Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân không hợp tác trong giải phóng mặt bằng

Ngày 16/8, Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ba hộ dân do không phối hợp thực hiện việc kiểm kê, kiểm đếm để thực hiện dự án Khu đô thị mới Việt Séc tại xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì.
0:00 / 0:00
0:00
Lực lượng chức năng thành phố Việt Trì đọc quyết định tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ba hộ dân xã Trưng Vương.
Lực lượng chức năng thành phố Việt Trì đọc quyết định tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với ba hộ dân xã Trưng Vương.

Theo đó, ba hộ phải tiến hành cưỡng chế, kiểm đếm bắt buộc là các hộ bà Nguyễn Thị Hòa, Trương Thị Hòa và ông Nguyễn Hữu Tỉnh ở khu 7, khu 8 xã Trưng Vương.

Ông Đỗ Văn Minh, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố Việt Trì cho biết, dự án Khu đô thị mới Việt Séc được Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chấp thuận đầu tư năm 2017 với quy mô hơn 19,98ha; tổng mức đầu tư là 1.235 tỷ đồng. Tổng diện tích đất thu hồi là 17,9ha thuộc 320 hộ dân.

Quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng triển khai dự án, thành phố Việt Trì đã triển khai các bước theo đúng trình tự quy định của Nhà nước. Đa số các hộ dân liên quan đều đồng tình, nhất trí với chủ trương chung, thực hiện kiểm đếm và bàn giao đất cho chủ đầu tư dự án.

Cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân không hợp tác trong giải phóng mặt bằng ảnh 1

Tiến hành cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đối với các hộ dân không hợp tác trong giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, sau nhiều lần tuyên truyền, vận động, đến nay còn ba hộ dân trên chưa đồng ý thực hiện kê khai, kiểm đếm với phần diện tích 3.552,2m2 theo quyết định của Ủy ban nhân dân thành phố. Việc không hợp tác của các hộ dân đã gây khó khăn cho chủ đầu tư cũng như ảnh hưởng đến tiến độ hoàn thành dự án.

Ông Minh cho biết thêm, hiện nay, trên địa bàn thành phố Việt Trì có gần 100 dự án phải thu hồi đất, trong đó, có những dự án phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh liên quan đến hàng trăm hộ dân phải giải phóng mặt bằng như dự án Khu đô thị Nam Minh Phương và dự án Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Việt Trì.

Do vậy, việc các hộ dân cố tình chây ì, không hợp tác trong công tác giải phóng mặt bằng đã ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ giải phóng mặt bằng cũng như ảnh hưởng đến tiến độ thi công của chủ đầu tư và công tác thu hút đầu tư của tỉnh.

Tới đây Ủy ban nhân dân thành phố Việt Trì sẽ tập trung các giải pháp mạnh để giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm; tiếp tục cưỡng chế đối với các hộ dân chây ì, không hợp tác với cơ quan chức năng để sớm bàn giao mặt bằng thi công các dự án trọng điểm của tỉnh.