Đà Nẵng: Tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao

NDO - Ngày 26/3, nhân chuyến công tác tại miền trung, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
0:00 / 0:00
0:00
Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.
Bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh và đoàn công tác thăm và làm việc với lãnh đạo thành phố Đà Nẵng.

Đồng chí Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Đà Nẵng chủ trì tiếp đoàn.

Cung cấp thông tin về tình hình kinh tế-xã hội của thành phố, Phó Chủ tịch Hồ Kỳ Minh cho biết, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng vừa có chuyến công tác đến Hoa Kỳ, làm việc với nhiều tổ chức, công ty, tập đoàn lớn như ngân hàng thế giới, Intel, Synopsys, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, chính quyền Bang Oregon, Ampere, Đại học Bang Arizona State...để trao đổi đề xuất về các chương trình đào tạo nhân lực cho thành phố Đà Nẵng, cũng như giới thiệu môi trường, cơ chế chính sách thu hút đầu tư trong lĩnh vực công nghệ cao, đặc biệt là ngành vi mạch, bán dẫn.

Nhờ có sự hỗ trợ của Công ty Synopsys-Hoa Kỳ, Đà Nẵng vừa khai giảng khóa đào tạo nhân lực vi mạch bán dẫn, đây là hoạt động nhằm cụ thể hóa nội dung các biên bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND thành phố và công ty Synopsys về hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp bán dẫn. Vì vậy, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh cần tiếp tục hỗ trợ Đà Nẵng tiếp cận dự án ITSI thuộc Đạo luật Chip Hoa Kỳ, giúp thành phố đào tạo và phát triển mảng lắp ráp, kiểm thử, đóng gói vi mạch bán dẫn (ATP).

Trong thời gian tới, Đà Nẵng sẽ thành lập tổ công tác Xúc tiến hợp tác Đà Nẵng-Hoa Kỳ. Tổ công tác này sẽ làm việc trực tiếp với Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh để bàn về những hợp tác trong các lĩnh vực giữa hai bên.

Phát biểu tại buổi làm việc, bà Susan Burns, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Các chuyến thăm gần đây của thành phố Đà Nẵng đến Hoa Kỳ đã đạt nhiều kết quả tốt đẹp trong hợp tác giữa hai bên.

Sau các chuyến thăm này, Đà Nẵng đã được doanh nghiệp Hoa Kỳ quan tâm nhiều hơn, được xác định là điểm đến đầu tư tiềm năng.

Bà Susan Burns kỳ vọng ngoài những hợp tác truyền thống trong thời gian qua, Hoa Kỳ và Đà Nẵng sẽ triển khai nhiều hoạt động hợp tác trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, năng lượng tái tạo, tài chính, cảng biển... Đà Nẵng hiện có quan hệ hợp tác chính thức với 3 thành phố của Hoa Kỳ là Oakland, bang California; thành phố Pittsburgh, bang Pennsylvania; thành phố Houston, bang Texas.

Đà Nẵng: Tăng cường hợp tác với Hoa Kỳ trong lĩnh vực công nghệ cao ảnh 1

Tăng cường hợp tác, tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp Hoa Kỳ đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, bán dẫn, vi mạch.

Đà Nẵng hiện có 82 dự án của các nhà đầu tư Hoa Kỳ đang hoạt động, với tổng vốn đầu tư hơn 831 triệu USD, chiếm 8% số lượng dự án và 19% tổng vốn đầu tư nước ngoài tại Đà Nẵng.

Doanh nghiệp Hoa Kỳ hiện xếp thứ 3 trên tổng số 45 quốc gia, vùng lãnh thổ có dự án đầu tư vào Đà Nẵng, chủ yếu đầu tư vào các lĩnh vực du lịch, bất động sản, công nghệ cao, công nghiệp phụ trợ.

Về thương mại, Đà Nẵng hiện có hơn 20 doanh nghiệp có quan hệ xuất nhập khẩu với Hoa Kỳ. Trong 6 tháng đầu năm 2023, xuất khẩu sang Hoa Kỳ ước 205 triệu USD, nhập khẩu ước 33 triệu USD.

Hoa Kỳ hiện có 4 dự án ODA tại Đà Nẵng liên quan môi trường, năng lượng, xã hội, y tế... với tổng số vốn khoảng 46,59 triệu USD; các tổ chức phi chính phủ Hoa Kỳ đang tài trợ cho Đà Nẵng 9 dự án.

Về hợp tác giáo dục, tính đến năm 2019, Đại học Đà Nẵng đã ký kết hợp tác với hơn 30 đối tác có uy tín đến từ Hoa Kỳ. Ngoài ra, đơn vị này còn đẩy mạnh hợp tác với các doanh nghiệp hàng đầu về công nghệ của Hoa Kỳ như Intel, Boeing, Microsoft, IBM...

Tại buổi làm việc, hai bên thống nhất cùng đẩy mạnh việc giới thiệu quảng bá hình ảnh, môi trường đầu tư tại Đà Nẵng đến các doanh nghiệp Hoa Kỳ, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng, doanh nghiệp nước ngoài nói chung đến Đà Nẵng tìm hiểu thị trường, tìm kiếm cơ hội hợp tác đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên phát triển của Đà Nẵng, trong đó đặc biệt chú trọng lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất vi mạch, bán dẫn…