Lan tỏa đến thế hệ trẻ lối sống xanh và phát triển bền vững
Ngày 25/9, Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai".
Chúng tôi xin thông báo để các cơ quan, đoàn thể, đơn vị, trường học và bạn đọc đặt mua các ấn phẩm Báo Nhân Dân theo thông tin sau:
Đường dây nóng: (84) 24 393 82413
Xin trân trọng cảm ơn!
#đại học bách khoa Hà Nội
Có 104 kết quả
Ngày 25/9, Báo Xây dựng phối hợp Đại học Bách khoa Hà Nội tổ chức Festival tân sinh viên chuyển đổi xanh với thông điệp "Bắt đầu xanh - Bước tới tương lai".
Trở lại Đại học Bách khoa Hà Nội trong lễ đón tân sinh viên và khai giảng năm học mới ngày 5/9, ông Vương Quang Khải, nhà sáng lập Zalo, kể về những thất bại từng đẩy mình đến tuyệt vọng, lựa chọn làm lại từ đầu và một “sự lãng mạn” đã theo ông suốt gần ba thập kỷ làm công nghệ.
Hai tranh biện viên của Việt Nam là Vũ Đức Hùng và Ngô Minh Kiên (Học viện Ngoại giao) đã đạt Top 4 và Top 5 diễn giả xuất sắc nhất bảng EFL tại Giải vô địch tranh biện châu Á - Asian BP Championship 2026 (ABP 2026).
Vượt qua hàng chục nghìn đối thủ đến từ khắp mọi miền đất nước, những tài năng toán và lập trình ở lứa tuổi học sinh đã thể hiện tư duy logic, năng lực giải quyết vấn đề trước các giám khảo uy tín để giành ngôi vô địch Kỳ thi toán và lập trình quốc tế (TOFAS) 2026 - Summer Championship.
Tính tới thời điểm 13 giờ chiều 9/8, công tác lọc ảo của nhóm xét tuyển miền bắc do Đại học Bách khoa Hà Nội chủ trì đã hoàn thành nhiệm vụ theo quy trình chung. Một số cơ sở đào tạo đã công bố điểm chuẩn trúng tuyển: Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Bách khoa Hà Nội, Học viện Ngân hàng…
Chiều 9/8, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học vào 68 chương trình đào tạo năm 2026, theo đó, mức điểm chuẩn dao động từ 20,06 đến 29,54 theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Năm nay có 3/68 chương trình có mức điểm chuẩn trên 29 điểm; 14 chương trình trên 28 điểm.
Ngày 7/7, Đại học Bách khoa Hà Nội công bố kết quả tuyển thẳng và phổ điểm diện Xét tuyển tài năng (XTTN) năm 2026. Có 436 thí sinh đã trúng tuyển thẳng, trong đó có 5 thí sinh đạt giải quốc tế, 41 thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi quốc gia, còn lại là các giải nhì, giải ba.
Đại học Bách khoa Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng (điểm sàn) năm 2026 theo điểm tốt nghiệp trung học phổ thông, điểm xét tuyển tài năng và điểm Đánh giá tư duy TSA cho 2 khối nhóm ngành.
Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra dự kiến mức điểm chuẩn cho các ngành/chương trình đào tạo năm 2026. Ngành được dự báo mức điểm chuẩn cao nhất là Khoa học dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo (chương trình tiên tiến): vượt mức 28,5 điểm tốt nghiệp trung học phổ thông và trên 75/100 điểm Đánh giá tư duy (TSA).
Chiều 27/6, tại Hà Nội, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức ra mắt Không gian Đổi mới sáng tạo liên ngành - một hệ sinh thái sáng tạo tích hợp theo mô hình "Design Factory" chuẩn quốc tế.
Chiều 7/6, tại Hà Nội, Viện Công nghệ và Kinh tế số (Đại học Bách khoa Hà Nội) tổ chức lễ bế mạc và trao giải cuộc thi Hack CX in Banking Together 2026, khép lại hành trình hackathon kéo dài 36 giờ với sự tham gia của các đội thi xuất sắc đến từ nhiều trường đại học trên cả nước.
Điểm cao nhất của đợt 3 Đánh giá tư duy TSA 2026 Đại học Bách khoa Hà Nội là 93.76/100. Thủ khoa đợt 3, năm nay đến từ Trường trung học phổ thông Ninh Giang, Hải Phòng. Có 6 thí sinh đạt trên 90 điểm; 83 thí sinh đạt trên 80 điểm; 878 thí sinh đạt trên 70 điểm. Điểm trung bình của đợt 3, năm 2026 là 53.17/100.
Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú Lê Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Đại học Bách khoa Hà Nội được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội theo Quyết định số 1288/ QĐ-BGDDT ngày 22/5/2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng toàn cầu cùng làn sóng đầu tư của các tập đoàn công nghệ lớn gia tăng mạnh tại Việt Nam đang mở ra cơ hội lớn cho Việt Nam trong phát triển các ngành công nghệ cao.
