Đại hội Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh lần thứ VII

Trong 2 ngày 13-14/10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027. Tham dự Đại hội có 215 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 60.000 hội viên Hội Cựu chiến binh trong tỉnh.
0:00 / 0:00
0:00
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu 16 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2022-2027; đồng chí Đào Anh Dũng được bầu giữ chức Chủ tịch Hội. Đại hội cũng bầu 6 đại biểu chính thức, 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VII.

Nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh đã phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị; chăm lo hiệu quả đời sống vật chất, tinh thần và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của hội viên; góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ngay từ cơ sở.

Phát huy truyền thống, Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa, tham gia quy chế dân chủ ở cơ sở và phối hợp giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ; tuyên truyền giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho cựu chiến binh; xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động và sinh hoạt của Hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội đã tích cực triển khai chăm lo phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Ngoài ra, Hội đã tổ chức các hoạt động tình nghĩa như: thăm hỏi, tặng quà các đối tượng chính sách, gia đình hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hội viên…

Với chủ đề “Phát huy bản chất “Bộ đội cụ Hồ”, truyền thống “Trung thành, Đoàn kết, Gương mẫu, Đổi mới; xây dựng Hội Cựu chiến binh tỉnh Bắc Ninh vững mạnh toàn diện; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp”, nhiệm kỳ 2022-2027, Hội phấn đấu hằng năm kết nạp hơn 92% người đủ điều kiện vào Hội; có từ 96% trở lên Hội cơ sở đạt trong sạch vững mạnh; 96% hội viên trở lên đạt cựu chiến binh gương mẫu; 95% gia đình hội viên trở lên đạt Gia đình văn hóa; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ giảm tỷ lệ hộ cựu chiến binh nghèo còn dưới 0,1%, hộ cận nghèo xuống dưới 0,2% (theo tiêu chí nghèo đa chiều mới giai đoạn 2021-2026)…

Tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Quốc Chung đề nghị, Hội Cựu chiến binh tỉnh kiên quyết bảo vệ các thành quả của cách mạng của Đảng và dân tộc, góp phần làm thất bại âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch; tích cực tham gia bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội.

Bên cạnh đó, các cấp Hội cần đẩy mạnh các hoạt động thi đua, nhất là phong trào thi đua cựu chiến binh gương mẫu; Phối hợp các thành viên của Mặt trận trận Tổ quốc thực hiện tốt quy chế dân chủ, tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ngoài ra, các cấp Hội tiếp tục truyền thụ kinh nghiệm cho thế hệ trẻ; phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.