Đặc xá cho 8.428 người

Niềm vui ngày trở về.
Niềm vui ngày trở về.

    
* Thưa Thượng tướng, ông đánh giá ra sao về tình hình chấp hành pháp luật thời gian vừa qua của những trường hợp được đặc xá hồi tháng 9-2004?

- Thượng tướng Lê Thế Tiệm: Đợt 2-9-2004 có 8.623 người được đặc xá. Từ đó đến nay tình hình an ninh trật tự trong cả nước là tốt, không có vấn đề gì nổi cộm phức tạp. Qua theo dõi của chúng tôi và báo cáo của các địa phương (43 địa phương có báo cáo), chỉ có 31 người được đặc xá đợt 2-9 có hành vi tái phạm (chiếm 0,36%), trong đó 18 trường hợp phải xử lý hình sự về các tội ít nghiêm trọng, 13 trường hợp xử lý hành chính.

* Việc công bố quyết định đặc xá tại các trại giam sẽ được tổ chức như thế nào để đảm bảo những người ra tù kịp trở về đoàn tụ với gia đình trong dịp Tết, thưa ông?

- Ngay sau cuộc họp báo công bố này, chúng tôi chỉ đạo cho các trại giam phải tiến hành ngay. Từ 31-1 cho đến 2-2, sẽ công bố để các phạm nhân kịp trở về ăn tết với gia đình và cộng đồng. Ngay chiều nay, các phạm nhân trong danh sách đặc xá kỳ này sẽ được đưa tới Vườn bách thảo Hà Nội và tại đây chính quyền, đoàn thể và gia đình sẽ tổ chức đón nhận, đưa về gia đình và cộng đồng sum họp ngày tết.

* Có bao nhiêu trường hợp người nước ngoài trong đợt đặc xá tháng hai này?

- Thứ trưởng Ngoại giao Lê Văn Bàng: Có 33 người được đặc xá lần này mang quốc tịch nước ngoài, gồm các nước, vùng lãnh thổ như Trung Quốc, Lào, Đài Loan, Mỹ, Hàn Quốc, Australia, Campuchia và Malaysia.

* Hãng thông tấn Đức (DPA) và Hãng AP (Mỹ): Có trường hợp nào phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia được đặc xá lần này? Nguồn tin của AP cho hay hai phạm nhân Nguyễn Văn Lý và Nguyễn Đan Quế cũng được ân xá, điều đó đúng hay không?

Tại lễ đặc xá 165
phạm nhân diễn ra tại
quận Đống Đa, Hà Nội.

- Có sáu phạm nhân vi phạm an ninh quốc gia được Chủ tịch nước ân xá. Những trường hợp này được đặc xá do chính sách khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước Việt Nam, đồng thời bản thân họ cũng có sự cải tạo tốt. Trong số đó, có những người được phía nước ngoài quan tâm và chúng tôi (Bộ Ngoại giao - PV) đã thông báo tới các nước đó. Chúng tôi cũng xin thông báo hai phạm nhân Nguyễn Đan Quế và Nguyễn Văn Lý được đặc xá lần này.

* Hiện nay dư luận rất quan tâm việc một số phạm nhân trong một số vụ án kinh tế lớn gần đây, cũng như trong vụ án Năm Cam, có thể được xem xét đặc xá. Cụ thể lần này có những trường hợp nào, thưa ông?

- Thượng tướng Lê Thế Tiệm: Lần này, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 13 phạm nhân có liên quan trong vụ án Năm Cam vì những người này mức án thấp; trong quá trình cải tạo đã ăn năn, hối cải và có tiến bộ, thậm chí lập công; gia đình có công đối với đất nước; bản thân có huân chương, huy chương... Trong đó có ông Bùi Quốc Huy (nguyên trung tướng, thứ trưởng Bộ Công an, khi phạm tội là giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh) và ông Dương Minh Ngọc (nguyên thượng tá, trưởng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hồ Chí Minh, từng được phong Anh hùng lực lượng vũ trang - PV).

Đợt đặc xá này được tiến hành nhân kỷ niệm 75 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tết cổ truyền dân tộc và hướng tới những ngày kỷ niệm lớn trong năm. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá trước hạn cho 8.325 trường hợp đang chấp hành án phạt tù tại các trại giam trong cả nước; đồng thời đặc xá cho 103 trường hợp khác đang được hoãn hoặc tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù. Đây là đợt đặc xá đầu tiên trong năm 2005, hai đợt đặc xá tiếp theo sẽ công bố vào dịp giải phóng miền Nam 30-4 và Quốc khánh 2-9 - phó chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Nguyễn Văn Bích cho biết.

Về án kinh tế, một số phạm nhân trong vụ “Dệt Nam Định” trước đây lần này cũng được đặc xá vì đã nộp một phần tiền phạt, quá trình cải tạo có tiến bộ, có lập công. Hay một trường hợp khác là Phạm Ngọc Lâm (nguyên giám đốc Công ty TNHH Anh Lâm) trong vụ “hậu Tân Trường Sanh” (buôn lậu ôtô, bị kết án tù chung thân - PV) đã bán hết tài sản của mình, nộp phạt 10 tỷ đồng, tới khi Nhà nước phát mãi được 11 tỷ đồng.

Theo thống kê của Ban chỉ đạo công tác đặc xá Bộ Công an và các trại giam, trại tạm giam, trong số 585 phạm nhân được đặc xá về cư trú tại TP Hồ Chí Minh có 11 phạm nhân (trong số 13 phạm nhân) liên quan trong vụ án Năm Cam và đồng phạm. Đó là Bùi Quốc Huy, Dương Minh Ngọc, Trần Văn Chính, Lê Minh Hùng, Lê Thanh Mão, Lương Cẩm Huy, Lưu Hồng Lâm, Hứa Văn Em, Nguyễn Thị Thủy, Ngô Quang Vinh và Nguyễn Văn Tài.

Cùng ngày, Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh cũng đã ra quyết định giảm án, tha tù trước thời hạn cho 363 phạm nhân đang cải tạo tại trại giam Chí Hòa (97 phạm nhân), trại cải tạo Bố Lá (259 phạm nhân) và trại B34 thuộc Bộ Công an (7 phạm nhân) nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Dậu. Trong số đó có 189 người được tha tù trước thời hạn, số còn lại được giảm từ 3-12 tháng.

Có thể bạn quan tâm