Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi

NDO - Trong ngày 17 và 18/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự Đại hội có 190 đại biểu đại diện cho hơn 36 nghìn hội viên cựu chiến binh trên địa bàn tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.
Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Tại Đại hội, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã vinh dự được đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước, vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

5 năm qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái đã có bước phát triển toàn diện, vững chắc trên tất cả các mặt hoạt động, tiếp tục giữ vững, phát huy được bản chất “Bộ đội Cụ Hồ” và truyền thống “Trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới”.

Hội đã hoàn thành toàn bộ 12 chỉ tiêu,trong đó, hoàn thành vượt mức 9 chỉ tiêu. Trong phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”, đã có hơn 1.400 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất, kinh doanh giỏi.

Trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã xây dựng được 1.117 mô hình“Dân vận khéo”; thành lập mới 2 câu lạc bộ doanh nhân cựu chiến binh cấp huyện và thành lập Hội doanh nhân Cựu chiến binh. Các mô hình kinh tế do cựu chiến binh làm chủ hoạt động hiệu quả, đã huy động được hơn 18 tỷ đồng từ quỹ nội bộ, sử dụng có hiệu quả hơn 899 tỷ đồng vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội, hơn 7 tỷ đồng từ Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và 78 tỷ đồng từ các tổ chức tín dụng, giúp giải quyết việc làm cho hơn 24 nghìn lao động; giúp 3.438 hộ Cựu chiến binh thoát nghèo, xóa 834 nhà tạm, nhà dột nát…

Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ảnh 1

Các đại biểu dự Đại hội.

Nhiệm kỳ 2022-2027, Hội Cựu chiến binh tỉnh đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu; 5 nhiệm vụ, giải pháp và 2 khâu đột phá. Các cấp hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp hội, nhất là chi hội và hội cơ sở theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện tốt quy chế phối hợp công tác giữa Hội Cựu chiến binh tỉnh với các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị-xã hội của tỉnh và địa phương, bảo đảm chương trình phối hợp có hiệu quả, thiết thực.

Phối hợp các cấp, các ngành, nhất là với Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh để tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên; truyền thụ những kinh nghiệm, vốn sống, lý tưởng, hoài bão cho thế hệ trẻ. Mỗi cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải thể hiện hình ảnh “mẫu mực, tấm gương sáng” cho lớp trẻ, con cháu trong gia đình và cộng đồng học tập, noi theo. Góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.

Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi ảnh 2

Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2022-2027 ra mắt.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 25 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Trung Thái được bầu giữ chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh khóa 7, nhiệm kỳ 2022-2027. Bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc gồm 6 đại biểu chính thức.

Tại Đại hội, 10 tập thể và 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động của Hội Cựu chiến binh tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái.