Hội Cựu Chiến binh Phú Yên đẩy mạnh hỗ trợ nhau phát triển kinh tế

NDO - Ngày 14/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027.
0:00 / 0:00
0:00
Quang cảnh đại hội.
Quang cảnh đại hội.

Dự Đại hội có đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên; lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cùng gần 200 đại biểu là cán bộ, hội viên tiêu biểu đại diện cho hơn 15.700 hội viên cựu chiến binh trong tỉnh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên tập trung hướng các hoạt động về cơ sở; thường xuyên tuyên truyền hội viên cựu chiến binh chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, khóa XIII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nêu cao ý thức giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, ngăn ngừa sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; kiên quyết đấu tranh chống các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch và các quan điểm sai trái.

Bên cạnh đó, các cấp hội thực hiện có hiệu quả phong trào cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi. Toàn hội có 27 doanh nghiệp vừa và nhỏ, 2 hợp tác xã, 26 trang trại, 671 gia trại, 189 hộ kinh doanh dịch vụ… do cựu chiến binh làm chủ, tạo việc làm cho hơn 3.100 lao động. Các cấp hội cũng đã vận động xóa được 506 nhà tạm, sửa chữa 45 nhà ở cho hội viên nghèo với số tiền trên 1,85 tỷ đồng… Qua đó, góp phần giúp 424 hộ cựu chiến binh thoát nghèo; giảm 209 hộ cận nghèo; tăng hộ cựu chiến binh có đời sống khá, giàu từ 41,67% lên 45,43%. 66/110 xã, phường, thị trấn không còn hộ hội viên cựu chiến binh nghèo, tăng 38 xã so đầu nhiệm kỳ.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Phạm Đại Dương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên ghi nhận những kết quả đạt được và thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế, thiếu sót cần sớm có giải pháp khắc phục.

Bí thư Tỉnh ủy Phạm Đại Dương nhấn mạnh, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 17, đòi hỏi các cấp hội phải tiếp tục quyết tâm, đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; từng tổ chức hội và cán bộ, hội viên cựu chiến binh phải tiếp tục giữ vững và phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”; gương mẫu trong sinh hoạt và công tác; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Kết luận số 21-KL/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tích cực tham gia các hoạt động xã hội, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh để tham gia ý kiến với cấp ủy, chính quyền khắc phục những bức xúc trong nhân dân. Vận động cán bộ, hội viên ứng dụng khoa học, công nghệ mới vào sản xuất; tham gia chuyển đổi số, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận thực hiện các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh, tiếp tục triển khai tốt phong trào “Cựu chiến binh giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”…

Đại hội có nhiều bài tham luận xây dựng hội đoàn kết, phát triển, góp phần tích cực trong xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh toàn diện. Nhìn ra nguyên nhân hạn chế, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để khắc phục, tiếp tục hoàn thiện, tạo đà phát triển nhanh, mạnh, bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Hội Cựu Chiến binh Phú Yên đẩy mạnh hỗ trợ nhau phát triển kinh tế ảnh 1

Đồng chí Phạm Đại Dương trao tặng bức trướng chúc mừng Đại hội.

Nhân dịp này, thay mặt Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Phú Yên Phạm Đại Dương trao tặng đại hội bức trướng với nội dung: Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành - Đoàn kết - Gương mẫu - Đổi mới”; xây dựng hội cựu chiến binh các cấp vững mạnh toàn diện.

Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 16 đồng chí. Đại tá Trần Minh Từ tái đắc cử chức Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh Phú Yên nhiệm kỳ mới.