Hiện nay, khoa học và công nghệ, nhất là lĩnh vực điện tử, bán dẫn, vi mạch phát triển mạnh mẽ đòi hỏi nguồn nhân lực trong các lĩnh vực này rất lớn. Vì vậy, các trường đại học đang tích cực triển khai hoạt động đào tạo nhân lực chất lượng cao.
Hơn 100 trường đại học, cao đẳng và trường nghề đã tham gia hoạt động tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp, đem đến cho học sinh, phụ huynh những thông tin, trải nghiệm chính xác, cụ thể nhất về ngành nghề, chương trình đào tạo, qua đó, góp phần giúp các em và gia đình có sự lựa chọn phù hợp nhất trước ngưỡng cửa quan trọng này.
Sáng 17/12, tại Hà Nội, đã diễn ra chung kết Cuộc thi "Thử thách lập trình viên công nghệ số - Codewar 2023” với chủ đề: "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo dự báo mức độ an toàn phòng cháy, chữa cháy của các khu vực nhà ở trên địa bàn Hà Nội".
Điểm cao nhất của thí sinh trong kỳ Đánh giá tư duy (TSA) của Đại học Bách khoa Hà Nội đợt 1 năm 2024 là 95,85/100. Điểm trung bình của các thí sinh là 52,48/100 điểm.
Việt Nam góp mặt 6 cơ sở giáo dục đại học trong tổng số 1.904 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng, trong đó Trường đại học Duy Tân và Trường đại học Tôn Đức Thắng cùng trong nhóm 601-800.
Hai thí sinh Nguyễn Mạnh Thắng (Bắc Giang) và Nguyễn Mạnh Hùng (Hưng Yên) là thủ khoa toàn quốc tổ hợp A00. Hai thí sinh này đã đặt nguyện vọng 1 vào ngành Công nghệ thông tin: Khoa học máy tính (IT1) của Đại học Bách khoa Hà Nội và đều không trúng tuyển.
Ngày 22/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đại học hệ chính quy năm 2023. Năm nay, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất thuộc lĩnh vực Công nghệ thông tin: IT-E10 với 83.97/100 điểm, theo kết quả Đánh giá tư duy; IT1 với 29.42 điểm, theo kết quả tốt nghiệp trung học phổ thông.
Chiều 6/7, hàng trăm sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội đã tham dự buổi giao lưu Giải thưởng Nhân tài đất Việt 2023 trong lĩnh vực công nghệ số “Kết nối dữ liệu - Kiến tạo giá trị”. Rất nhiều câu hỏi đã được đặt ra với Ban tổ chức cuộc thi và Hội đồng giám khảo.
Ngày 20/6, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố phổ điểm Đánh giá tư duy đợt 1 năm 2023 (TSA 2023). Với 6.967 thí sinh dự thi ở đợt thi đầu tiên, điểm cao nhất thí sinh đạt được là 96,49/100, thấp nhất 20,97 điểm.
Ngày 10/6, hơn 7.300 thí sinh đã tham dự Đánh giá tư duy đợt đầu tiên năm 2023 do Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức tại 9 cụm thi trên cả nước. Đây cũng là lần đầu tiên, kỳ thi tiến hành cho thí sinh thực hiện các bài thi theo hình thức trực tuyến trên máy tính.
Trường Hóa và Khoa học sự sống, Trường Vật liệu là 2 trường trực thuộc tiếp theo được Đại học Bách khoa Hà Nội thành lập sau khi Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo công nhận Hội đồng đại học, Chủ tịch Hội đồng đại học và Giám đốc đại học.
Chiều 15/5, tại Hải Phòng, Đại học Bách khoa Hà Nội và các doanh nghiệp trong Khu kinh tế Hải Phòng đã ký kết thỏa thuận hợp tác trong đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng giữa hai bên.
Kết quả đợt thi thử của kỳ thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội cho thấy có khoảng 50% thí sinh đạt kết quả khá, giỏi, từ 65 điểm trở lên. Trong gần 6.000 thí sinh dự thi, đã có 5 thí sinh đạt điểm tuyệt đối ở phần Tư duy Toán học và phần Tư duy Đọc hiểu.
Sáng 17/3, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn công bố, trao các Quyết định chuyển Trường đại học Bách khoa Hà Nội thành Đại học Bách khoa Hà Nội, quyết định công nhận Hội đồng Đại học, Chủ tịch Hội đồng, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025.
Trung tâm Công nghệ giáo dục Pháp ngữ (CNF) cho phép sinh viên, giảng viên và nghiên cứu sinh tiếp cận kiến thức và làm quen với các công nghệ kỹ thuật số mới, mang đến các hoạt động và dịch vụ không chỉ dành riêng cho sinh viên nói tiếng Pháp mà cho toàn cộng đồng đại học tại Việt Nam.
Lần đầu tiên được mở rộng quy mô ra phạm vi cả nước, sau 6 tháng triển khai, Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Student Chie-Tech” năm 2022 có chủ đề chế tạo thiết bị kẹp giấy, đã thu hút 160 đội thi từ 20 trường đại học, cao đẳng, học viện tham gia.
Khi chuyển từ trường thành đại học, Đại học Bách khoa Hà Nội thực hiện phân cấp tự chủ mạnh nhưng không phân lập, không xây dựng các trường đại học thành viên.
Đến thời điểm này, nhiều trường đại học đã công bố điểm chuẩn (điểm trúng tuyển) tuyển sinh hệ đại học chính quy cho năm 2022 theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Đã xuất hiện những ngành học thí sinh cần phải đạt suýt soát điểm tối đa mới trúng tuyển.
Trường đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm trúng tuyển đối với 2 phương thức xét tuyển: kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông và kết quả kỳ thi đánh giá tư duy.
Chiều 14/7, hơn 7.000 thí sinh đến các cụm thi nghe phổ biến quy chế, nhận giấy báo dự thi chính thức để chuẩn bị bước vào Kỳ thi đánh giá tư duy do Trường đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, diễn ra vào ngày mai 15/7.
Ngày 15/7 tới đây, hơn 7.000 thí sinh sẽ tới các cụm thi phân bổ từ miền bắc tới miền trung để tham dự Kỳ thi đánh giá tư duy của do Trường đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì, lấy kết quả xét tuyển vào nhóm 21 trường đại học.
Ngày 8/5, tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, Báo Tuổi trẻ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp tổ chức Ngày hội Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp năm 2022.
Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds - Anh) vừa công bố bảng xếp hạng đại học thế giới cho năm 2022 (QS World University Rankings 2022 - QS WUR 2022) vào sáng nay. Ngoài hai cơ sở giáo dục đại học bốn năm liên tiếp có tên, Việt Nam có thêm hai cơ sở giáo dục đại học lần đầu tiên góp mặt trong bảng xếp hạng.
Theo công bố kết quả xếp hạng của bảng xếp hạng THE Impact Rankings 2021 (Times Higher Education), Việt Nam có tên bốn cơ sở giáo dục đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Bách khoa Hà Nội, và Trường đại học Phenikaa.
Ngày 16-1, Tập đoàn công nghệ Bkav và Viện Công nghệ Thông tin và Truyền thông - SoICT (Đại học Bách khoa Hà Nội) ký hợp tác đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ cao trong lĩnh vực an ninh mạng.
Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đợt thi Bài kiểm tra tư duy đối với các thí sinh có nguyện vọng tuyển sinh vào trường năm học này. Có hơn 5.600 thí sinh đủ điều kiện dự thi.