Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ

NDO -

NDĐT - Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến thu hút đầu tư tại Hoa Kỳ, Canada do Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ làm trưởng đoàn, các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã ký kết ba bản ghi nhớ đầu tư vào các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin tại các khu công nghệ cao, công nghệ thông tin tập trung của TP Đà Nẵng.

Quang cảnh tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” diễn ra tại Silicon Valley (Hoa Kỳ). Ảnh: Ban xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.
Quang cảnh tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” diễn ra tại Silicon Valley (Hoa Kỳ). Ảnh: Ban xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.

Ngày 21-8, tin từ Ban xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng cho biết, trong khuôn khổ Tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” diễn ra tại Silicon Valley (Hoa Kỳ) ngày 19-8, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng cùng với các đại biểu đã chứng kiến Lễ ký kết ba Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư vào TP Đà Nẵng trong các lĩnh vực công nghệ cao, công nghệ thông tin.

Cụ thể: bản ghi nhớ thứ nhất giữa Ban Quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng với Ai20X Silicon Valley, Hoa Kỳ về hợp tác trong việc xây dựng, phát triển Khu công nghệ cao Đà Nẵng là nơi tốt nhất để ươm tạo, thích ứng, đổi mới công nghệ và cũng là cửa ngõ chuyển giao công nghệ sang mở rộng thị trường và ứng dụng, tận dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển đội ngũ chuyên gia; và xúc tiến thu hút đầu tư vào Khu công nghệ cao Đà Nẵng.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Công ty Meritronics AMT (Hoa Kỳ) với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng về việc cùng thành lập Công ty cổ phần “Trung Nam Meritronics Technology JSC” cung cấp các Dịch vụ sản xuất điện tử tại Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng.

Đà Nẵng xúc tiến đầu tư tại Hoa Kỳ ảnh 1

Các doanh nghiệp Hoa Kỳ ký kết bản ghi nhớ đầu tư vào Đà Nẵng. Ảnh: Ban Xúc tiến - Hỗ trợ đầu tư Đà Nẵng.

Bản ghi nhớ giữa Ai20X Silicon Valley với Công ty CP Phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng về hợp tác và cung cấp những dịch vụ xây dựng, phát triển Khu công nghệ thông tin tập trung Đà Nẵng như là một “Thung lũng Silicon Valley mở rộng”.

Đây là một trong những nỗ lực của chính quyền TP Đà Nẵng trong hoạt động quảng bá, thu hút đầu tư vào các lĩnh vực trọng điểm, trọng tâm của TP Đà Nẵng.

Trước đó, tại Tọa đàm “Da Nang Business Roundtable” nhằm giới thiệu môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, kêu gọi sự quan tâm hợp tác, đầu tư các nhà đầu tư Hoa Kỳ, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ cho biết, tại Đà Nẵng, Hoa Kỳ hiện là nhà đầu tư lớn thứ ba với 63 dự án FDI có tổng vốn đăng ký đầu tư đạt 595 triệu USD, chiếm khoảng 19% tổng vốn đầu tư FDI vào Đà Nẵng.

Người đứng đầu TP Đà Nẵng nhấn mạnh, với những lợi thế về tình hình chính trị ổn định, môi trường sống an toàn, lý tưởng và thị trường lao động dồi dào với chi phí hợp lý, Việt Nam sẽ tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong tương lai. Trong bối cảnh đó, Đà Nẵng nổi lên với vị thế là một trong những điểm đến đầu tư tiềm năng nhất tại khu vực miền trung Việt Nam. Chính quyền thành phố luôn coi Hoa Kỳ là thị trường xúc tiến đầu tư trọng điểm, mong muốn mời gọi các nhà đầu tư, các doanh nghiệp Hoa Kỳ có năng lực tài chính, công nghệ đến tìm hiểu về môi trường đầu tư kinh doanh và cơ hội hợp tác tại thành phố. Đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ thông tin, thiết bị điện tử, hàng không vũ trụ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp hỗ trợ, y tế, giáo dục, bất động sản…

Năm 2019, Đà Nẵng tiếp tục triển khai Năm thu hút đầu tư, chính quyền thành phố cam kết thực hiện các chính sách hỗ trợ tối đa đối với cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt các chính sách phát triển nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực, việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và những chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu công nghệ cao, Khu công nghệ thông tin tập trung…

Tháng 3 vừa qua, Dự án Nhà máy sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ Sunshine tại Khu Công nghệ cao Đà Nẵng của Công ty Universal Alloy Corporation (Hoa Kỳ) chính thức khởi công tại Đà Nẵng. Đây là dự án sản xuất linh kiện hàng không vũ trụ đầu tiên tại Việt Nam.

Dự án có tổng vốn đầu tư đăng ký là 170 triệu USD. Dự kiến khi đi vào hoạt động, dự án sẽ đạt giá trị xuất khẩu 25 triệu USD vào năm 2021, 85 triệu USD vào năm 2022 và sau năm 2026 sẽ đạt giá trị xuất khẩu hơn 180 triệu USD mỗi năm.