Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành Đại học Bách Khoa Hà Nội được bố trí trên ba tầng của Tòa nhà Thư viện Tạ Quang Bửu. Đây là hệ sinh thái hoàn chỉnh được hình thành từ sự kết hợp giữa Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành, các viện nghiên cứu và khu không gian hợp tác với các tập đoàn, doanh nghiệp.
Theo Đại học Bách khoa Hà Nội, đây không chỉ là một công trình hạ tầng vật lý mà còn là biểu tượng cho sự đổi mới tư duy và phương thức hoạt động của nhà trường trong việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Nghị quyết số 71-NQ/TW, ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Phát biểu tại lễ ra mắt, Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết: Không gian đổi mới sáng tạo liên ngành là "trái tim" của sự sáng tạo và kết nối tri thức, là nơi hiện thực hóa mô hình hợp tác “Ba nhà” - nhà trường, doanh nghiệp và nhà nước nhằm tạo ra những giá trị thực tiễn phục vụ sự phát triển của đất nước.
Theo Giáo sư, Tiến sĩ Lê Anh Tuấn, mục tiêu của mô hình là tạo môi trường để học sinh, sinh viên được trải nghiệm, tham gia nghiên cứu, phát triển sản phẩm, gắn với các bài toán thực tiễn của doanh nghiệp, qua đó tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo nguồn nhân lực STEM với khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành (Design Factory) của Đại học Bách Khoa Hà Nội được xây dựng theo mô hình quốc tế do Đại học Aalto (Phần Lan) khởi xướng từ năm 2008. Hiện mô hình này đã có mặt tại 38 trung tâm trên toàn thế giới thông qua mạng lưới Design Factory toàn cầu. Đây là trung tâm Design Factory đầu tiên tại Việt Nam đáp ứng tiêu chuẩn của mạng lưới này.
Không gian được thiết kế tích hợp toàn diện giữa con người, phương pháp, hạ tầng, doanh nghiệp, bao gồm: khu tư duy sáng tạo mở, studio thiết kế và mô phỏng số, phòng lab chế thử nhanh, khu thử nghiệm sản phẩm, phòng làm việc nhóm, không gian triển lãm và trình diễn, phòng học linh hoạt phục vụ workshop và đào tạo theo dự án.
Đại học Bách khoa Hà Nội sở hữu những lợi thế đặc biệt để triển khai mô hình này: đội ngũ hơn 1.000 giảng viên cơ hữu, trong đó 76,2% là tiến sĩ; sinh viên đầu vào thuộc nhóm xuất sắc nhất cả nước với nhiều em đạt giải học sinh giỏi quốc gia, quốc tế các môn STEM; cấu trúc liên ngành đa dạng trải rộng từ cơ khí, điện tử, tự động hóa, công nghệ thông tin đến vật liệu, hóa sinh, năng lượng và môi trường.
Nhà trường cũng đã xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo trong nhiều năm qua với hệ thống BK-Holdings (ươm tạo và tăng tốc gần 100 nhóm startup), Quỹ đầu tư BK Fund đã rót vốn vào 7 công ty khởi nghiệp công nghệ, và Trung tâm Sáng tạo và Khởi nghiệp sinh viên. Đại học Bách khoa Hà Nội đồng thời là Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Khoa học và Công nghệ các Trường kỹ thuật với 26 đại học thành viên.
Theo kế hoạch, ngay trong năm 2026, không gian đổi mới sáng tạo liên ngành đặt mục tiêu phục vụ 10.000 lượt người học trong các môn kỹ năng bổ trợ, hỗ trợ 200 người học triển khai dự án thực tế, tạo ra 10 sản phẩm ở dạng chế thử và đăng ký 3 sáng chế. Đến năm 2030, các con số này dự kiến tăng lên 30.000 lượt sinh viên, 1.000 người thực hiện dự án, 200 sản phẩm chế thử, 30 sáng chế, cùng với 50 nhóm khởi nghiệp và 30 doanh nghiệp spinoff/startup hình thành qua hệ sinh thái của đại học.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo liên ngành sẽ tiếp tục được đầu tư, hoàn thiện về cơ sở vật chất và dự kiến khánh thành vào ngày 15/10/2026.