Đại học Bách khoa Hà Nội đang triển khai áp dụng mô hình lý thuyết IRT 2 tham số (độ khó và độ phân biệt) trong chấm điểm bài thi Đánh giá tư duy TSA. Có thể hiểu là khi thí sinh càng làm được nhiều câu hỏi khó thì điểm số TSA sẽ càng cao và ngược lại, nếu thí sinh chỉ làm được những câu hỏi dễ thì điểm số TSA sẽ thấp.
Nguyễn Tuấn Đạt, học sinh Trường trung học phổ thông Vĩnh Bảo (Hải Phòng) hiện đang nắm giữ mức điểm cao nhất trong lịch sử tổ chức thi Đánh giá tư duy của Đại học Bách khoa Hà Nội. Tuấn Đạt đạt mức điểm cận tuyệt đối là 98,98/100 điểm tại kỳ thi Đánh giá tư duy TSA đợt 2 của Đại học Bách khoa Hà Nội.
Điểm cao nhất của Đánh giá tư duy đợt 2 năm 2026 là 98,98/100. Đây cũng là điểm số TSA cao nhất từ trước tới nay, phá kỷ lục thủ khoa hiện tại đang có điểm TSA là 98,61 điểm. Thủ khoa của của đợt 2 năm nay là học sinh từ Trường trung học phổ thông Vĩnh Bảo, Hải Phòng.
Kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao trải nghiệm và đảm bảo công bằng cho thí sinh.
Lần đầu tiên Việt Nam trở thành địa điểm tổ chức Hội nghị quốc tế Năng lượng xanh và ứng dụng lần thứ 10 (The 10th International Conference on Green Energy and Applications (ICGEA 2026)). Sự kiện diễn ra từ ngày 6 đến 8/3 tại Đại học Bách khoa Hà Nội.
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội tuyển sinh với tổng chỉ tiêu 9.880 sinh viên, theo 3 phương thức: Xét tuyển tài năng; Xét tuyển theo điểm thi Đánh giá tư duy; Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông.
Kết quả tại kỳ thi Đánh giá tư duy (TSA) đợt 1 năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội: Điểm cao nhất của thí sinh đạt được là 96,10/100. Thí sinh cao điểm nhất của đợt thi đến từ Trường trung học phổ thông Hưng Nhân, tỉnh Hưng Yên. Điểm trung bình TSA của các thí sinh trong đợt 1 năm 2026 là 54,01/100.
Khởi nghiệp, nhất là ở người trẻ, chưa bao giờ là con đường trải hoa hồng. Tuy nhiên, với sự đồng hành của các tổ chức chính trị-xã hội, nguồn lực cộng đồng, những bạn trẻ đam mê khởi nghiệp đang đứng trước nhiều cơ hội rõ nét để hiện thực hóa khát vọng tuổi trẻ.
Kỳ thi Đánh giá tư duy đầu tiên năm 2026 của Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ chính thức diễn ra trong các ngày 24 và 25/1. Sau thời gian mở đăng ký, ghi nhận có gần 17 nghìn thí sinh tham gia, tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong số thí sinh đăng ký dự thi có khoảng 2 nghìn học sinh lớp 10 và 11, chiếm 12%.
Từ ngày 13 đến 15/1, Đại học Bách khoa Hà Nội triển khai đánh giá ngoài chất lượng cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn Cơ quan Bảo đảm chất lượng giáo dục đại học Vương quốc Anh (Quality Assurance Agency for Higher Education - QAA) - trở thành cơ sở giáo dục đại học trong nước đầu tiên thực hiện kiểm định theo bộ tiêu chuẩn này.
Lễ ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác triển khai “Chương trình Học viện AI cho Việt Nam” góp phần phát triển nguồn nhân lực trí tuệ nhân tạo chất lượng cao, phục vụ chiến lược phát triển quốc gia trong giai đoạn mới.
FPT và Đại học Bách khoa Hà Nội mở phòng thí nghiệm ô-tô số, nâng cao đào tạo kỹ sư công nghệ ô-tô hiện đại, đáp ứng xu hướng toàn cầu.
Ngày 7/12, tại Hà Nội, Cuộc thi Sáng tạo UAV 2025 - Cup PV GAS “Vùng trời quê hương”, do Viện Nghiên cứu Công nghệ không gian và dưới nước (Đại học Bách khoa Hà Nội) phối hợp cùng Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) tổ chức, đã chính thức khép lại với chức vô địch thuộc về đội SKY VISION (Trường đại học Tôn Đức Thắng).
Năm 2026, Đại học Bách khoa Hà Nội dự kiến tuyển sinh tổng chỉ tiêu khoảng 9.880 sinh viên; tiếp tục giữ ổn định 3 phương thức tuyển sinh; giữ nguyên 11 tổ hợp xét tuyển và môn chính với phương thức Xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026.
Ngày 15/10, Đại học Bách khoa Hà Nội đưa ra phản hồi chính thức về nguồn gốc robot hai chân được trưng bày tại Triển lãm 80 năm Thành tựu Giáo dục và Đào tạo tại Trung tâm Hội chợ Triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội) vừa qua, cũng như giải thích việc đã sử dụng tem giấy mang logo của nhà trường dán lên robot.
Lĩnh vực năng lượng và công nghệ năng lượng được xác định là trụ cột chiến lược, gắn với Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và cam kết của Việt Nam về trung hòa carbon.