Cứu sống bệnh nhân vỡ gan, vỡ thận do bị tai nạn giao thông

NDO -

NDĐT - Ngày 5-5, bác sĩ Nguyễn Thị Lạc, Giám đốc Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Sóc Trăng cho biết, sức khỏe của nữ bệnh nhân bị tai nạn giao thông vỡ thận, vỡ gan đã ổn định.

Bệnh nhân đang được bác sĩ BVĐK Sóc Trăng thăm khám sau phẫu thuật.
Bệnh nhân đang được bác sĩ BVĐK Sóc Trăng thăm khám sau phẫu thuật.

Trước đó, tối 29-4, chị D.T.Ư, 24 tuổi, ngụ tại xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, trên đường về nhà thì bị tai nạn giao thông rất nặng. Khi được đưa vào bệnh viện, chị Ư. rơi vào trạng thái hôn mê, mạch, huyết áp không đo được. Đánh giá bệnh nhân chấn thương rất nặng nên ngay lập tức ê kíp trực cấp cứu đã khởi động hệ thống báo động đỏ toàn bệnh viện.

Sau nhiều giờ khẩn trương cấp cứu, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe dần khởi sắc. Qua kết quả cận lâm sàng như: xét nghiệm máu, siêu âm, X quang…, ê kíp trực cấp cứu tiếp tục hội chẩn và chẩn đoán tình trạng bệnh nhân vô cùng nguy kịch, bị choáng chấn thương nặng, mất máu do vỡ thận phải, vỡ gan, gãy xương sườn số 7, số 10 bên phải; gãy 2 xương cẳng chân phải, nếu không phẫu thuật kịp thời sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Sau hai giờ đồng hồ, ca phẫu thuật thành công, bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm, tính mạng được bảo toàn. Đến tối 5-5, tình trạng bệnh nhân đã ổn định, tỉnh táo, niêm hồng, sinh hiệu ổn, bụng mềm, vết mổ khô, sức khỏe dần hồi phục.

“Thời gian qua, nhờ áp dụng quy trình báo động đỏ, BVĐK Sóc Trăng đã cấp cứu thành công nhiều ca bệnh hiểm nghèo, mang lại sự sống cho bệnh nhân, khẳng định vai trò, vị thế cũng như khả năng trong điều trị, cấp cứu bệnh nhân, tạo được niềm tin trong nhân dân. Từ đó, nhiều người dân đã tin tưởng, lựa chọn, tìm đến BVĐK Sóc Trăng để khám chữa bệnh cho bản thân và gia đình, vừa giảm chi phí và vừa bảo đảm an toàn sức khỏe”, Bác sĩ Lạc cho biết thêm.