Từ khát vọng đến trách nhiệm
Với những thành tựu nổi bật thời gian qua, thành phố Đà Nẵng đã dần khẳng định là một trong những điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư và du khách. Môi trường đầu tư đã và đang tạo nên bước chuyển mình từ sự minh bạch và hiệu quả ngày càng rõ nét. Trong sự chuyển động đó có việc cải cách hành chính sâu rộng kết hợp việc lắng nghe để hỗ trợ doanh nghiệp, qua đó củng cố niềm tin của nhà đầu tư đối với chính quyền thành phố.
Hơn thế, chiến lược xúc tiến đầu tư đa dạng và linh hoạt thời gian qua không chỉ mở ra cơ hội hợp tác với các nhà đầu tư quốc tế, mà còn khuyến khích dòng vốn trong nước tập trung vào những lĩnh vực mũi nhọn, tạo đà bứt phá bền vững. 11 tháng năm 2025, tổng vốn đầu tư trong nước vào Đà Nẵng đạt 209.783 tỷ đồng, trong đó có 90 dự án được cấp mới; thu hút đầu tư nước ngoài vẫn duy trì đà tăng trưởng với tổng vốn đầu tư nước ngoài đạt 502,9 triệu USD, trong đó có 118 dự án được cấp mới với tổng vốn đăng ký 276 triệu USD.
Đặt trong bối cảnh của nền kinh tế số, kinh tế xanh hiện nay, niềm tin của nhà đầu tư dù lớn hay nhỏ không còn là những cam kết mang tính “chung chung”, mà chính là những cam kết được định lượng cụ thể từ thời gian thực hiện, quy mô nguồn nhân lực, vốn đầu tư cho hạ tầng, khung chính sách đến kho dữ liệu số, tốc độ internet, băng thông…
Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Đặng Tùng Lâm, Tổng Biên tập Tạp chí Khoa học kinh tế (Đại học Đà Nẵng), thành phố Đà Nẵng được giao một sứ mệnh đặc biệt khi là một trong hai nơi đặt Trung tâm tài chính quốc tế của Việt Nam với trọng tâm là các lĩnh vực đổi mới sáng tạo, “nhưng để biến tầm nhìn trở thành hiện thực, Đà Nẵng cần thiết lập những cơ chế thị trường đủ sức hấp dẫn nhà đầu tư quốc tế và tạo niềm tin cho cộng đồng doanh nghiệp”.
Chính sách phải đi nhanh vào cuộc sống
Trong nhịp đập sôi động của nền kinh tế tại Đà Nẵng thời gian qua, tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo đã lan rộng đến từng “ngóc ngách” của đời sống kinh tế-xã hội, từ nông trường, không gian văn hóakhởi nghiệp tại các địa phương đến giảng đường, phòng thí nghiệm, cộng đồng khoa học, công nghệ… Đối với sự phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Đảng bộ và chính quyền thành phố đã không ngừng chú trọng vai trò kiến tạo, dẫn dắt. Nhờ đó, hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo thành phố Đà Nẵng đến nay đã hình thành đầy đủ các thành tố và phát triển mạnh mẽ với nhiều kết quả nổi bật.
Đà Nẵng là một trong những thành phố tiên phong và tiêu biểu về chuyển đổi số tại Việt Nam, liên tục ở trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số qua nhiều năm trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tháng 10/2025, thành phố Đà Nẵng được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là “Thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020- 2024”.
Đà Nẵng là một trong những thành phố tiên phong và tiêu biểu về chuyển đổi số tại Việt Nam, liên tục ở trong nhóm dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số qua nhiều năm trên cả 3 trụ cột: Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Tháng 10/2025, thành phố Đà Nẵng được Bộ Khoa học và Công nghệ vinh danh là “Thành phố tiêu biểu về chuyển đổi số giai đoạn 2020- 2024”.
Là một trong số ít địa phương ban hành sớm và tương đối đầy đủ các chương trình, kế hoạch về chuyển đổi số và xây dựng thành phố thông minh, Đà Nẵng đã kiến tạo một môi trường đầu tư đầy sức hút cho các doanh nghiệp công nghệ số trong lĩnh vực vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), blockchain,... thông qua việc kết nối các nguồn lực từ hạ tầng số, nhân lực số đến các cơ chế, chính sách đặc thù của Trung ương và địa phương như: Ưu đãi thuế thu nhập, khuyến khích đổi mới sáng tạo, thử nghiệm có kiểm soát,...
Tuy nhiên, cùng với các chính sách đã “lắng nghe” được khát vọng và sự cống hiến của các doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, “độ trễ” trong khâu tổ chức thực hiện các chính sách vẫn là rào cản lớn khiến các chính sách phát triển khoa học, công nghệ, khởi nghiệp đổi mới sáng tạo còn thiếu đồng bộ và chưa thẩm thấu sâu rộng vào hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn thành phố.
Từ góc nhìn của một doanh nghiệp AI đi đầu đang trực tiếp triển khai các giải pháp trong thực tế, Giám đốc Công ty cổ phần EM&AI Lê Ngọc Trí cho rằng, bên cạnh những cơ hội rất rõ ràng, hiện nay cần phải tháo gỡ một cách cấp bách và có hệ thống những rào cản về dữ liệu và cơ chế chia sẻ dữ liệu; rào cản về cơ chế thử nghiệm và mua sắm công; rào cản về nguồn lực tài chính và hỗ trợ tăng trưởng; rào cản về liên kết hệ sinh thái; rào cản về việc thực thi AI hóa toàn bộ việc xử lý, hỗ trợ khối dịch vụ công.
Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Hồ Quang Bửu, để đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới, thành phố đang đứng trước những nhiệm vụ lớn, với ba đề án trọng tâm gồm: Phát triển khoa học và công nghệ thành phố Đà Nẵng giai đoạn 2026-2030; Xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo mang tầm quốc tế, giai đoạn 2026-2030; Chuyển đổi số và đô thị thông minh thành phố Đà Nẵng, định hướng đạt tầm khu vực đến năm 2030.
“Đây đều là những đề án lớn, khó, có yêu cầu rất cao, xuất phát từ chỉ đạo và kỳ vọng của Trung ương. Nhưng chúng tôi cho rằng, dù thách thức không nhỏ, đây cũng chính là cơ hội rất lớn để Đà Nẵng chuyển mình mạnh mẽ. Vấn đề đặt ra là thành phố phải triển khai đồng bộ, quyết liệt và nhanh hơn, nếu không sẽ khó đáp ứng được kỳ vọng của Trung ương và của chính thành phố”, ông Hồ Quang Bửu nói.