thể thấy biểu trưng giống như lá cờ Đoàn tung bay trong gió với tông chủ đạo là màu xanh của tổ chức Đoàn, đan cài đăng đối tạo chiều sâu và khối hình, dễ nhận diện ở các ấn phẩm sử dụng. 

Biểu trưng nêu trên sẽ được thống nhất sử dụng cho tất cả các hoạt động tuyên truyền của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.